Cần Thơ: Quan tâm lớn về kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó, nổi bật là vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đặc biệt là kế hoạch, lộ trình cho trẻ mầm non sớm trở lại trường trong thời gian tới.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Đỗ Thị Tuyết Nhung nêu ý kiến về công tác giáo dục trên địa bàn thành phố, xoay quanh đến kế hoạch, phương án trong việc tổ chức hoạt động vui chơi và giáo dục trẻ mầm non trong thời gian các bé không được đến trường do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1.

Theo bà Nhung, trẻ em mầm non cần có người giám hộ, cử tri đang gặp khó khăn về việc tìm người trông giữ trẻ, không tham gia lao động sản xuất trong thời gian dài. Ngành giáo dục của TP cần có lộ trình, phương án để trẻ được đến trường mà vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trả lời tại phiên chất vấn, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ kiêm Giám đốc Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, đối với bậc mầm non UBND TP cũng đã chỉ đạo Sở GDĐT hướng dẫn cho các cơ sở mầm non để chia sẻ các video clip hướng dẫn cho cha mẹ và trẻ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà.

Về công tác tuyển sinh, nhà trường phối hợp thường xuyên với phụ huynh của trẻ bằng hình thức trao đổi qua Zalo, Facebook, điện thoại nhằm kịp thời hỗ trợ gia đình, phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đồng thời tuyên truyền về dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà.

Về lộ trình, phương án cho trẻ mầm non trở lại trường, ông Hiển cho biết hiện thành phố mới tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi; đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục đã tiêm vắc xin mũi 2 hơn 95%. Trên cơ sở đó, TP đã có kế hoạch dự kiến cho trẻ đến trường học trực tiếp vào đầu năm 2022.

Toàn cảnh phiên họp chất vấn ngày 7.12. Ảnh: B.C
Toàn cảnh phiên họp chất vấn ngày 7.12. Ảnh: B.C

Trước khi cho trẻ đến trường thì các trường sẽ tổng vệ sinh, khử khuẩn đồ dùng theo đúng hướng dẫn ngành y tế và trường sẽ chia thành khu vực nhận trẻ, không để cha mẹ dẫn vào trường. Ngoài ra, sẽ sát khuẩn cho trẻ trước khi vào lớp; hướng dẫn trẻ đảm bảo quy tắc an toàn khi vui chơi, học tập tại trường; nếu trẻ có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 thì sẽ có giải pháp xử lý kịp thời.

"Tuy nhiên, tùy vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, nếu đến đầu năm 2022 TP cơ bản kiểm soát được dịch bệnh sẽ sớm triển khai hoặc xem xét lại kế hoạch nếu dịch bệnh vẫn còn phức tạp để nhằm đảm bảo trẻ đến lớp phải an toàn", ông Hiển cho biết.

Tiếp nhận ý kiến của lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ cũng mong muốn lãnh đạo TP cố gắng thực hiện, tổ chức lại việc dạy và học một cách tối ưu, hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, đặc biệt đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Số F0 nặng vượt xa khả năng điều trị

Đạt Phan |

CẦN THƠ - Số bệnh nhân COVID-19 nặng phải điều trị ở tầng 3 của TP Cần Thơ đã lên đến 420 người, trong khi khả năng điều trị chỉ đáp ứng được 330 giường.

Cần Thơ: Đề nghị không thu học phí học kỳ II, hỗ trợ trường mầm non

BẠCH CÚC |

Tại kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ ngày 6.12, UBND TP.Cần Thơ đã có các tờ trình HĐND thành phố về việc không thu học phí học kỳ II trường công lập. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ một số trường mầm non tư thục, dân lập có từ 30% trẻ là con công nhân lao động.

Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND TP Cần Thơ theo hình thức trực tuyến

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 6.12, HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm) bằng hình thức trực tuyến.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ: Số F0 nặng vượt xa khả năng điều trị

Đạt Phan |

CẦN THƠ - Số bệnh nhân COVID-19 nặng phải điều trị ở tầng 3 của TP Cần Thơ đã lên đến 420 người, trong khi khả năng điều trị chỉ đáp ứng được 330 giường.

Cần Thơ: Đề nghị không thu học phí học kỳ II, hỗ trợ trường mầm non

BẠCH CÚC |

Tại kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ ngày 6.12, UBND TP.Cần Thơ đã có các tờ trình HĐND thành phố về việc không thu học phí học kỳ II trường công lập. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ một số trường mầm non tư thục, dân lập có từ 30% trẻ là con công nhân lao động.

Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND TP Cần Thơ theo hình thức trực tuyến

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 6.12, HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm) bằng hình thức trực tuyến.