Cần Thơ: Cầu 450 tỉ sắp thông xe vào dịp lễ 30.4

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ vừa thông tin cầu Vàm Xáng, huyện Phong Điền, chậm nhất đến ngày 20.4.2022 hoàn thành 100% các hạng mục, có thể đưa vào phục vụ người dân dịp lễ 30.4 - 1.5.

Dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C (huyện Phong Ðiền), có tổng mức đầu tư gần 450 tỉ đồng (gồm chi phí xây dựng và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

Công trình có tổng chiều dài tuyến hơn 3,29km, với 3 nhánh tuyến. Trong đó, nhánh chính dài hơn 2,45km (từ giao với đường Nguyễn Văn Cừ bắc qua sông Cần Thơ nối vào Quốc lộ 61C).

Trên tuyến có cầu Vàm Xáng, cầu Xà No Cạn, cầu Hòa Hảo và 3 cống. Nhánh nối 1 dài 363m, từ điểm đầu giao với đường tỉnh 923 đến đường Nguyễn Văn Cừ. Nhánh nối 2 dài 505m, từ giao với đường tỉnh 932 đến nhánh chính. Quy mô mặt cắt ngang phần tuyến rộng 12m, cầu Vàm Xáng là 16m.

 
Cầu Vàm Xáng huyện Phong Điền cơ bản đã hoàn thành các hạng mục.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ - thông tin: “Công trình cầu Vàm Xáng đã cơ bản hoàn thành, chậm nhất đến 20.4 hoàn thành 100% các hạng mục. Hiện tại đang đợi Bộ GTVT cấp giấy phép, đấu nối đường dẫn cầu với Quốc lộ 61C. Về các hạng mục công trình, xem như đã hoàn thành đúng tiến độ để thông xe dịp lễ 30.4 - 1.5”.

Cầu Vàm Xáng bắc qua sông Cần Thơ, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phong Điền và TP Cần Thơ, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đi bộ “làm khổ” người đi xe

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Buổi sáng nhiều người dân vô tư chiếm lòng đường dành cho xe máy, vừa nghe nhạc, vừa chạy trước đầu xe tập thể dục khiến người điều khiển xe cơ giới bất an vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cần Thơ: Sẵn sàng đưa tuyến phố đi bộ phục vụ tham quan dịp lễ 30.4

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Nhân dịp lễ 30.4 - 1.5.2022, UBND quận Ninh Kiều tổ chức phố đi bộ với các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, mua sắm, ẩm thực, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật... để người dân, khách du lịch, đặc biệt giới trẻ thưởng ngoạn.

Nhà sáng tác Cần Thơ chính thức mở Trại sáng tác đầu tiên sau COVID-19

Yến Phương |

Ngày 1.4, Nhà sáng tác Cần Thơ phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật năm 2022 nhằm tạo môi trường phù hợp để các trại viên đạt được nhiều tác phẩm có giá trị.

Cần Thơ: Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hơn 5,7 tỉ đồng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trong quý I/2022, Cần Thơ đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,7 tỉ đồng. Trong đó, đối với đường bộ đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 4,9 tỉ đồng, còn đường thủy xử phạt với tổng số tiền hơn 862 triệu.

Mưa lớn, ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhiều tuyến đường giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong giờ tan tầm tại Cần Thơ trong chiều 31.3 khiến nhiều người tham gia giao thông vất vả trên đường trở về nhà.

Cần Thơ: Đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, nhiều nơi ngập nặng

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Chiều 22.3 đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, sau những ngày trời nắng nóng đổ lửa. Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ làm một số tuyến đường ngập nặng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Cần Thơ: Đi bộ “làm khổ” người đi xe

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Buổi sáng nhiều người dân vô tư chiếm lòng đường dành cho xe máy, vừa nghe nhạc, vừa chạy trước đầu xe tập thể dục khiến người điều khiển xe cơ giới bất an vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cần Thơ: Sẵn sàng đưa tuyến phố đi bộ phục vụ tham quan dịp lễ 30.4

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Nhân dịp lễ 30.4 - 1.5.2022, UBND quận Ninh Kiều tổ chức phố đi bộ với các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, mua sắm, ẩm thực, lễ hội, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật... để người dân, khách du lịch, đặc biệt giới trẻ thưởng ngoạn.

Nhà sáng tác Cần Thơ chính thức mở Trại sáng tác đầu tiên sau COVID-19

Yến Phương |

Ngày 1.4, Nhà sáng tác Cần Thơ phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật năm 2022 nhằm tạo môi trường phù hợp để các trại viên đạt được nhiều tác phẩm có giá trị.

Cần Thơ: Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hơn 5,7 tỉ đồng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Trong quý I/2022, Cần Thơ đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,7 tỉ đồng. Trong đó, đối với đường bộ đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 4,9 tỉ đồng, còn đường thủy xử phạt với tổng số tiền hơn 862 triệu.

Mưa lớn, ùn tắc kéo dài trong giờ tan tầm tại Cần Thơ

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Cần Thơ - Nhiều tuyến đường giao thông ùn tắc nghiêm trọng trong giờ tan tầm tại Cần Thơ trong chiều 31.3 khiến nhiều người tham gia giao thông vất vả trên đường trở về nhà.

Cần Thơ: Đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, nhiều nơi ngập nặng

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Chiều 22.3 đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, sau những ngày trời nắng nóng đổ lửa. Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ làm một số tuyến đường ngập nặng.