Ca sốt xuất huyết cao kỷ lục, Hà Nội tập trung phòng, chống dịch

Khánh Linh |

Trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết lập kỷ lục tính từ đầu năm 2023 với hơn 2.400 trường hợp, nâng tổng số lên gần 13.000. Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Vẫn còn chủ quan trong phòng, chống dịch

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, tính từ đầu năm đến ngày 24.9, thành phố đã ghi nhận 12.776 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã. 547/579 xã, phường, thị trấn có ca mắc và đã có 3 trường hợp tử vong.

Cùng với đó, bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần có 2.000 trường hợp. Toàn thành phố đã ghi nhận 870 ổ dịch, còn 257 ổ dịch đang hoạt động.

Chiều 27.9, phóng viên đã có mặt tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa - một trong những ổ dịch của TP Hà Nội.

Theo ghi nhận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã chỉ đạo tổ dân phố dán thông tin về ổ dịch sốt xuất huyết và khuyến cáo người dân giữ gìn vệ sinh môi trường để hạn chế sự sinh sôi nảy nở của muỗi. Đồng thời, tuyên truyền diệt bọ gậy, diệt muỗi vằn để phòng chống dịch bùng phát.

Trong ngõ, ngách của các khu phố, rác được người dân cho vào túi lớn, buộc kín để hạn chế ruồi, muỗi,

Tuy nhiên, tại quận Hoàng Mai - nơi đang đứng đầu về số ca mắc sốt xuất huyết, với gần 1.000 ca tính từ đầu năm, vấn đề môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhiều khu vực trên địa bàn quận Hoàng Mai, rác vẫn được vứt bừa bãi dù có biển cấm khiến chuột bọ, ruồi muỗi có cơ hội sinh sôi, nảy nở. Ảnh: Khánh Linh
Nhiều khu vực trên địa bàn quận Hoàng Mai, rác vẫn được vứt bừa bãi dù có biển cấm, khiến chuột bọ, ruồi muỗi sinh sôi, nảy nở. Ảnh: Khánh Linh

Cụ thể, tại phường Yên Sở, hàng loạt điểm tập kết rác tự phát hình thành ngay trong khu dân cư, thậm chí ngay dưới các biển báo cấm vứt rác. Khi có mưa xuống, không khí ẩm ướt càng tạo điều kiện cho chuột, bọ và muỗi hoạt động.

Cũng tại những khu dân cư này, các bụi rậm ven ao, hồ, kênh rạch, cỏ vẫn mọc um tùm, thậm chí ngăn cả dòng chảy cống, rãnh khiến không khí càng thêm khó chịu.

Bà Trần Thị Hợi (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) cho hay: "Gần đây, trời mưa ẩm khiến muỗi ngày càng nhiều. Ở đây cũng nhiều gia đình có người mắc sốt xuất huyết, mọi người cũng chú ý dọn dẹp xung quanh nhà, nhưng vẫn rất nhiều người vô ý thức vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm".

Theo bà Hợi, khu vực có nhiều rác thường nằm giáp ranh giữa 2 khu dân cư hoặc 2 phường với nhau. Ngoài ra, quận Hoàng Mai cũng là nơi nước thải ô nhiễm từ nhiều con sông đổ về, khiến các kênh rạch nước vẫn bẩn, đen ngòm.

Hà Nội tập trung cao điểm phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã phối hợp cùng với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát ca bệnh, ổ dịch và tình hình muỗi truyền bệnh để đánh giá nguy cơ và cảnh báo dịch.

Kết quả, ghi nhận công tác xử lý dịch chưa triệt để tại hầu hết điểm giám sát. Chỉ số muỗi, bọ gậy ở ngưỡng cao sau xử lý.

Khuyến cáo liên quan đến sốt xuất huyết được dán ở các khu dân cư có nhiều ca mắc mới. Ảnh: Khánh Linh
Khuyến cáo liên quan đến sốt xuất huyết được dán ở các khu dân cư có nhiều ca mắc mới. Ảnh: Khánh Linh

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, dự báo số ca bệnh còn tiếp tục tăng.

"Thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện phù hợp để muỗi sinh trưởng và phát triển làm nguồn gây bệnh sốt xuất huyết. Để giải quyết triệt để, cần phải cắt đứt nguồn lây bệnh" - bà Vũ Thu Hà lưu ý.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, cần có những biện pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trước tiên, phải nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch cao điểm về truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao hơn nữa ý thức người dân.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết tăng cao bất thường, nhiều ca nặng ở Hà Nội

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay nhiều ca bệnh sốt xuất huyết diễn biến rất nặng. Nếu bệnh nhân điều trị muộn, quá giai đoạn, dẫn đến suy đa tạng thì tỉ lệ tử vong có thể tới trên 50%.

Hà Nội sẽ xử nghiêm hộ gia đình vi phạm quy định về phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các đơn vị đã được thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, song vẫn không có sự chuyển biến.

Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khó kiểm soát

Thùy Linh |

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 87.719 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 24 trường hợp tử vong. Riêng tại địa bàn Hà Nội, trong một tuần có 2.400 ca mắc sốt xuất huyết.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Huy Hoàng vào chung kết 400m tự do nam

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Lý do Hà Nội không nên xén dải phân cách đường Khuất Duy Tiến

PHẠM ĐÔNG |

Trước đề xuất xén dải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, đây là một việc bất đắc dĩ, giải quyết tạm thời khó khăn về giao thông nhưng có thể tạo nên những nút thắt cổ chai, gây tác dụng ngược và lãng phí.

Một thoáng Trung thu truyền thống của người Hà Nội xưa

Nhật Minh |

Thay vì chen chân trong những nơi đông đúc để chụp ảnh check-in, nhiều bạn trẻ tìm đến không gian Trung thu xưa cũ để tìm hiểu về ngày Tết đoàn viên.

Người trúng đấu giá biển ngũ quý 6 chi tiền tỉ sau khi "xin phép" vợ

Việt Dũng |

Anh Nguyễn Thạc Đức đã thực hiện việc nộp hơn 4 tỉ đồng và được đại diện Cục Cảnh sát giao thông trao biển số trúng đấu giá biển số 99A-666.66.

Sốt xuất huyết tăng cao bất thường, nhiều ca nặng ở Hà Nội

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay nhiều ca bệnh sốt xuất huyết diễn biến rất nặng. Nếu bệnh nhân điều trị muộn, quá giai đoạn, dẫn đến suy đa tạng thì tỉ lệ tử vong có thể tới trên 50%.

Hà Nội sẽ xử nghiêm hộ gia đình vi phạm quy định về phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các đơn vị đã được thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, song vẫn không có sự chuyển biến.

Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khó kiểm soát

Thùy Linh |

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 87.719 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 24 trường hợp tử vong. Riêng tại địa bàn Hà Nội, trong một tuần có 2.400 ca mắc sốt xuất huyết.