Cần Thơ: QLTT bất ngờ kiểm tra, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Đội công tác thuộc Cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ kiểm tra bất ngờ trên địa bàn quận Ninh Kiều, lập biên bản xử phạt hành chính và thu giữ nhiều hàng hóa không rõ xuất xứ, nguồn gốc.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ - cho biết, trong ngày 6.4, Đội Quản lý thị trường số 3 (quản lý địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy) đã kiểm tra bất ngờ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều. Kết quả đã thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, cụ thể dụng cụ cầm tay, máy khoan, máy cắt... trong đó một trường hợp bị xử phạt hành chính với số tiền 10 triệu đồng.

 
Quản lý thị trường TP.Cần Thơ đã xử phạt và thu giữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc , xuất xứ.

Ông Hiền thông tin thêm, trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thương mại điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, thành lập tổ đấu tranh chống vi phạm hoạt động thương mại điện tử, kiểm tra hộ kinh doanh cá nhân.

Mục tiêu đến hết năm 2022, trên toàn TP.Cần Thơ, 100% cơ sở kinh doanh có hành vi, vi phạm trong năm 2021 về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (đã bị xử lý theo yêu cầu của chủ thể quyền) không tái phạm.

100% các cửa hàng kinh doanh hàng hóa tiêu dùng tổng hợp không kinh doanh, bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

100% các cơ sở kinh doanh tại các khu vực, tuyến phố du lịch không bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

100% cơ sở kinh doanh được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không tái phạm.

100% ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, tuyến phố, phường, xã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký quy chế phối hợp không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bày bán công khai, vi phạm tái diễn.

60% các cơ sở sản xuất trong các làng nghề không sản xuất và không bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

60% tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử đã đăng ký với Bộ Công Thương còn lại đều ký cam kết và thực hiện không bày bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

30% các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số được tuyên truyền, vận động ký cam kết không bày bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, ngày 5.4. Báo Lao Động có bài viết “Miền Tây hàng giả, hàng nhái bán nhan nhản ở chợ” phản ánh ngoài phân bón giả, ống nhựa giả, hiện thiết bị điện, dụng cụ cầm tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ với nhãn mác, mẫu mã không khác hàng thật bày bán khắp nơi tại các chợ.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây: Hàng giả, hàng nhái bán nhan nhản ở chợ

HỒ THẢO |

Miền Tây - Ngoài phân bón giả, ống nhựa giả, hiện thiết bị điện, dụng cụ cầm tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ với nhãn mác, mẫu mã không khác hàng thật bày bán khắp nơi.

Quảng Bình: Phát hiện nhiều vụ hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 3.4 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, hàng nhái và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cần Thơ: Đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, nhiều nơi ngập nặng

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Chiều 22.3 đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, sau những ngày trời nắng nóng đổ lửa. Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ làm một số tuyến đường ngập nặng.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Miền Tây: Hàng giả, hàng nhái bán nhan nhản ở chợ

HỒ THẢO |

Miền Tây - Ngoài phân bón giả, ống nhựa giả, hiện thiết bị điện, dụng cụ cầm tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ với nhãn mác, mẫu mã không khác hàng thật bày bán khắp nơi.

Quảng Bình: Phát hiện nhiều vụ hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 3.4 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, hàng nhái và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cần Thơ: Đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, nhiều nơi ngập nặng

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Chiều 22.3 đón cơn mưa đầu mùa nặng hạt, sau những ngày trời nắng nóng đổ lửa. Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ làm một số tuyến đường ngập nặng.