Cần Thơ không tổ chức đường hoa nghệ thuật 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm. Thay vào đó, chỉ tổ chức trang trí “Vườn hoa xuân Nhâm Dần - Cần Thơ 2022” với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu.

Ngày 5.12, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay TP sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm.

Thay vào đó, TP chỉ sẽ tổ chức trang trí “Vườn hoa xuân Nhâm Dần – Cần Thơ 2022” với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu cùng một số tiểu cảnh và các loại hoa, tạo điểm nhấn để người dân đến tham quan trong dịp Tết.

Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, UBND TP không chủ trương vận động xã hội hóa để thực hiện đường hoa nghệ thuật như các năm đã qua. Qua rà soát, nguồn kinh phí xã hội hóa năm 2021 còn chưa sử dụng khoảng 1,5 tỷ đồng. Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu lãnh đạo TP thực hiện “Vườn hoa xuân Nhâm Dần – Cần Thơ 2022” để phục vụ nhân dân đón xuân trong dịp tết Nguyên Đán với quy mô, nội dung phù hợp với nguồn kinh phí hiện có

Cũng theo ông Tuấn, việc bố trí vườn hoa sẽ hướng đến mục tiêu đảm bảo không khí Tết kết hợp với kéo giãn lượng người tập trung cùng một chỗ, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, các tiểu cảnh, mô hình sẽ tập trung vào hình tượng con Hổ - linh vật của năm nay.

Soạn giả Nhâm Hùng, người đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn đường hoa nghệ thuật của TP.Cần Thơ trong nhiều năm qua, cho biết, năm nay ông tiếp tục tham gia đóng góp ý tưởng cho việc trang trí tiểu cảnh, mô hình ở khu vực Công viên Sông Hậu.

"Hổ là linh vật dũng mãnh, tượng trưng cho sự tấn tới, không khuất phục. Việc trang trí sẽ tập trung vào hình tượng này với hy vọng đại dịch sẽ qua đi trong năm Canh Dần. Tiểu cảnh, mô hình ở khu vực Công viên Sông Hậu sẽ được thiết kế để thể hiện hình ảnh con Hổ vừa mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lại vừa vui tươi, thân thiện với mọi người. Ngoài ra, trong cấu trúc tổng thể của vườn hoa Xuân còn có thêm phong cảnh, nhiều loài hoa với màu sắc khác nhau sẽ được kết hợp với mảng xanh của Công viên Sông Hậu, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của khu vực này," ông Nhâm Hùng chia sẻ.

 
Mô hình cổng chính “Vườn hoa xuân Nhâm Dần – Cần Thơ 2022”.

“Vườn hoa xuân Nhâm Dần – Cần Thơ 2022” bao gồm 18 cụm mô hình trang trí, trong đó: Cổng chính trang trí hình tượng Hổ và Lân vui tết, trên cổng có chữ tiêu đề: “Mừng xuân Nhâm Dần – 2022” kết hợp logo TP.Cần Thơ trên nền hoa thật, hai bên chân cổng trang trí hoa thật. Các mô hình trong vườn hoa gồm: Vườn mai mang ý nghĩa sắc xuân phương nam; mô hình cánh buồm vượt sóng mang ý nghĩa cổ vũ, động viên cùng vượt qua khó khăn để phấn đấu, vươn lên trong năm mới; mâm ngũ quả nhắc nhở truyền thống tết phương nam; thông điệp 5K tuyên truyền mọi người cùng phòng chống dịch COVID-19; mô hình chúa sơn lâm...

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương Cần Thơ dè dặt nhập hàng, ưu tiên "còn gì bán đó"

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022, song nhiều tiểu thương kinh doanh hàng hóa, bánh kẹo, mứt tại TP.Cần Thơ vẫn e dè chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng bán dịp Tết năm nay, thay vào đó họ ưu tiên "còn gì bán đó", một phần do lo ngại sức mua giảm và trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cần Thơ: F0 liên tục tăng cao, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn tụ tập, nhậu nhẹt, chủ quan lơ là phòng dịch.

Theo chân "biệt đội áo xanh" quản lý, điều trị F0 tại nhà ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đội y tế lưu động đã hoạt động hiệu quả trên địa bàn thành phố trong những ngày qua. Công tác quản lý F1, điều trị F0 tại nhà của đội y tế lưu động đã giúp người dân an tâm hơn trong giai đoạn hiện nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiểu thương Cần Thơ dè dặt nhập hàng, ưu tiên "còn gì bán đó"

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2022, song nhiều tiểu thương kinh doanh hàng hóa, bánh kẹo, mứt tại TP.Cần Thơ vẫn e dè chưa có kế hoạch nhập và trữ hàng bán dịp Tết năm nay, thay vào đó họ ưu tiên "còn gì bán đó", một phần do lo ngại sức mua giảm và trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cần Thơ: F0 liên tục tăng cao, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn tụ tập, nhậu nhẹt, chủ quan lơ là phòng dịch.

Theo chân "biệt đội áo xanh" quản lý, điều trị F0 tại nhà ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Đội y tế lưu động đã hoạt động hiệu quả trên địa bàn thành phố trong những ngày qua. Công tác quản lý F1, điều trị F0 tại nhà của đội y tế lưu động đã giúp người dân an tâm hơn trong giai đoạn hiện nay.