Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long và Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Caitlin Wiesen cùng cộng sự đã có cuộc thảo luận sâu rộng về tiềm năng và các lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác giai đoạn trước mắt.
Hai bên nhất trí tiếp tục đồng hành như những đối tác hiểu biết và trách nhiệm ở 4 nội dung: Kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải; kinh tế biển xanh, bao gồm quy hoạch không gian biển, quản lý tổng hợp đới bờ; thích ứng biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học; rà phá bom mìn, phát triển nông thôn bền vững.
Ghi nhớ hợp tác giữa Bình Định và UNDP Việt Nam đề cập 4 dự án. Cụ thể như sau:
Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc tại Bình Định, tổng mức đầu tư 97,7 tỉ đồng (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, KOICA, viện trợ không hoàn lại 3.796.732 USD, tương đương 88 tỉ đồng), triển khai trên địa bàn 20 xã tại 6 huyện, thị xã An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh trong 5 năm 2022 – 2026. Dự án (đang lấy ý kiến bộ, ngành trung ương, địa phương) nhắm đến mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các cộng đồng đang sinh sống trong và xung quanh vùng đất mới được rà phá bom mìn; tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng trong vùng dự án với bom mìn, vật liệu nổ, thiên tai và các rủi ro khác.
Dự án “Thí điểm mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải ngành thủy sản nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại thành phố Quy Nhơn” do UNDP tài trợ. Với 795.000 USD gồm 159.000 USD từ nguồn ODA không hoàn lại, cộng phần hiện vật và tiền mặt do TP Quy Nhơn bố trí, dự án hướng tới việc thực hiện mô hình quản lý chất thải bền vững giúp cải thiện sinh kế cho người lao động. Kết quả triển khai từ Quy Nhơn sẽ được nhân rộng ra toàn tỉnh. Thời gian thực hiện 2022 – 2024.
Dự án “Hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương trong bối cảnh phục hồi xanh hậu COVID-19 tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ. Dự án triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, lấy Quy Nhơn làm địa bàn chủ yếu, thực hiện từ 2023 – 2026, kinh phí 13 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của UBND tỉnh Bình Định và Bộ Tài Nguyên và Môi trường là 11 triệu USD. Mục tiêu dự án là tăng cường thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa biển (NAP) thông qua xây dựng khung giám sát, đánh giá và cơ chế tài trợ; triển khai giải pháp quản lý chất thải cụ thể, hình thành quỹ phục hồi môi trường cho lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tại Bình Định.
Dự án thứ 4 do Chính phủ Canada tài trợ, thực hiện trên toàn tỉnh, nhắm tới việc hỗ trợ phát triển sinh kế như chuyển đổi nghề cho ngư dân quanh vùng đầm, đảm bảo duy trì, bảo tồn đa dạng sinh thái; xây dựng nhà tránh, trú bão, lũ kết hợp sinh hoạt cộng đồng tại các xã bị ảnh hưởng thiên tai nhằm tăng khả năng chống chịu và phục hồi, bảo vệ tính mạng người dân trước các thảm họa thiên tai; hỗ trợ nâng cao cơ sở hạ tầng tại các trạm khí tượng thủy văn, giám sát, cảnh báo bão, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán... Dự án đang trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị đầu tư.
Liên quan lộ trình thực hiện các dự án trên, cùng ngày, UNDP Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo với chủ đề “Các giải pháp tổng hợp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn và nhựa tại Bình Định, hướng đến giảm thiểu ô nhiễm môi trường đại dương”.