Bộ trưởng Bộ NNPTNT mong ngư dân Bình Định cùng loại bỏ tàu cá vi phạm

Hoài Phương |

Ngày 9.4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cùng Đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Bình Định về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5.

Còn tàu cá "vượt biên" đánh bắt

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Bình Định, tính đến 31.3.2024, toàn tỉnh có 5.311 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký, trong đó có 5.003 tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản.

Hiện nay, 100% tàu cá của tỉnh có chiều dài từ 15m trở lên tham gia hoạt động khai thác hải sản (3.215 tàu) được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

s
Đoàn công tác Bộ NNPTNT làm việc với UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Thanh Thanh

Từ năm 2023 đến nay, Bình Định có 5 tàu cá (34 ngư dân) bị nước ngoài bắt giữ. Trong đó, năm 2023 có 4 tàu cá/28 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và 1 tàu cá (6 ngư dân) bị Malaysia bắt giữ vào ngày 14.3.2024.

Theo ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định, vấn đề khó khăn hiện nay là việc quản lý số lượng tàu thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh. Qua rà soát, hiện có 455 tàu cá của tỉnh Bình Định thường xuyên hoạt động ở các tỉnh phía Nam, hàng năm không về địa phương.

s
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Thanh Thanh

"Tình trạng tàu cá bị nước ngoài bắt giữ vẫn còn, mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo rất quyết liệt. Vì lợi ích trước mắt mà các chủ tàu, thuyền trưởng đã cố ý đưa tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Công tác quản lý tàu cá hoạt động vùng lộng ngoài tỉnh (tàu cá dưới 15m) còn nhiều khó khăn, vì các tàu này không thuộc diện bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát. Ngoài ra, việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá cũng chưa giải quyết dứt điểm", ông Phúc cho hay.

Xin ý kiến "cấm biển" với tàu cá vi phạm

Tại buổi làm việc, tỉnh Bình Định cũng kiến nghị Bộ NNPTNT chỉ đạo Cục Kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển; xử lý nghiêm đối với các tàu cá hoạt động sai vùng, sai tuyến và tại các vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực để kịp thời bảo vệ, ngăn chặn và xử lý tàu cá vi phạm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, tàu cá vi phạm thường rơi vào tàu dưới 15m (không có thiết bị giám sát hành trình) và tàu xuất bến từ các tỉnh khác.

"Giờ ông nào mà xác nhận lung tung là bắt, khởi tố, không có chuyện kỷ luật, cách chức như bình thường. Tỉnh cũng đang xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc cấm biển với hơn 100 tàu nguy cơ cao vi phạm", ông Phạm Anh Tuấn nói.

s
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thanh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã ghi nhận những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành để chống khai thác IUU của tỉnh Bình Định.

"Bản chất 3 hành vi IUU là khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định đã nằm trong Luật Thủy sản năm 2017. Việc áp đặt IUU là để quản lý triệt để, tạo sự công bằng giữa các quốc gia, doanh nghiệp khi đưa thủy sản vào thị trường châu Âu.

Bình Định cần tổ chức tốt công tác quản lý đội tàu; thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; tăng cường công tác thực thi pháp luật ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định", Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị.

Bộ trưởng thị sát tại cảng Đề Gi

Cũng trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế, gặp gỡ các doanh nghiệp, điểm thu mua thủy hải sản và ngư dân tại cảng cá Đề Gi (xã An Quang, huyện Phù Cát).

Tại đây, một số ngư dân cũng đề nghị phải có chế tài xử phạt nặng hơn đối những tàu cá vi phạm và sớm chuyển đổi nghề cho ngư dân để nuôi trồng thủy sản.

Sau khi lắng nghe tâm tư của bà con, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, ngư dân có đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo của đất nước.

"Không có tàu cá vi phạm, chỉ có người điều khiển tàu cá vi phạm. Đó là bạn bè, hàng xóm, người thân của các bà con ở đây. Chúng ta biết họ làm sai mà vẫn im lặng là dung túng cho họ. Cái xấu không đáng sợ bằng sự im lặng của người tốt. Vì vậy, bà con ngư dân hãy lên tiếng để loại bỏ cái xấu, cùng chính quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bà con ngư dân ở Bình Định đã chấp hành và thực hiện rất tốt Luật Thủy sản 2017. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng "một con sâu làm rầu nồi canh", Bộ trưởng nhìn nhận.

Hoài Phương
TIN LIÊN QUAN

Người dân ở Bình Định kéo nhau ngăn đơn vị thi công đổ đất nâng đường Quốc lộ 19

Hoài Luân |

Chưa được giải quyết thỏa đáng yêu cầu, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 19 nối Bình Định - Gia Lai kéo nhau ra phản đối, đòi quyền lợi khi thấy đơn vị thi công tiếp tục đổ đất nâng đường.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nghèo là lợi thế để Bình Định chuyển đổi số

Xuân Nhàn ghi |

Chiều 29.3, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng có bài phát biểu về cơ hội chuyển đổi số (CĐS) của Bình Định.

Bình Định chỉ đạo "nóng" để gỡ vướng cho tuyến quốc lộ thi công ì ạch

Hoài Luân |

Về công tác đền bù, GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL19 nối Bình Định - Gia Lai, đoạn qua huyện Tây Sơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu địa phương này giải quyết dứt điểm các vướng mắc trước 15.4, nếu còn chậm trễ thì tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý.

U23 Việt Nam thua U23 Jordan trên chấm luân lưu

MINH PHONG |

Ở trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam có kết quả hòa không bàn thắng trước U23 Jordan.

Máu thú rừng vẫn chảy - Những cuộc “truy sát” dưới tán rừng

Nhóm phóng viên điều tra |

Từng toán thợ săn mang theo bẫy, súng, chó săn lùng sục nhiều ngày trong các cánh rừng hoang rậm để bắt, giết, rồi mang đủ loại thú quý hiếm bán cho tư thương. Thú rừng bị “xẻ thịt”, “lên mâm”, tỏa đi khắp cả nước. Câu hỏi đặt ra là: Điều gì đã và đang diễn ra trong các cánh rừng bị “truy sát” tận diệt kia?

Tính giá điện như cước điện thoại: Người phải trả tiền cao, người trả ít

Cường Ngô |

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nếu áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ có khách hàng phải trả tiền cao, có khách hàng phải trả tiền ít hơn.

Chuyện chưa kể về trung vệ cao 1m87 của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nguyễn Thành Khải mang trong mình những giấc mơ riêng khi bắt đầu theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Ủng hộ đề xuất lao động nam được nghỉ chế độ thai sản tối thiểu 10 ngày

HOÀNG LỘC - LINH TRANG |

Kiến nghị cần tăng số ngày nghỉ chế độ thai sản với lao động nam lên tối thiểu 10 ngày với trường hợp người vợ sinh thông thường và có thể gấp đôi đối với những trường hợp sinh đôi trở lên hoặc sinh con phải phẫu thuật. Thông tin này đang nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người dân.