Các nhà báo trao đổi thông tin, hiến kế cho sự phát triển tỉnh Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại chương trình gặp trao đổi thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhiều nhà báo đã trao đổi thông tin, hiến kế cho sự phát triển của tỉnh Bình Phước.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Bình Phước, chiều ngày 2.6, Hội Nhà Báo Việt Nam đã buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin với UBND tỉnh Bình Phước.

Tại chương trình, các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí đã trao đổi nhiều vấn đề và hiến kế cho sự phát triển của tỉnh Bình Phước.

Đáng chú ý, có kiến nghị về việc tỉnh Bình Phước cần nhanh chóng hoàn chỉnh quy hoạch toàn tỉnh để tạo đà để phát triển. Bên cạnh công tác quy hoạch, cần phát triển hạ tầng giao thông hoàn chỉnh hơn để kết nối với các tỉnh Đông Nam Bộ.

 
Chương trình gặp gỡ trao đổi giữa Hội Nhà Báo Việt Nam với UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Bình Phước là tỉnh còn khá mới mẻ về du lịch, chưa có tour du lịch nào từ TPHCM về Bình Phước. Các nhà báo kiến nghị tỉnh quan tâm phát triển du lịch gắn với thế mạnh nông nghiệp và sinh thái của tỉnh; Hình thành những địa chỉ du lịch có thương hiệu và gần gũi, thu hút lượng khách hàng lớn từ Bình Dương và TPHCM.

Các nhà báo cũng kiến nghị, tỉnh Bình Phước tổ chức đa dạng hơn chương trình tiếp xúc thu hút đầu tư và hội chợ thương mại mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Bộ, rộng hơn tới nhiều nước trên thế giới.

Các nhà báo cũng mong muốn, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cởi mở hỗ trợ cung cấp thông tin cho các phóng viên thường trú. Đồng thời phản hồi thông tin nhanh các vấn đề, các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội phát sinh.

Đại diện tỉnh, bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ghi nhận những ý kiến, kiến nghị và hiến kế của các nhà báo. Bà Trần Tuyết Minh cũng đã thông tin phản hồi các ý kiến về kế hoạch, các dự án và định hướng phát triển hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư... của tỉnh trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao đổi phản hồi thông tin với các nhà báo. Ảnh: Đình Trọng
Bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao đổi phản hồi thông tin với các nhà báo. Ảnh: Đình Trọng
 
 
Hội Nhà Báo Việt Nam trao tặng học bổng và cây giống để trồng rừng tại Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Bình Phước của Hội Nhà Báo Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động như trao cờ Tổ quốc cho lãnh đạo tỉnh và đại diện một số hộ dân; trao tặng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng (2 triệu/học bổng) trích từ Chương trình Học bổng  cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo.

Trong ngày 3.6, tiếp tục thực hiện chương trình trồng 3.300 cây gáo vàng trên diện tích 3,4 ha rừng tại  trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với kinh phí 200 triệu đồng (bao gồm cây giống và chi phí chăm sóc trong thời gian 4 năm do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Cty CP Đầu tư - Xây dựng Vĩnh Thuận tài trợ).

Cũng trong dịp này, chương trình sẽ mang đến 100 thùng sữa (do Công ty Sữa Việt Nam - Vinamilk tài trợ) cho các em học sinh (trong đó có các em dân tộc S’Tiêng). Đoàn cũng tặng 2 thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (do Công ty CP ĐT-XD Vĩnh Thuận tài trợ) và tặng 5 con bò cho các hộ dân nghèo xã Đồng Nai (do Tổng Cty điện lực Miền Nam tài trợ).

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Bình Dương, Bình Phước bị giảm việc làm nhận tiền hỗ trợ từ Công đoàn

Đinh Văn Trọng |

LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Bình Phước đang giải ngân chi hỗ trợ theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương từ ngày 1.10.2022 đến ngày 31.3.2023.

Sản phẩm từ hạt điều ở Bình Phước đạt phân hạng OCOP 5 sao

ĐÌNH TRỌNG |

“Hạt điều rang muối”, “Hạt điều rang không muối" (nguyên vị) và “Hạt điều nhân trắng” là những sản phẩm nổi bật ở Bình Phước vừa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2023 đánh giá đủ điều kiện công nhận cấp 5 sao.

Bình Phước muốn nâng thêm 5 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Phước đang đứng thứ 43/63, tỉnh này đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng lên 5 bậc.

4 năm may đồng phục miễn phí cho học sinh nghèo ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhận thấy nhiều học sinh nghèo với bộ đồng phục lấm lem đến trường, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Hiếu (47 tuổi, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) mở cơ sở may đồng phục, và bắt đầu hỗ trợ đồng phục miễn phí cho các em.

Dự báo thời tiết hôm nay 4.6: Bắc Bộ giảm nhiệt, nhiều nơi có mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.6, nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trung Bộ đêm có mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Vô địch FA Cup, Man City thiết lập kỉ lục ghi bàn đáng nể

Chi Trần |

Man City chạm mốc 150 bàn thắng trong mùa giải 2022-2023 sau khi vô địch FA Cup.

Lý do tự động gia hạn đăng kiểm nhưng vẫn cần cấp giấy xác nhận

Hiếu Anh |

Từ 3.6, nhiều ôtô được tự động gia hạn mà không phải đến trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, phương tiện này vẫn cần giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định khi tham gia giao thông

Báo động sức khỏe của Trái đất trong cuộc kiểm tra mới nhất

Thanh Hà |

Sức khỏe của Trái đất dựa trên 8 ngưỡng chính cần thiết để bảo vệ sự sống trên Trái đất và các hoạt động của con người đã được nhóm nhà khoa học hàng đầu đánh giá và xác định 7/8 ngưỡng đã bị vượt qua.

Công nhân Bình Dương, Bình Phước bị giảm việc làm nhận tiền hỗ trợ từ Công đoàn

Đinh Văn Trọng |

LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Bình Phước đang giải ngân chi hỗ trợ theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương từ ngày 1.10.2022 đến ngày 31.3.2023.

Sản phẩm từ hạt điều ở Bình Phước đạt phân hạng OCOP 5 sao

ĐÌNH TRỌNG |

“Hạt điều rang muối”, “Hạt điều rang không muối" (nguyên vị) và “Hạt điều nhân trắng” là những sản phẩm nổi bật ở Bình Phước vừa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2023 đánh giá đủ điều kiện công nhận cấp 5 sao.

Bình Phước muốn nâng thêm 5 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Phước đang đứng thứ 43/63, tỉnh này đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng lên 5 bậc.