Nhiều tàu cá cố tình vượt biên đánh bắt
Từ tháng 10.2023 đến nay, tỉnh Bình Định đã tiếp nhận thông tin 8 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ và 2 tàu cá chưa có thông báo chính thức. Trong đó, 8 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là tàu dưới 15m (không bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình - GSHT) hoạt động, neo đậu và xuất bến ngoài tỉnh, hàng năm không về địa phương.
8 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đều là tàu cá của ngư dân huyện Phù Cát. UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) với số tiền 7,2 tỉ đồng (900 triệu đồng/tàu vi phạm), tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có tàu cá nào thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.
Ngoài các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã xử phạt VPHC trên lĩnh vực thủy sản đối với 58 trường hợp, với số tiền hơn 1,7 đồng. Trong đó, xử phạt hành vi mất kết nối thiết bị GSHT 31 trường hợp, với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; xử phạt 27 trường hợp vi phạm khác, với số tiền hơn 239 triệu đồng.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Bình Định, mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai các công tác tuyên truyền, đồng thời siết chặt quản lý hoạt động của tàu cá, nhằm ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Tuy nhiên hiện nay, Bình Định vẫn còn tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Các tàu cá vi phạm này chủ yếu là tàu dưới 15m, hoạt động, xuất nhập bến và neo đậu ngoài tỉnh (tập trung ở các tỉnh phía Nam), hàng năm không về địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý. Nhiều chủ tàu và thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế nên vẫn cố tình vi phạm.
Xác minh tài sản chủ tàu cá để cưỡng chế
Ngày 9.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết, người đứng đầu chính quyền tỉnh này vừa chỉ đạo xử lý các tàu cá vi phạm IUU trong thời gian qua. Động thái này dựa trên đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định về việc xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tàu cá vi phạm các quy định về GSHT và trây ỳ, không chấp hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực thủy sản từ năm 2023 đến tháng 8.2024.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin về đất đai, nhà ở và tài sản của các chủ tàu cá bị xử phạt nhưng không tự nguyện chấp hành, để làm cơ sở cưỡng chế theo quy định.
Chỉ đạo các lực lượng biên phòng phối hợp với Công an các cấp làm việc với các ngư dân, nhất là thuyền trưởng, chủ tàu cá được nước ngoài trao trả về nước; khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.
Giao Sở NNPTNT tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác thủy sản, quản lý đội tàu, giám sát chặt chẽ việc duy trì kết nối thiết bị GSHT tàu cá. Kịp thời phát hiện, xác minh xử lý các trường hợp vi phạm...
Bình Định bị kiểm điểm vì còn tàu cá vượt biên khai thác
Theo Thông báo số 403/TB-VPCP ngày 31.8.2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bình Định là 1 trong 3 địa phương còn tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2024 đến nay.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Kiên Giang, Bình Định, Cà Mau tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan.