Cà Mau: Trên 23.000 ha rừng U Minh Hạ kiệt nước

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, khô hạn khiến cho toàn bộ diện tích rừng do Công ty TNHH một thành viên U Minh Hạ Cà Mau quản lý đều kiệt nước. Dự báo mùa khô năm nay sẽ kéo dài, cảnh báo cháy rừng ở mức cao.

Để chủ động phòng chống cháy rừng, Công ty TNHH một thành viên U Minh Hạ đã thành lập 20 tổ máy bơm và được đưa về ứng trực tại các khu vực trọng điểm, dễ cháy nhằm đề phòng nguy cơ cháy và kịp thời xử lý khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Dự báo đầu tháng 3.2022, rừng sẽ chuyển sang cấp cháy, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ sẽ chủ động bố trí, triển khai các nội dung trong phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã được phê duyệt.

Lập nhiểu chòi canh phòng chống cháy rừng tại U Minh Hạ. Ảnh: Nhật Hồ
Lập nhiều chòi canh phòng chống cháy rừng tại U Minh Hạ. Ảnh: Nhật Hồ

Từ đầu mùa khô năm 2021 – 2022, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ đã chủ động đắp đập giữ nước để giữ độ ẩm dưới chân rừng; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sống trong và ven lâm phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô; xây dựng lực lượng tuần tra, luồng rừng, trực thang trông; kịp thời sửa chữa, mua sắm phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô…

Trước mắt, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hội thi phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, mùa khô năm 2021, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không xảy ra vụ cháy rừng nào. Số vụ vi phạm phá rừng trái phép và khai thác rừng trái pháp luật giảm 35 vụ, không xảy ra điểm nóng về phá rừng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Hết thuốc A, Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cấp phát gấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Cà Mau có chiều hướng tăng sau Tết Nguyên đán, trong khi đó, tỉnh này không còn gói thuốc A nên kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng virus SARS-CoV-2.

Trước giờ tăng giá, nhiều cây xăng Cà Mau hết xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo lộ trình, ngày 11.2 sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau qua kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, dầu để bán.

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cà Mau: Học sinh mầm non đi học phải có cam kết của phụ huynh

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, ngày 14.2, học sinh các cấp sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cháu muốn đi học phải được cam kết của phụ huynh.

Hết thuốc A, Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cấp phát gấp

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Cà Mau có chiều hướng tăng sau Tết Nguyên đán, trong khi đó, tỉnh này không còn gói thuốc A nên kiến nghị Bộ Y tế cấp phát thêm thuốc kháng virus SARS-CoV-2.

Trước giờ tăng giá, nhiều cây xăng Cà Mau hết xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo lộ trình, ngày 11.2 sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau qua kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, dầu để bán.

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.