Cần Thơ: Bất an nút giao vào khu công nghiệp không đèn tín hiệu

HỒ THẢO |

Cần Thơ – Người dân thấy bất an khi sống gần nút giao với quốc lộ thường xuyên xảy ra TNGT. Vì không đèn báo hiệu điều tiết giao thông, còn là điểm tập kết của nhiều container neo đậu gây khuất tầm nhìn.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại nút giao giữa Quốc lộ Nam Sông Hậu với đường dẫn vào KCN Hưng Phú 2B (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Chưa có đèn báo tín hiệu giao thông, chưa có biển hướng dẫn phương tiện di chuyển... đây là tuyến quốc lộ có lượng xe lưu thông rất lớn, đặc biệt là xe tải, container chở hàng di chuyển từ Cà Mau đi TPHCM và ngược lại.

 
Xe lưu thông liên tục không có đèn báo hiệu, mạnh ai nấy đi.
 
 
Hình ảnh tại nút giao giữa Quốc lộ Nam Sông Hậu với đường dẫn vào KCN Hưng Phú 2B, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Vào giờ cao điểm, giờ tan ca, công nhân di chuyển từ đường dẫn khu công nghiệp ra quốc lộ với đủ loại xe lưu thông. Xe chạy tứ phía, mạnh ai nấy chạy... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chị N.T.N.H - người dân bán quán cà phê gần nút giao - cho biết, chị đã sống nơi này nhiều năm, thường xuyên chứng kiến xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Cảm thấy bất an vì hàng ngày chị phải chạy xe sang đường để đưa rước con đi học.

"Nhiều khi đi bộ sang đường cũng không phải dễ. Sợ nhất là xe tải chở hàng chạy bạt mạng. Có khi hai chiếc chạy vượt mặt nhau muốn hết cả con lộ. Nếu nhà nước, cơ quan chức năng sớm lắp đèn tín hiệu để giảm bớt tai nạn đáng tiếc xảy ra thì quá tốt cho người dân” - chị H nói.

Anh Nguyễn Nhật Nam - công nhân đang làm việc tại KCN Hưng Phú 2B cho biết: “Tôi mới vừa va quẹt với xe ô tô 4 chỗ chạy từ hướng Quốc lộ Nam Sông Hậu lên Cần Thơ”.

Nguyên nhân va quẹt theo anh Nam là do: Thứ nhất ngay nút giao ngã 4 này, không có đèn xanh đèn đỏ, mạnh ai nấy chạy, xe tứ phía, mình né container thì va vào xe ô tô, trong khi phía sau là xe máy đã chạy bít đường. Thứ hai, sang lộ đã khó mà phía trước là 1 bãi đổ của nhiều xe container ngay hai đầu nút giao. Những container đậu bít đường làm khuất tầm nhìn, khi sang đường rất dễ đâm vào xe khác, nhất là giờ tan ca, xe chạy đông nghẹt lộ.

Còn theo ông Trần Ngọc Ẩn - tài xế xe chở vật liệu xây dựng (phường Hưng Phú, quận Cái Răng) - cho biết, ông thật sự ám ảnh vào những giờ cao điểm khi qua khu vực này vì từng chứng kiến một trường hợp di chuyển từ đường dẫn khu công nghiệp ra điểm giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu. Vì sang lộ chỉ nhìn hướng đối diện, không nhìn hướng xe bên dưới chạy lên hậu quả chết ngay dưới bánh xe tải.

“Công nhân mỗi ngày vào 14 giờ chiều và 22 giờ tối, tan ca mỗi lần cả ngàn người, mạnh ai nấy chạy loạn xạ. Không có đèn báo hiệu dừng đỗ, điều tiết giao thông... Cứ như thế này, nếu lỡ xảy ra sự cố không biết lấy gì làm căn cứ ai đúng ai sai” - ông Cẩn nói thêm.

Ông Mai Minh Ngoan - Chánh văn phòng Ban ATGT TP.Cần Thơ cho biết: “Tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu  thuộc quản lý của bộ GTVT. Ban ATGT TP.Cần Thơ sẽ phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ 4.5 khảo sát, kiểm tra đánh giá lại tình hình và ghi nhận thực tế để đề xuất một số giải pháp an toàn tại vị trí nút giao này. Vấn đề xe container đỗ đậu gây khuất tầm nhìn, Ban ATGT ghi nhận và sẽ tiến hành kiểm tra ngay”.

 
Người dân muốn sang lộ cũng khó.
 
 
 
 
Kể cả học sinh đi xe đạp sang lộ không chú ý xe đang lưu thông trên tuyến Nam Sông Hậu từ hướng Cà Mau lên cũng nguy hiểm
 
Bãi xe container đậu
 
Xe tải qua mặt bít cả con đường chạy bạt mạng


 
Container neo đậu gây khuất tầm nhìn
HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: QLTT bất ngờ kiểm tra, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Đội công tác thuộc Cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ kiểm tra bất ngờ trên địa bàn quận Ninh Kiều, lập biên bản xử phạt hành chính và thu giữ nhiều hàng hóa không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Cần Thơ: Cầu 450 tỉ sắp thông xe vào dịp lễ 30.4

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ vừa thông tin cầu Vàm Xáng, huyện Phong Điền, chậm nhất đến ngày 20.4.2022 hoàn thành 100% các hạng mục, có thể đưa vào phục vụ người dân dịp lễ 30.4 - 1.5.

Cần Thơ: Đi bộ “làm khổ” người đi xe

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Buổi sáng nhiều người dân vô tư chiếm lòng đường dành cho xe máy, vừa nghe nhạc, vừa chạy trước đầu xe tập thể dục khiến người điều khiển xe cơ giới bất an vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cần Thơ: QLTT bất ngờ kiểm tra, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Đội công tác thuộc Cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ kiểm tra bất ngờ trên địa bàn quận Ninh Kiều, lập biên bản xử phạt hành chính và thu giữ nhiều hàng hóa không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Cần Thơ: Cầu 450 tỉ sắp thông xe vào dịp lễ 30.4

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ vừa thông tin cầu Vàm Xáng, huyện Phong Điền, chậm nhất đến ngày 20.4.2022 hoàn thành 100% các hạng mục, có thể đưa vào phục vụ người dân dịp lễ 30.4 - 1.5.

Cần Thơ: Đi bộ “làm khổ” người đi xe

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Buổi sáng nhiều người dân vô tư chiếm lòng đường dành cho xe máy, vừa nghe nhạc, vừa chạy trước đầu xe tập thể dục khiến người điều khiển xe cơ giới bất an vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.