Trên 400 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người và 241 người bị thương, trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đường bộ xảy ra 274 vụ làm chết 181 người và bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra TNGT.

Theo báo cáo, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 9 ngày (nhiều hơn kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2 ngày), vì vậy, sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (tính từ ngày 28 Tết đến mồng 4 Tết), cả nước đã xảy ra 214 vụ TNGT, làm chết 135 người, bị thương 189 người. So sánh với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 (tính từ ngày 29 Tết đến mồng 5 Tết) giảm 46 vụ, giảm 60 người chết và giảm 31 người bị thương. Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 20 người/ngày, giảm 8 người chết/ngày so với bình quân số người chết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngày 10.2.2019 (tức mùng 6 tết) toàn quốc xảy ra 28 vụ, làm chết 22 người, bị thương 19 người, đều là TNGT đường bộ (đường sắt, đường thủy nội địa không xảy ra TNGT).

Tình hình khám và cấp cứu TNGT sau 8 ngày nghỉ Tết, tính từ 7 giờ sáng ngày 2.2 đến 7 giờ sáng ngày 9.2.2019, đã có 45.622 ca khám, cấp cứu TNGT, chiếm 14,3% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết, trong đó, 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện).

Trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi, do có phương án chỉnh trang kết cấu hạ tầng, tổ chức phân luồng hợp lý và tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông; đồng thời do người dân được cung cấp thông tin đã chủ động chọn thời điểm đi lại tránh tập trung những khoảng thời gian cao điểm nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài đã giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra ùn tắc tại một số trạm thu phí, tuyến đường trục chính tại Hà Nội và TPHCM. Lực lượng chức năng đã ứng trực kịp thời xử lý sự cố và đưa giao thông thông suốt trở lại.

Về cơ bản không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại các thành phố lớn mà chỉ xảy ra tình trạng ùn ứ tại một số tuyến phố qua khu vực bắn pháo hoa, các đền, chùa do người dân đi lễ đầu năm. Tuy nhiên, tình trạng đi xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Long An chưa có vụ tai nạn giao thông nào trong những ngày Tết

Kỳ Quan |

Thông tin từ Phòng An toàn Giao thông - Sở Giao thông Vận tải Long An ngày 8.2, trong 4 ngày Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), trên địa bàn tỉnh Long An không xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nào.

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.

Hải Phòng: Hơn 200 ca phải cấp cứu do tai nạn giao thông

Mai Chi |

Trong mấy ngày tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại Hải Phòng có tới hơn 200 trường hợp phải đến các bệnh viện, cơ sở y tế để cấp cứu, khám chữa bệnh do tai nạn giao thông

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Long An chưa có vụ tai nạn giao thông nào trong những ngày Tết

Kỳ Quan |

Thông tin từ Phòng An toàn Giao thông - Sở Giao thông Vận tải Long An ngày 8.2, trong 4 ngày Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), trên địa bàn tỉnh Long An không xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nào.

Tai nạn giao thông cướp đi 135 mạng sống trong 7 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 135 người và 189 người bị thương.

Hải Phòng: Hơn 200 ca phải cấp cứu do tai nạn giao thông

Mai Chi |

Trong mấy ngày tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại Hải Phòng có tới hơn 200 trường hợp phải đến các bệnh viện, cơ sở y tế để cấp cứu, khám chữa bệnh do tai nạn giao thông