Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Chúng tôi kiến tạo cơ hội, ngày hôm sau sẽ tốt hơn

Xuân Nhàn |

Chiều 29.3, chào mừng các nhà đầu tư lớn của thế giới có mặt tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gọi đây sự kiện “có tác dụng truyền cảm hứng”.

“Hãy gọi điện, nhắn tin cho tôi”

Theo Phó Thủ tướng, tiềm năng quan trọng nhất của Bình Định là văn hóa truyền thống, là “tính cách mạnh mẽ, quyết liệt, chịu thương chịu khó, cần cù, sáng tạo của người Bình Định. Dân Bình Định rất biết làm ăn, không ít doanh nhân là gương mặt ưu tú, nổi tiếng cả nước, xứng đáng là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư”.

Ghi nhận khát vọng phát triển mạnh mẽ của Bình Định, Phó Thủ tướng chia sẻ: “Bình Định phải chấp nhận cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực. Không quyết liệt, sẽ không khai thác được thế mạnh riêng. Tỉnh cũng cần tính toán phương án liên kết vùng. Liên kết khai thác hạ tầng, phân chia nguồn lực. Phải đồng hành với nhà đầu tư. Thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi của địa phương là có chừng mực. Điều còn lại là chân thành chia sẻ; làm sao để nhà đầu tư tin yêu, gắn bó lâu dài”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

Phó Thủ tướng nhắc Bình Định quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và yêu cầu chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc thiết lập môi trường thu hút đầu tư. “Trung ương đang phân cấp rất mạnh, trái bóng ở trong chân các đồng chí”, ông lưu ý.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nói với các nhà đầu tư: “Chúng tôi hiểu, lợi nhuận là mục tiêu của quý vị. Không có lợi nhuận, quý vị sẽ không làm. Vấn đề là phải hài hòa. Chúng tôi kiến tạo cơ hội còn ở chiều ngược lại, mong nhà đầu tư chia sẻ khó khăn. Trong nhiều trường hợp, rất cần quý vị kiên nhẫn. Hãy tin rằng, ngày hôm sau sẽ tốt hơn ngày hôm trước”.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng cam kết hết lòng ủng hộ địa phương và đồng hành cùng nhà đầu tư: “Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng đối thoại. Số điện thoại cá nhân tôi, giờ ai cũng biết. Nhà đầu tư nào cần, cứ liên lạc. Có thể không đủ thời gian trả lời từng cuộc gọi, quý vị hãy để lại tin nhắn. Tôi hứa sẽ chủ động tiếp nhận và trả lời hết sức có trách nhiệm”.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (hàng đầu, bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao bản ghi nhớ và chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (hàng đầu, bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao bản ghi nhớ và chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

Giải đáp băn khoăn của các nhà đầu tư về chất lượng nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng thông báo: Chương trình hợp tác phát triển các ngành công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang nhắm đến mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư tới năm 2030. “Chúng tôi đã tìm được đối tác lớn, trong đó có Tập đoàn Samsung. Quý vị hãy tham gia cùng chúng tôi”, ông Trần Lưu Quang mời gọi.

Cuộc gặp với các nhà tỉ phú

Bình Định là cửa ngõ ra biển gần nhất của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, một trong 5 tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, trung tâm du lịch quan trọng của vùng và cả nước.

Năm 2023, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của Bình Định tăng 7,61%, xếp thứ 17/63 tỉnh thành; thứ 6/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, thứ 1/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Quy mô kinh tế của tỉnh đạt 117.668,8 tỉ đồng; xếp thứ 24/63 địa phương cả nước, thứ 5/14 địa phương Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, thứ 3/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tỉ phú Thái Lan Peter Palanugool, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.
Tỉ phú Thái Lan Peter Palanugool, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù, xây dựng Bình Định thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu miền Trung, gắn kết và tác động lan tỏa với Bắc Tây Nguyên; kinh tế phát triển nhanh, bền vững và xanh dựa trên các trụ cột: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch, logistics và vận tải, đô thị hóa.

“Đầu tư vào Bình Định, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của Chính phủ về tiền thuê đất, thuế suất, thuế doanh nghiệp, thuế nhập khẩu. Mọi vướng mắc sẽ được giải quyết nhanh nhất qua đường dây nóng và tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh”, ông Tuấn hứa hẹn.

Ông Cyril Dissescou, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd (Singapore). Ảnh: Sở TTTT Bình Định.
Ông Cyril Dissescou, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd (Singapore). Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

Hội nghị nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về lợi thế của Bình Định trong công cuộc chuyển đổi số; phát biểu của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch về “sự khởi đầu cho một bước tiến rất dài của Bình Định tương lai”...

Tỉ phú Israel, Brosilovski. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.
Tỉ phú Israel, Brosilovski. Ảnh: Sở TTTT Bình Định.

Đặc biệt, sự có mặt lần đầu tiên của các tỉ phú đô la ở một sự kiện chính thức tại Bình Định tạo nên “nguồn hứng khởi” lớn lao. Ba tỉ phú Peter Palanugool, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office (Thái Lan); Cyril Dissescou, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd (Singapore) và Aviv Brosilovski (Israel) đã chia sẻ câu chuyện đầu tư, định hướng kinh doanh và lý do chọn Bình Định khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội làm ăn trong sự dõi theo đầy chăm chú của cử tọa.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Bình Định chỉ đạo "nóng" để gỡ vướng cho tuyến quốc lộ thi công ì ạch

Hoài Luân |

Về công tác đền bù, GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL19 nối Bình Định - Gia Lai, đoạn qua huyện Tây Sơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu địa phương này giải quyết dứt điểm các vướng mắc trước 15.4, nếu còn chậm trễ thì tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý.

Tỉ phú Thái Lan hỗ trợ Bình Định thu hút đầu tư

Xuân Nhàn |

Ngày 25.3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định thông tin, tỉ phú Thái Lan, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2024.

Nữ sinh lớp 11 ngã từ tầng 5 trường THPT Chuyên Lào Cai

Đinh Đại |

Tối 30.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin về trường hợp nữ sinh lớp 11 bị ngã từ tầng 5 của Trường THPT Chuyên Lào Cai xuống đất.

Chơi hơn người, Thể Công Viettel lội ngược dòng thắng Quảng Nam

HOÀNG HUÊ |

Dù được chơi hơn người nhưng phải đến phút bù giờ hiệp 2, Thể Công Viettel mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam ở vòng 14 Night Wolf V.League 2023-2024.

Bi kịch không đẻ được con trai (Phần 2)

Nhóm PV |

Trong câu chuyện hôm nay, có một người phụ nữ sinh được 2 bé gái và đã phải chịu sự hắt hủi từ gia đình chồng. Cô tiếp tục cố gắng mang thai và tìm mọi cách có được con trai để níu kéo lại tình cảm của người chồng. Giới tính của đứa bé thứ 3 sẽ là trai hay gái? Người phụ nữ liệu có được lại hạnh phúc? Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Trường Quốc tế Mỹ kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền

Chân Phúc |

TPHCM - Chủ Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền để có thể hoạt động đến hết năm học.

Cục Thuế Hà Tĩnh né tránh cung cấp thông tin doanh nghiệp trây ỳ, nợ thuế

TRẦN TUẤN |

Phóng viên Báo Lao Động liên hệ đề nghị cung cấp thông tin về tình hình nợ thuế trên địa bàn nhưng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã né tránh, từ chối cung cấp thông tin.

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Bình Định chỉ đạo "nóng" để gỡ vướng cho tuyến quốc lộ thi công ì ạch

Hoài Luân |

Về công tác đền bù, GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL19 nối Bình Định - Gia Lai, đoạn qua huyện Tây Sơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu địa phương này giải quyết dứt điểm các vướng mắc trước 15.4, nếu còn chậm trễ thì tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý.

Tỉ phú Thái Lan hỗ trợ Bình Định thu hút đầu tư

Xuân Nhàn |

Ngày 25.3, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định thông tin, tỉ phú Thái Lan, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office sẽ dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư 2024.