Sản phẩm từ hạt điều ở Bình Phước đạt phân hạng OCOP 5 sao

ĐÌNH TRỌNG |

“Hạt điều rang muối”, “Hạt điều rang không muối" (nguyên vị) và “Hạt điều nhân trắng” là những sản phẩm nổi bật ở Bình Phước vừa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2023 đánh giá đủ điều kiện công nhận cấp 5 sao.

Những sản phẩm hạt điều vừa được công nhận trên của Công ty cổ phần Hà Mỵ, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Sản phẩm hạt điều được xét chọn đợt này là một trong số 19 sản phẩm (nhóm thực phẩm) được Hội đồng đánh giá cấp Trung ương công nhận OCOP 5 sao.

Được biết, Bình Phước hiện là tỉnh trồng điều nhiều nhất cả nước, chiếm hơn 50% diện tích và hơn 50% sản lượng điều của Việt Nam. Hiện nay, diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh gần 152.000 ha, năng suất 1,15 tấn/ha, sản lượng 170.000 tấn.

Cây điều của Bình Phước chiếm hơn 24% diện tích đất nông nghiệp, 34% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 35% diện tích cây lâu năm của toàn tỉnh.

Cây điều được trồng nhiều ở các địa phương như Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Bù Đốp... Chất lượng hạt điều được tạo nên bởi các yếu tố như giống, phương thức chăm sóc, đặc biệt là thổ nhưỡng, khí hậu.

 
Cây điều được trồng ở nhiều nơi tại Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Cây điều ở Bình Phước được trồng trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ, mỗi năm có hai mùa nắng, mưa rõ rệt. Cây điều ở Bình Phước gần như không sử dụng chất kích thích, thuốc tăng trưởng.

Trong tỉnh Bình Phước, hàng trăm doanh nghiệp và cơ sở chế biến hạt điều, mỗi năm giá trị hạt điều mang lại cho Bình Phước khoảng trên 30.000 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Phước có sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch về thực hiện OCOP giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Chương trình đặt ra mục tiêu phấn đấu có thêm 150 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 10% sản phẩm "tiềm năng 5 sao" đăng ký tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trao giải thi thiết kế Biểu trưng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Phước

HÀ SƠN |

Ngày 23.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bình Phước muốn nâng thêm 5 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Phước đang đứng thứ 43/63, tỉnh này đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng lên 5 bậc.

Thành lập tổ công tác thúc đẩy hỗ trợ hợp tác đầu tư Nhật Bản - Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước đã thành lập 1 tổ công tác nhằm cung cấp các thông tin cần thiết về đầu tư, trợ giúp ban đầu cho các tổ chức, cá nhân Nhật Bản tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác tại tỉnh Bình Phước.

Một cách nhìn khác về quy định PCCC cơ sở kinh doanh karaoke

Nhóm PV |

Trước rất nhiều ý kiến, giải pháp được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, đại biểu Quốc hội cho rằng, vì sao chúng ta không đưa phương án cứu người, cứu tài sản lên hàng đầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bộ trưởng Bộ TNMT Đặng Quốc Khánh

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 25.5, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Tránh nắng nóng, nông dân Đà Nẵng chong đèn xuống đồng ban đêm

Văn Trực |

Đà Nẵng - Để trốn cái nắng nóng gay gắt của những ngày đầu hè, nhiều nông dân tại làng trồng dưa, thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) chọn cách xuống đồng từ lúc chiều tà đến tận đêm khuya để làm việc.

Tài chính thông minh: Tiết kiệm 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh lần này, ông Nguyễn Nhật Khánh - Trưởng phòng đầu tư tại FIDT - sẽ tư vấn với 100 triệu đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng.

Ngoài thuốc giải độc Botulinum, TPHCM còn thiếu 6 loại thuốc hiếm khác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài việc thiếu thuốc hiếm giải độc Botulinum, thành phố còn thiếu 6 loại thuốc hiếm khác khiến các bệnh viện phải sử dụng phác đồ thay thế.

Trao giải thi thiết kế Biểu trưng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Phước

HÀ SƠN |

Ngày 23.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức công bố và trao giải Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bình Phước muốn nâng thêm 5 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Phước đang đứng thứ 43/63, tỉnh này đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng lên 5 bậc.

Thành lập tổ công tác thúc đẩy hỗ trợ hợp tác đầu tư Nhật Bản - Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước đã thành lập 1 tổ công tác nhằm cung cấp các thông tin cần thiết về đầu tư, trợ giúp ban đầu cho các tổ chức, cá nhân Nhật Bản tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác tại tỉnh Bình Phước.