Cà Mau: Trên 300 căn nhà sập, tốc mái

NHẬT HỒ |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, những ngày qua, mưa lớn và lốc xoáy đã làm sập 67 căn nhà, tốc mái 284 căn nhà, ước thiệt hại hơn 2,2 tỉ đồng.

Thiệt hại nặng nhất là huyện Thới Bình, với 24 căn nhà bị sập hoàn toàn, ước thiệt hại hơn 480 triệu đồng; huyện Trần Văn Thời có 81 căn nhà bị sập và tốc mái, chìm 4 phương tiện, sập 1 cổng chào, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng; huyện Phú Tân ảnh hưởng 53 căn…

Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 3 người chết, 4 thuyền viên bị thương, 22 thuyền viên mất tích; 12 phương tiện bị hư hỏng; 20 phương tiện bị chìm; sập 3 đáy hàng khơi; sạt lở 3.485m đất ven sông; xói lở 105 km ven biển. Thiên tai làm ảnh hưởng 562 căn nhà (76 căn bị sập, 354 căn bị tốc mái; 132 trường hợp thiệt hại do sạt lở). Tổng thiệt hại ước tính trên  20 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại huyện Trần Văn Thời, những cơn mưa vừa qua đã làm 6.000 ha lúa hè thu của huyện bị ngập úng, tập trung ở các xã Trần Hợi, Khánh Hưng, Khánh Bình Đông và xã Khánh Bình Tây.

Người dân kiến nghị Sở NNPTNT tỉnh mở các hệ thống cống nằm trên tuyến đê biển Tây để tháo nước; mở tất cả các cống, đập phân ranh mặn ngọt trên địa bàn huyện để tháo úng cứu lúa.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Mùa mưa bão 2018: 700 hồ chứa xung yếu “chực vỡ”, 7.716 hộ dân chỗ ở thiếu an toàn

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết năm 2018 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Mưa lớn, ngập úng hoành hành tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Thảo Anh - Đình Đạt (TH) |

Sáng 17.7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều nơi có nơi mưa to và mưa rất to. Tình trạng mưa lớn dễ gây ra nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, trung du và ngập lụt ở vùng trũng, đô thị ở các tỉnh trong khu vực. 

Nghệ An: Mưa xối xả, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ách tắc, hai người mất tích

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn kéo dài trong 5 ngày liên tục tại Nghệ An đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề, nhiều tuyến giao thông ách tắc, sạt lở, hàng trăm ha lúa bị ngập sâu, hai người mất tích.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Mùa mưa bão 2018: 700 hồ chứa xung yếu “chực vỡ”, 7.716 hộ dân chỗ ở thiếu an toàn

KHÁNH VŨ |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hình thái thời tiết năm 2018 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Mưa lớn, ngập úng hoành hành tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Thảo Anh - Đình Đạt (TH) |

Sáng 17.7, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều nơi có nơi mưa to và mưa rất to. Tình trạng mưa lớn dễ gây ra nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, trung du và ngập lụt ở vùng trũng, đô thị ở các tỉnh trong khu vực. 

Nghệ An: Mưa xối xả, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ách tắc, hai người mất tích

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn kéo dài trong 5 ngày liên tục tại Nghệ An đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề, nhiều tuyến giao thông ách tắc, sạt lở, hàng trăm ha lúa bị ngập sâu, hai người mất tích.