Bò bị lở mồm long móng, địa phương chậm báo cáo làm mầm bệnh phát tán

HƯNG THƠ |

Dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra trên đàn bò ở huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, nhưng địa phương chậm báo cáo, xử lý ổ dịch theo quy định nên mầm bệnh đã phát tán ra diện rộng.

Ngày 22.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa đề nghị UBND huyện Hướng Hóa tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn.

Trước đó, vào cuối tháng 2.2024, tại địa bàn huyện Hướng Hóa đã xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò, nhưng địa phương chậm báo cáo, xử lý ổ dịch theo quy định. "Vì lý do này, mầm bệnh đã phát tán ra diện rộng, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan tại huyện Hướng Hóa trong thời gian tới là rất cao" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, cho biết.

Hiện ở thôn A Xốc Lìa (xã Lìa, huyện Hướng Hóa) đang có 25 con bò của 7 hộ dân mắc bệnh lở mồm long móng.

Trong lúc đó, kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu bò vụ Thu 2023 trên địa bàn xã Lìa đạt thấp, chỉ 39,1%, nên khả năng sẽ lây lan nhanh.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tại một số xã của huyện Hướng Hóa có tiếp nhận gia súc từ các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhưng số gia súc nhập mới không được nuôi cách ly, theo dõi mà được chăn thả chung với đàn gia súc tại địa phương, trong khi gia súc mới nhập do thay đổi điều kiện môi trường sống rất dễ nhiễm bệnh hoặc phát bệnh do mang trùng, khi gặp điều kiện bất lợi sẽ phát bệnh.

Để nhanh chóng bao vây, kiểm soát, dập tắt bệnh lở mồm long móng tại xã Lìa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị tập trung nguồn lực nhanh chóng dập tắt ổ dịch; cách ly triệt để gia súc mắc bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch ngăn chặn dịch bệnh lây lan; đồng thời, tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Số phận những con bò bị lở mồm long móng cấp cho người nghèo hiện ra sao

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đàn bò bị lở mồm long móng cấp cho người nghèo, những con bị chết, bị bệnh hiện tại xử lý ra sao.

Kiểm tra việc đàn bò hỗ trợ hộ nghèo bị lở mồm long móng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế đang tiến hành kiểm tra việc đàn bò hỗ trợ hộ nghèo bị lở mồm long móng.

Bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng xuất hiện trên đàn trâu, bò

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 7.4, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Quản lý Thú y - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh - thông tin, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh mới xuất hiện bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng trên đàn trâu bò.

Tận thấy 7 cây di sản được xem như báu vật quy tụ tại một xã ở Nam Định

Lương Hà |

Tại tỉnh Nam Định đã có hàng trăm cây cổ thụ được công nhận là cây di sản, trong đó xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) là một trong những xã có nhiều cây di sản nhất tỉnh, với 7 cây di sản được công nhận.

Chung cư ở Đà Nẵng bị thấm dột, người dân phải căng bạt che mưa

LINH THI |

Chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuộc sở hữu nhà nước hiện đã xuống cấp. Nhất là ở tầng 7, trần nhà bị thấm dột khiến người dân phải căng bạt thì mới dám ngủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và thời điểm nắng nóng gay gắt nhất

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ tháng 4 không khí lạnh sẽ hoạt động yếu và ít khả năng gây rét đậm rét hại.

Ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa đã tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Trường hợp đầu tiên ghi nhận dương tính với cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa vừa tử vong sau 12 ngày khởi phát bệnh.

Tôi từng chạy show liên miên, đến mức không còn sức đếm tiền

NHÓM PV |

Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa diễn ra ngày 6.3 vừa qua. Cô có buổi trò chuyện về nghề, về cuộc sống với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động.

Số phận những con bò bị lở mồm long móng cấp cho người nghèo hiện ra sao

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Đàn bò bị lở mồm long móng cấp cho người nghèo, những con bị chết, bị bệnh hiện tại xử lý ra sao.

Kiểm tra việc đàn bò hỗ trợ hộ nghèo bị lở mồm long móng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế đang tiến hành kiểm tra việc đàn bò hỗ trợ hộ nghèo bị lở mồm long móng.

Bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng xuất hiện trên đàn trâu, bò

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 7.4, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Quản lý Thú y - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh - thông tin, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh mới xuất hiện bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng trên đàn trâu bò.