Hàng trăm trận động đất lớn nhỏ, người dân ở Kon Tum lo lắng

THANH TUẤN |

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ làm hàng ngàn người chết, trong khi ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum gần đây cũng liên tục xảy ra nhiều trận động đất lớn nhỏ. Dù chưa gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản nhưng cũng khiến người dân bất an, lo lắng…

Lòng hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum tại xã Đăk Tăng ngày thường tĩnh lặng, nước trong xanh mênh mông. Nhưng khi có rung chấn, mặt hồ nổi sóng, đất rung chuyển dưới chân kèm theo tiếng nổ nhỏ khiến ai chứng kiến, cảm nhận cũng bất an trong lòng.

Anh A Hin, người dân xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông cho biết: “Khi đọc tin tức động đất làm hàng ngàn người dân Thổ Nhĩ Kỳ chôn vùi trong đống đổ nát, người dân không khỏi lo sợ, hoang mang.

Thời gian qua, hàng trăm trận động đất ở vùng xung quanh hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum cũng làm người dân mất ăn, mất ngủ. Hy vọng cường độ không tiếp tục lớn dần lên, gây sụt lún nhà cửa, để bà con còn yên tâm lao động, sản xuất”.

Một làng tái định cư sát thuỷ điện Thượng Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Một làng tái định cư gần thuỷ điện Thượng Kon Tum. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo thống kê, từ khi thủy điện Thượng Kon Tum (có vốn 9.500 tỉ đồng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh) tích nước vào năm 2021, trong năm có đến 169 trận động đất kích thích. Năm 2022 có hơn 50 trận, từ đầu năm 2023 lại có hàng chục trận động đất lớn nhỏ khác và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trận động đất kích thích lớn nhất trong vòng 100 năm qua là vào ngày 18.4.2022 với 4,5 độ richter khiến nhà cửa rung chuyển, ảnh hưởng đến Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và các địa phương cách xa hơn 100km.

Ông Nguyễn Ngọc Bay - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông cho biết, chính quyền tiếp tục phát tờ rơi hướng dẫn người dân cách phòng tránh thiên tai, thảm hoạ.

Đặc biệt, đối với các trường học và nhà dân khi có hiện tượng nứt, sụt lún thì xã sẽ theo dõi và hướng dẫn người dân di chuyển đồ đạc, tài sản tới nơi kiên cố, an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng cho người dân sống tại các làng tái định cư thuỷ điện.

Lòng hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum. Ảnh Thanh Tuấn
Lòng hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum. Ảnh: Thanh Tuấn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Lực – Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, các trận động đất liên tiếp, rủi ro thiên tai ở cấp độ 0 nhưng tần suất dày đặc.

Viện Vật lý địa cầu - Trung tâm cảnh báo Sóng thần, động đất vẫn đang tích cực theo dõi các trận động đất liên tục ở huyện Kon Plông.

Theo đánh giá ban đầu thì hầu hết các trận động đất tại huyện chủ yếu là động đất kích thích do thủy điện tích nước.

Hiện tại thủy điện Thượng Kon Tum vẫn hoạt động bình thường, các trạm quan trắc đo động đất truyền thông tin liên tục tới Viện Vật lý địa cầu. Trong đó, 3 trạm quan trắc đặt tại thuỷ điện Đăkrinh, 5 trạm tại thuỷ điện Thượng Kon Tum.

Hơn 1 năm qua, tỉnh Kon Tum đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống thiên tai, mở các lớp tập huấn cho người dân để biết cách phòng tránh thảm họa. Đặc biệt là sau trận động đất lớn nhất xảy ra trong vòng hơn 100 năm qua.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,6 độ richter

Vương Trần |

Một trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào chiều nay (7.2).

Lý giải vì sao Thổ Nhĩ Kỳ hay gặp động đất lớn khiến thương vong nặng nề

Vương Trần (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho hay: Cơn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ có độ lớn 7,8 độ richter là cơn động đất lớn, có sức tàn phá nghiêm trọng ở khu vực đông dân cư.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,6 độ richter

Vương Trần |

Một trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào chiều nay (7.2).

Lý giải vì sao Thổ Nhĩ Kỳ hay gặp động đất lớn khiến thương vong nặng nề

Vương Trần (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho hay: Cơn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ có độ lớn 7,8 độ richter là cơn động đất lớn, có sức tàn phá nghiêm trọng ở khu vực đông dân cư.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.