Bình đẳng giới luôn là ưu tiên hàng đầu của nữ tướng người Na Uy kể từ khi được cử làm Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cyprus (UNFICYP) năm 2014. Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, Tướng Kristen Lund bày tỏ: “Tôi cho rằng đã đến lúc phải để những người phụ nữ khác thấy được, ngay cả trong hệ thống Liên Hợp Quốc, phụ nữ cũng có thể phấn đấu và thăng tiến để trở thành chỉ huy lực lượng”.
Kể từ đó, nữ tướng người Na Uy đã thành lập mạng lưới nữ quân nhân, khuyến khích phụ nữ tham gia và tăng số lượng nữ quan sát viên trong phái bộ. Bà cũng thường xuyên khuyến khích các nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cử nhiều hơn các sĩ quan và quân nhân nữ.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự hiện diện của phụ nữ trong các phái bộ gìn giữ hòa bình góp phần kéo dài hơn thời gian hòa bình, cụ thể là 60%. “Rõ ràng, khi có sự tham gia của cả hai giới, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Chúng ta sẽ tiếp cận được hầu hết mọi đối tượng người dân bản địa, điều đó khiến hoạt động tương tác của chúng ta đa dạng và toàn diện hơn” - bà Kristin Lund nói.
Theo tướng Kristin Lund, vai trò và quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo có ý nghĩa rất quan trọng. Bản thân bà và các nữ sĩ quan trong phái bộ, cho dù phát biểu ở đâu hay tham gia bất cứ khóa huấn luyện nào, luôn cố gắng đề cập tới vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động của phái bộ.
Nữ tổng tư lệnh đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng đánh giá rất cao những sáng kiến cũng như những công việc mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã và đang làm trong vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới, coi ông là hình mẫu lãnh đạo cho cả nam và nữ.
Tổng thư ký António Guterres đã nói “quyền lợi, tiếng nói và vai trò của phụ nữ là trung tâm của bất cứ quyết định gìn giữ hòa bình nào được đưa ra. Phụ nữ là trung tâm của các giải pháp bền vững”.
Theo nữ tướng người Na Uy, phụ nữ cần hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau mọi lúc mọi nơi. Có một điều phụ nữ cần học tập cánh “mày râu”, đó là phải luôn khuyến khích và thúc đẩy các ứng viên phù hợp cho bất cứ vị trí nào. Bất cứ khi nào có một vị trí mở, nam giới luôn động viên nhau ứng tuyển, đó là điều phụ nữ cũng nên làm.
“Tuy nhiên, dù là nam hay nữ, bạn đều phải mất một khoảng thời gian như nhau để được phong tướng. Nên nhớ là không có đường đi tắt” – bà nói.
Thiếu tướng Kristin Lund là người Na Uy. Năm 2014, bà được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cử làm nữ tổng tư lệnh đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình gồm 1.000 người ở Cyprus. Hiện bà là nữ Tổng tư lệnh đầu tiên của Tổ chức giám sát thỏa thuận ngừng bắn của Liên Hợp Quốc (UNTSO).
Tướng Lund gia nhập quân đội Na Uy năm 1979. Bà tham gia phái bộ của Liên Hợp Quốc lần đầu tiên năm 1986 tại Lebanon. Bà từng phục vụ tại Lebanon, Bosnia, Afghanistan…