Cận cảnh Trung tâm hội nghị quốc tế 2.500 chỗ ngồi phục vụ APEC Đà Nẵng

T.A |

Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng đáp ứng được 2.500 chỗ ngồi. Nếu kết nối với Cung Hội nghị quốc tế Furama, đây là một trong những quần thể hội nghị, hội thảo lớn nhất Việt Nam với 5.000 chỗ ngồi. Công trình vừa được khánh thành ngay trước thềm Tuần lễ cấp cao APEC.

Được khởi công tháng 3.2016, chỉ sau 22 tháng thi công, công trình đã về đích vượt tiến độ với chất lượng xây dựng và thẩm mỹ cao nhất.

 
Với tổng diện tích 12.000 m2, phòng Grand ballroom đáp ứng 2.500 chỗ ngồi, kết nối với Cung Hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, Trung tâm hội nghị Ariyana trở thành quần thể hội nghị, hội thảo lớn nhất Việt Nam lên tới 5.000 chỗ ngồi và 15 phòng chức năng. Ảnh: TA
 
 Với những công trình kiến trúc độc đáo, hài hòa trong không gian thiên nhiên, lại ở trên một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, Trung tâm Hội nghị quốc tế Ariyana đã sẵn sàng cho những sự kiện tầm vóc quốc tế lớn nhất. Ảnh: TA
 
 Ảnh: TA
 
 Quần thể Trung tâm Hội nghị Ariyana cùng với Furama Đà Nẵng là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bao gồm CEO Summit. Ảnh: TA
 
Dự kiến lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này. Ảnh: TA
 
 Ảnh: TA
 
  Sáng 15.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành Cung hội nghị Quốc tế Ariyana - Đà Nẵng, nơi sẽ cùng với Furama Đà Nẵng diễn ra 80% các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào tháng 11 sắp tới. Ảnh: TA
 
 Ảnh: TA
 
 Ngày 14 và 15 vừa qua, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng đã được tổ chức tại trung tâm này. Ảnh: TA
 
 Ảnh: TA
T.A
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.