Dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, khó kiểm soát

Thùy Linh |

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 87.719 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 24 trường hợp tử vong. Riêng tại địa bàn Hà Nội, trong một tuần có 2.400 ca mắc sốt xuất huyết.

Nhiều bệnh nhân nặng phải nhập viện điều trị

Số lượng bệnh nhân nhập viện ở thể nặng do mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng cao. Riêng tại 2 cơ sở của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đang tiếp nhận điều trị 157 ca sốt xuất huyết, trong đó 40 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo, 1 bệnh nhân nguy kịch phải thở máy.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, số ca mắc sốt xuất huyết đến thăm khám cũng gia tăng. Cộng dồn đến nay, bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị hơn 300 trường hợp, trong đó có một số ca nặng.

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa ghi nhận nhiều trường hợp nặng. Trong đó, có những bệnh nhân xuất huyết nặng, xuất huyết tiêu hóa, chảy máu cam không cầm, hay bị cô đặc máu...

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Bắc - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo, ngay khi vừa có dấu hiệu, người bệnh nên đi khám làm xét nghiệm chuẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue và xét nghiệm chỉ số Hematocrit nền. Tiến hành bù nước điện giải bằng đường uống, hạn chế truyền dịch và không tự ý truyền tại nhà.

Việc tự ý truyền dịch tại nhà rất nguy hiểm, nếu xảy ra sốc phản vệ, điều kiện cấp cứu tại nhà không thể tốt và đầy đủ như ở bệnh viện. Ngoài ra, không phải bệnh nhân sốt xuất huyết nào cũng cần truyền dịch.

Đồng thời bác sĩ Trần Văn Bắc cũng nhấn mạnh, người bệnh sốt xuất huyết thường xuất hiện một số triệu chứng như khó chịu dù đã đỡ sốt, đau bụng, nôn ói nhiều, mệt lả, bứt rứt, tay chân lạnh, chảy máu mũi, miệng...

Người dân cần nắm rõ để điều trị sớm, tránh tình trạng bệnh diễn biến nặng mới đến các cơ sở y tế thăm khám.

Dự báo dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát

Trên địa bàn Hà Nội, ghi nhận thêm 2.400 người mắc sốt xuất huyết và 95 ổ dịch chỉ trong một tuần, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Tổng số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội cộng dồn từ đầu năm đến nay là 12.776 ca (tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 3 ca tử vong.

Tính từ đầu năm đến nay, các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhiều nhất lần lượt là Hoàng Mai (968 ca), Thạch Thất (889 ca), Thanh Trì (828 ca), Hà Đông (781 ca), Phú Xuyên (764 ca), Đống Đa (715 ca), Cầu Giấy (708 ca), Nam Từ Liêm (643 ca), Đan Phượng (593 ca), Bắc Từ Liêm (549 ca), Thanh Oai (533 ca).

Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội, trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không chủ quan và tự ý điều trị khi nhiễm bệnh.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục tại Hà Nội

Khánh Linh |

Số bệnh nhân sốt xuất huyếtHà Nội tăng đột biến, nhiều bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng. Trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.404 người mắc sốt xuất huyết và 95 ổ dịch, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Những sai lầm khiến bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Các chuyên gia lưu ý, sốt xuất huyết xuất hiện trên những người đang khỏe mạnh, bình thường và diễn biến rất nhanh. Rất nhiều trường hợp các ca bệnh sốt xuất huyết nặng lên do xử trí không đúng, hoặc bệnh nhân đến cơ sở y tế quá muộn, lúc đó đã có các biểu hiện suy đa tạng hoặc sốc, dẫn đến tỉ lệ tử vong rất cao.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 27.9: Thúy Vi giành huy chương đồng

NHÓM PV |

Hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 7 môn thi đấu tại ASIAD 19, trong đó, Dương Thúy Vi sẽ ra quân ở môn Wushu.

Tuyển nữ Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất đấu Nhật Bản

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tung ra đội hình mạnh nhất khi tuyển nữ Việt Nam đối đầu Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 19.

Nhà văn phản ứng khi chưa nhận được tiền thưởng sau hơn 4 tháng trao Giải thưởng Nhà nước

Mi Lan |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 27.9, nhà văn Nguyễn Văn Thọ - tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật từ tháng 5.2023 cho biết, ông chưa nhận được tiền thưởng sau hơn 4 tháng nhận giải.

Một đại gia chi 1,5 tỉ đồng cho biển số đấu giá 99A-666.99

Quang Việt |

Sáng 27.9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 30 biển số ôtô đẹp trong 3 khung giờ 8h-9h, 9h15-10h15, 10h30-11h30.

Ông Donald Trump bị tòa án Mỹ phán quyết phạm tội gian lận

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện thổi phồng giá trị tài sản và doanh nghiệp của mình bất hợp pháp.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục tại Hà Nội

Khánh Linh |

Số bệnh nhân sốt xuất huyếtHà Nội tăng đột biến, nhiều bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng. Trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.404 người mắc sốt xuất huyết và 95 ổ dịch, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Những sai lầm khiến bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Các chuyên gia lưu ý, sốt xuất huyết xuất hiện trên những người đang khỏe mạnh, bình thường và diễn biến rất nhanh. Rất nhiều trường hợp các ca bệnh sốt xuất huyết nặng lên do xử trí không đúng, hoặc bệnh nhân đến cơ sở y tế quá muộn, lúc đó đã có các biểu hiện suy đa tạng hoặc sốc, dẫn đến tỉ lệ tử vong rất cao.