Liên quan đến vụ việc trạm dừng nghỉ Minh Đức hoạt động nhiều năm không phép trên diện tích đất rừng, nằm ven Quốc lộ 4D (đoạn từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa), thuộc địa bàn xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, chính quyền thành phố đã ra "tối hậu thư" cho trạm dừng nghỉ này tự giác tháo dỡ.
Ngày 26.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phùng Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động không phép trên đất rừng, đơn vị đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiến hành xác minh, tổng hợp và báo cáo kết quả.
Theo ông Hòa, sau khi có kết quả, các cơ quan chức năng đã kết luận trạm nghỉ này hoạt động không phép. UBND TP Lào Cai đã có phương án xử lý.
"Trước mắt, chính quyền sẽ vận động chủ sở hữu đất tại trạm dừng nghỉ này tự nguyện tháo dỡ. Nếu không tự nguyện tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, trên quan điểm xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - ông Hòa khẳng định.
Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết "Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa", phản ánh về trạm dừng nghỉ Minh Đức tại xã Đồng Tuyển đã xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông ven Quốc lộ 4D, tuyến đường huyết mạch nối TP Lào Cai và thị xã Sa Pa.
Theo người dân sống tại thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, trạm dừng nghỉ Minh Đức đã tồn tại khoảng 5 năm nay, nằm trên diện tích đất rừng sản xuất thuộc sở hữu của một hộ dân tên Loan.
Ghi nhận thực tế, trạm dừng nghỉ này kinh doanh đủ mọi mặt hàng thiết yếu, ăn uống, kể cả các sản phẩm OCOP... Cùng với đó, xe khách, xe tải, xe con ra vào liên tục.
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất mà trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng và hoạt động nằm trong thửa đất số 250, tờ bản đồ số 51, diện tích hơn 5.000 m2. Mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, có thời hạn đến tháng 11.2050.