Buôn Ma Thuột sẽ có đường Hồ Chí Minh tránh Đông vốn 1.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông có số vốn 1.500 tỉ đồng góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ngày 14.4, Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, mục tiêu của dự án nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện và nâng cao năng lực khai thác nhằm phát huy vai trò của tuyến đường Hồ Chí Minh trong việc kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh cũng như củng cố thế trận bảo vệ an ninh - quốc phòng cho khu vực...

Một trong những nguyên nhân các bộ ngành Trung ương sớm xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bởi sẽ góp phần đưa TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, là đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội, văn hoá giữa Tây Nguyên với miền Đông Nam bộ, duyên hải miền Trung; đồng thời là trung tâm giao lưu, cửa ngõ và đầu mối giao lưu buôn bán hợp tác trong khu vực tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia.

Dự án có chiều dài 39km với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỉ đồng; triển khai từ năm 2020-2023.

Dự án có điểm đầu giao với QL14 thuộc địa phận xã Ea Đrơng (huyện Cư M’gar), điểm cuối giao với QL14 thuộc địa phận xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hạ tầng giao thông tại Đắk Lắk: Cần đầu tư thực chất, tránh dàn trải

Hữu Long |

Tại Đắk Lắk, cơ sở hạ tầng giao thông chưa thật sự tương xứng trong việc thông thương hàng hoá, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển du lịch… Chính vì thế, thời gian qua, Đắk Lắk đã chú trọng tập trung xây dựng, tạo tính kết nối đồng bộ giữa các hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ. Tuy vậy, nguồn lực có hạn, Đắk Lắk nên đầu tư những công trình quan trọng, tránh dàn trải, manh mún.

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang có 4 làn xe, kinh phí 19.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk thống nhất phương án xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang dài 105km với 4 làn xe, kinh phí dự kiến 19.500 tỉ đồng.

Trải thảm đỏ mời nhân tài chung sức phát triển Đắk Lắk

Hữu Long |

Đắk Lắk là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên trải thảm đỏ mời nhân tài về giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan quản lý nhà nước. Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, việc tuyển chọn là công khai, minh bạch, dựa vào năng lực quản lý điều hành song song với cái tầm, cái tâm của người lãnh đạo. Chủ trương của Đắk Lắk là chưa từng có tiền lệ, tạo được sự đồng thuận cao từ phía dư luận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hạ tầng giao thông tại Đắk Lắk: Cần đầu tư thực chất, tránh dàn trải

Hữu Long |

Tại Đắk Lắk, cơ sở hạ tầng giao thông chưa thật sự tương xứng trong việc thông thương hàng hoá, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển du lịch… Chính vì thế, thời gian qua, Đắk Lắk đã chú trọng tập trung xây dựng, tạo tính kết nối đồng bộ giữa các hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ. Tuy vậy, nguồn lực có hạn, Đắk Lắk nên đầu tư những công trình quan trọng, tránh dàn trải, manh mún.

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang có 4 làn xe, kinh phí 19.500 tỉ đồng

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk thống nhất phương án xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang dài 105km với 4 làn xe, kinh phí dự kiến 19.500 tỉ đồng.

Trải thảm đỏ mời nhân tài chung sức phát triển Đắk Lắk

Hữu Long |

Đắk Lắk là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên trải thảm đỏ mời nhân tài về giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan quản lý nhà nước. Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, việc tuyển chọn là công khai, minh bạch, dựa vào năng lực quản lý điều hành song song với cái tầm, cái tâm của người lãnh đạo. Chủ trương của Đắk Lắk là chưa từng có tiền lệ, tạo được sự đồng thuận cao từ phía dư luận.