Buôn lậu đường cát gia tăng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị vào cuộc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước tình trạng buôn lậu đường cát gia tăng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị sẽ đột xuất kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu của các đơn vị liên quan.

Ngày 11.9, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát có diễn biến phức tạp, đơn vị này đang triển khai các kế hoạch để ngăn chặn.

“Dịp này, do chênh lệch về giá, nên tình trạng buôn lậu đường kính trắng Thái Lan (đường cát) gia tăng. Chúng tôi đã đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại với mặt hàng này, và sẽ kiểm tra đột xuất, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị” – ông Lê Tiến Dũng, nói.

Theo ông Dũng, mặt hàng đường cát được thẩm lậu vào nội địa bằng cách chia nhỏ rồi vận chuyển qua các khu vực đường mòn, lối mở ở biên giới.

Như tại huyện Hướng Hóa, ở các lối mở, đặc biệt là trên sông Sê Pôn, đường cát được vận chuyển bằng thuyền, rồi cập các bến đò cạnh khu dân cư. Tiếp đó, đường cát được đưa về nội địa bằng xe ôtô trên tuyến Quốc lộ 9…

Trước tình trạng buôn lậu nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng biên phòng, hải quan, công an và quản lý thị trường tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, nhất là ở các đường mòn, lối mở, các bến đò dọc sông SêPôn, tuyến Quốc lộ 9.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan buông lỏng, thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển đường cát thuộc khu vực, địa bàn quản lý.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thấy công an, 2 đối tượng buôn lậu nhấn chìm hàng để thoát thân

PHONG LINH |

An Giang - Thấy lực lượng Công an trong quá trình buôn lậu, 2 đối tượng buôn hàng liền nhấn chìm phương tiện cùng số hàng lậu để thoát thân.

Buôn lậu trên tuyến biên giới, trên biển ngày càng tinh vi, phức tạp

NGUYÊN ANH |

Tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới, trên biển ngày càng tinh vi, phức tạp, các đối tượng manh động chống trả gây khó cho các lực lượng chức năng.

Long An: Bắt 4 đối tượng buôn lậu, thu giữ gần 200 tấn đường cát

An Long |

Long An - Ngày 25.8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thi hành lệnh bắt 4 đối tượng trong đường dây buôn lậu đường cát và mở rộng khám xét một cơ sở kinh doanh đường cát trên địa bàn huyện Tân Hưng, thu giữ tổng cộng gần 200 tấn đường cát nhập lậu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

An Giang: Thấy công an, 2 đối tượng buôn lậu nhấn chìm hàng để thoát thân

PHONG LINH |

An Giang - Thấy lực lượng Công an trong quá trình buôn lậu, 2 đối tượng buôn hàng liền nhấn chìm phương tiện cùng số hàng lậu để thoát thân.

Buôn lậu trên tuyến biên giới, trên biển ngày càng tinh vi, phức tạp

NGUYÊN ANH |

Tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới, trên biển ngày càng tinh vi, phức tạp, các đối tượng manh động chống trả gây khó cho các lực lượng chức năng.

Long An: Bắt 4 đối tượng buôn lậu, thu giữ gần 200 tấn đường cát

An Long |

Long An - Ngày 25.8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh thi hành lệnh bắt 4 đối tượng trong đường dây buôn lậu đường cát và mở rộng khám xét một cơ sở kinh doanh đường cát trên địa bàn huyện Tân Hưng, thu giữ tổng cộng gần 200 tấn đường cát nhập lậu.