Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30.6, ông Dũng đang rửa xe thì bị điện giật. Bệnh nhân được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn trong tình trạng hôn mê, ngừng tim. Tại đây, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong khoảng 30 phút thì tim đập trở lại và đặt ống nội khí quản, thở máy.
Đến khoảng 20h48, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên co nhỏ, có vết bỏng điện tại vị trí bàn tay trái kích thước 1x2cm, thở theo máy và huyết áp phụ thuộc vận mạch.
Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) bệnh nhân đã được chỉ định hạ thân nhiệt chỉ huy, hồi sức tích cực bằng thở máy, duy trì thuốc vận mạch… Sau 3 ngày điều trị điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh, được rút ống nội khí quản. Đến nay, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống, sinh hoạt bình thường và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
Hạ thân nhiệt chỉ huy là một kỹ thuật đã được triền khai thường quy tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 3 năm nay và đã cứu sống được nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch.