Cà Mau thông tin chính thức về việc vợ Chủ tịch tỉnh có tên trong đoàn công tác nước ngoài

NHẬT HỒ |

Chiều 13.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chính thức ký văn bản số 665-CV/BTGTU gửi Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ TTTT, các cơ quan báo chí TƯ thông tin chính thức hai nội dung: Việc rà soát, sắp xếp trường lớp, GV và hợp đồng giáo viên; việc tổ chức đoàn đi công tác tại Liên bang Nga.

Liên quan đến Đoàn công tác đi Liên bang Nga, văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau nêu: Quyết định 130/QĐ-UBND ngày 24.1 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2018 và được sự đồng ý của Văn phòng Chính phủ đồng ý cho Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đi công tác tại Liên bang Nga tham gia Hội chợ World Food Moscow, kết hợp khảo sát thị trường tại Nga từ 12 - 19.9; do sơ suất của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau nên đã không tách rõ những doanh nghiệp muốn tham gia tìm hiểu thị trường và tham gia Hội chợ tại LBN (các doanh nghiệp đi theo kinh phí tự túc) nên đã đưa danh sách vào Quyết định cử đoàn đi nước ngoài.

Một đoạn văn bản của Ban tuyên giáo thừa nhận do sơ suất của VP UBND tỉnh (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn văn bản của Ban tuyên giáo thừa nhận do sơ suất của VP UBND tỉnh (ảnh Nhật Hồ)

Trước đó, ngày 9.8, UBND tỉnh Cà Mau có Quyết định số 1262/QĐ-UBND thành lập đoàn công tác có cùng nội dung trên. Tuy nhiên, số lượng 25 người chia làm hai nhóm. Trong danh sách có “phu nhân Chủ tịch UBND tỉnh”.

Qua thông tin phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao rà soát lại và UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 7.9 cử Đoàn đi nước ngoài với thành phần chính thức gồm 4 cán bộ và đại diện 8 doanh nhân thuộc 4 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau được hỗ trợ theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Chương II, QĐ số 1850/QĐ-UBND ngày 6.11.2017 của  UBND tỉnh Cà Mau.

Ngoài thành phần chính thức theo QĐ số 1435/QĐ-UBND ngày 7.9 của UBND tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp khác tham gia (nếu có) đều tự túc về kinh phí.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

1.405 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc tại Cà Mau: Không phải “cắt bỏ” mà là sắp xếp lại cho hợp lý!

NHẬT HỒ |

Chiều 15.8, Cà Mau tiếp tục họp rà soát việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên năm học mới. Trước đó, tỉnh này đã có hàng loạt những văn bản, cuộc họp liên quan đến việc 1.405 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc.

Cà Mau: Chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào 1.9

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau tại cuộc họp báo chiều ngày 1.8 cho hay tỉnh này chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

Vụ trên 1.400 giáo viên trước nguy cơ mất việc tại Cà Mau: Xóa điểm lẻ không dễ

NHẬT HỒ |

Như Lao Động đã thông tin, 1.405 giáo viên tại Cà Mau có nguy cơ mất việc. Những giáo viên (GV) này được xác định do nhà trường, địa phương tự ký hợp đồng mà không thông qua Sở GDĐT và UBND tỉnh. Nguyên nhân được cho là có nhiều điểm lẻ. Tuy nhiên việc xóa điểm lẻ tại địa phương này không dễ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

1.405 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc tại Cà Mau: Không phải “cắt bỏ” mà là sắp xếp lại cho hợp lý!

NHẬT HỒ |

Chiều 15.8, Cà Mau tiếp tục họp rà soát việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên năm học mới. Trước đó, tỉnh này đã có hàng loạt những văn bản, cuộc họp liên quan đến việc 1.405 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc.

Cà Mau: Chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào 1.9

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau tại cuộc họp báo chiều ngày 1.8 cho hay tỉnh này chưa chấm dứt hợp đồng lao động đồng loạt 1.405 giáo viên vào ngày 1.9

Vụ trên 1.400 giáo viên trước nguy cơ mất việc tại Cà Mau: Xóa điểm lẻ không dễ

NHẬT HỒ |

Như Lao Động đã thông tin, 1.405 giáo viên tại Cà Mau có nguy cơ mất việc. Những giáo viên (GV) này được xác định do nhà trường, địa phương tự ký hợp đồng mà không thông qua Sở GDĐT và UBND tỉnh. Nguyên nhân được cho là có nhiều điểm lẻ. Tuy nhiên việc xóa điểm lẻ tại địa phương này không dễ.