Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Mậu Tuất

Bảo Nguyên |

Ngày 4.1, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Mậu Tuất, hướng tới chào mừng 29 năm Ngày Biên phòng Toàn dân và Kỷ niệm 59 năm ngày Truyền thống BĐBP (3.3.1959 - 3.3.2018). Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP chủ trì.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cho biết: Năm 2017 được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cơ quan báo chí, sự tâm huyết, gắn bó của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nên công tác tuyên truyền về biên giới và BĐBP đã thu được những kết quả tốt đẹp.

Trong năm qua, các cơ quan báo chí đã đăng, phát 1.920 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về biên giới và BĐBP; đã giới thiệu 172 đoàn/521 lượt phóng viên đi cơ sở trên các tuyến biên giới, tuyên truyền, phản ánh sinh động các hoạt động về xây dựng đơn vị, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, công tác đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, tham gia phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham gia xây dựng, củng cố, phát triển cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Biên tập, phóng viên các cơ quan báo chí đã dành cho lực lượng BĐBP và đồng bào các dân tộc nơi biên giới những tình cảm tốt đẹp và bày tỏ sự mong muốn sự gắn bó, quan hệ tốt đẹp giữa BĐBP với các cơ quan báo chí tiếp tục được duy trì và phát triển sâu sắc hơn nữa.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cũng trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc nơi biên giới thông qua các nội dung chính sau: Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc nơi biên giới vui Xuân, đón Tết, nâng cao cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt là chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” tổ chức tại Hà Giang từ 25-27.1 tới đây; chương trình “Nâng bước em tới trường”; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền về việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”… 

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

2 giờ đồng hồ, bắt 2 vụ pháo lậu ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Chỉ trong vòng 2h đồng hồ rạng sáng nay (30.12), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hoá (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo trái phép tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Gần Tết, bắt nóng nhiều đối tượng "đánh quả" pháo lậu

Trung Dũng - Hải Đăng |

Ngày 26.12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trên biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép các loại hàng hóa qua biên giới.

Vượt “rừng” định kiến, nuôi 2 người con đồng đội

Lục Tùng |

“Lòng tôi quặn thắt khi kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái có “H”. Lúc đó toàn thân cháu đầy ghẻ lở, sưng tấy, rỉ máu. Vợ chồng tôi tự tay giặt giũ và bôi thuốc...”. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

2 giờ đồng hồ, bắt 2 vụ pháo lậu ở biên giới Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Chỉ trong vòng 2h đồng hồ rạng sáng nay (30.12), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hoá (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo trái phép tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Gần Tết, bắt nóng nhiều đối tượng "đánh quả" pháo lậu

Trung Dũng - Hải Đăng |

Ngày 26.12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trên biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép các loại hàng hóa qua biên giới.

Vượt “rừng” định kiến, nuôi 2 người con đồng đội

Lục Tùng |

“Lòng tôi quặn thắt khi kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái có “H”. Lúc đó toàn thân cháu đầy ghẻ lở, sưng tấy, rỉ máu. Vợ chồng tôi tự tay giặt giũ và bôi thuốc...”.