Các chủ thuỷ điện kiểm tra thân đập, chủ động ứng phó động đất

THANH TUẤN |

Các chủ đầu tư thuỷ điện trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đang kiểm tra lại tình hình thân đập, nhà máy, khu vực lân cận, các trạm quan trắc để ứng phó với động đất liên tục.

Ngày 21.2, ông Trần Văn Lực - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, hiện các hồ đập thuỷ điện trên địa bàn an toàn, cơ quan chức năng theo dõi, giám sát thường xuyên để sớm cảnh báo.

Đập và nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum có vốn đầu từ khoảng 9.500 tỉ đồng hiện chưa ghi nhận sự cố nào xảy ra. Đập bêtông thủy điện có thể chịu được động đất 6,8 độ richter, trong khi trận động đất lớn nhất hơn một thế kỷ là trận vào ngày 23.8.2022 (huyện Kon Plông) là 4,7 độ richter.

Theo ông Trần Công Đàm – Giám đốc nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum,  6,8 độ richter là giới hạn chịu động đất của thân đập theo thiết kế, tuy nhiên sai số có thể chênh lệch, đập có thể chịu được trên 7 độ richter tùy tình hình thực tế.

Thân đập thuỷ điện Thượng Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Thân đập thuỷ điện Thượng Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các chủ đầu tư thuỷ điện sớm có phương án kịp thời đối phó với thiên tai, động đất.

UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh thường xuyên theo dõi diễn biến động đất và vận hành an toàn công trình thủy điện Thượng Kon Tum, thủy điện Đăk Đrinh. Đây là 2 thuỷ điện có vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, quy mô, công suất lớn nhất nhì Tây Nguyên hiện nay. 

Các chủ thuỷ điện phải thường xuyên tổ chức kiểm tính lại an toàn đập, có phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, đặc biệt là sự cố gây mất an toàn đập, hồ chứa nước.

Chính quyền huyện Kon Plông tiếp tục chỉ đạo các xã như Đăk Tăng, Đăk Nên, Đăk Rinh, Măng Cành, Măng Bút… tuyên truyền kỹ năng phòng, chống và ứng phó trước các tình huống của thiên tai, động đất, nâng cao nhận thức cho người dân.

Chính quyền củng cố lực lượng xung kích để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi xảy ra thảm họa động đất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. 

Theo thống kê, năm 2021 Kon Plông xảy ra 185 trận với độ lớn nhất là 3,7 richter. Năm 2022 xảy ra 250 trận, độ lớn của trận lớn nhất là 4,5 richter. Trong đầu năm 2023, tính đến ngày 9.2, đã xảy ra 27 trận và động đất chưa có dấu hiệu dừng lại.  

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Động đất xảy ra liên tiếp, Kon Tum lắp nhiều trạm quan trắc để cảnh báo sớm

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 19.2, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, hiện trên địa bàn có tổng cộng 8 trạm quan trắc đo động đất truyền thông tin liên tục, cảnh báo sớm các dấu hiệu động đất cường độ lớn. 

Lời giải nào khi liên tiếp xảy ra 13 trận động đất ở Kon Tum sau Tết?

AN AN - MINH HÀ |

Sau Tết Nguyên đán 2023 ghi nhận 13 trận động đất liên tiếp ở huyện Kon Plông (Kon Tum), trong đó cá biệt có ngày ghi nhận 5 trận. Nguyên nhân được xác định là động đất kích thích do hiện tượng tích nước ở các hồ chứa ở Quảng Nam, Kon Tum.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,3

Vương Trần |

Khu vực huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M= 3,3 vào sáng nay (ngày 9.2) Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều trận động đất thời gian qua.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Động đất xảy ra liên tiếp, Kon Tum lắp nhiều trạm quan trắc để cảnh báo sớm

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 19.2, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, hiện trên địa bàn có tổng cộng 8 trạm quan trắc đo động đất truyền thông tin liên tục, cảnh báo sớm các dấu hiệu động đất cường độ lớn. 

Lời giải nào khi liên tiếp xảy ra 13 trận động đất ở Kon Tum sau Tết?

AN AN - MINH HÀ |

Sau Tết Nguyên đán 2023 ghi nhận 13 trận động đất liên tiếp ở huyện Kon Plông (Kon Tum), trong đó cá biệt có ngày ghi nhận 5 trận. Nguyên nhân được xác định là động đất kích thích do hiện tượng tích nước ở các hồ chứa ở Quảng Nam, Kon Tum.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,3

Vương Trần |

Khu vực huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn M= 3,3 vào sáng nay (ngày 9.2) Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều trận động đất thời gian qua.