Bệnh đường hô hấp nhập cấp cứu tăng cao những ngày Tết tại TP.Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY |

TPHCM – Những ngày Tết vừa qua, nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM ghi nhận số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu liên quan đến bệnh hô hấp tăng cao, khác hẳn mọi năm.

Ghi nhận tình hình cấp cứu tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, TPHCM, trung bình mỗi ngày Khoa này tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân nhập viện. Trong đó, bệnh đường tiêu hoá chiếm 50%, bệnh hô hấp chiếm 20% và các bệnh lý khác.

Theo ThS.BS Vũ Ngọc Chức - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện TP.Thủ Đức, bệnh nhân mắc bệnh đường tiêu hoá nhập viện nhiều trong ngày Tết đa phần vì có chế độ ăn uống nhiều hơn so với ngày thường, nên khi cơ thể không thích nghi kịp dẫn đến các bệnh đường tiêu hoá, nhập viện sẽ được bác sĩ điều trị khoảng 2-3 giờ sẽ được xuất viện.

Cũng có một vài trường hợp bị viêm nên sẽ điều trị tích cực hơn.

 
Bệnh nhân cấp cứu suy đường hô hấp phải đặt nội khí quản. Ảnh: Nguyễn Ly

Tuy nhiên, đáng lo ngại là năm nay bệnh lý liên quan đến đường hô hấp tăng đột biến, đa phần nhập viện trong tình trạng nặng, nguy kịch, thậm chí phải thở máy.

Đơn cử như trường hợp bệnh nhân N.V.N (60 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), nhập viện trong tình trạng đang dần rơi vào suy hô hấp đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Theo gia đình chia sẻ, trước đó bệnh nhân đã từng điều trị tại Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhưng sau đó vì bận rộn ngày Tết nên việc điều trị tại nhà theo chỉ dẫn của bác sĩ không tuân thủ đúng, dẫn đến những ngày qua xuất hiện những cơn ho, khạc đờm, khó thở.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã sử dụng kháng sinh liều cao, đặt máy thở không xâm lấn nhưng sau 1 ngày tình trạng bệnh không thuyên giảm, bệnh nhân được tiếp tục được đặt nội khí quản và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp. Tới ngày hôm nay, tình trạng bệnh nhân mới cải thiện, đã cai được máy thở.

Tiếp tục ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, vẫn như mọi năm Tết là thời điểm nhiều bệnh nhân nặng được chuyển về đây điều trị.

Bệnh nhân trong mấy ngày Tết vừa qua, đa phần là tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, bệnh lý liên quan đến đường tiêu hoá và cả bệnh đường hô hấp.

BS.CKII Vũ Hiệp Phát - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết: “Chúng tôi là bệnh viện tuyến cuối của khu vực phía Nam nên bệnh nhân nhập viện về đây luôn trong tình trạng nặng.

Bệnh lý đường tiêu hoá và tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông vẫn nhập viện mỗi ngày. Tuy nhiên, năm nay bệnh lý về đường hô hấp nhập viện tăng mạnh, có thể ngày Tết trẻ di chuyển nhiều nên gặp không khí không trong lành đã ảnh hưởng đến hệ hô hấp non yếu của trẻ.

Trung bình từ 28 Tết đến mùng 2 Tết, mỗi ngày Khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 30-40 bệnh nhi nhập viện.

Đối với những bệnh suy hô hấp, khuyến cáo bệnh nhân có triệu chứng thở mệt, thở nhanh… phải đưa trẻ đi nhập viện để được can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng xảy ra”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh gout và cách ăn uống an toàn tránh biến chứng ngày Tết

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Tết là thời điểm mà những bữa tiệc mừng xuân diễn ra nhiều, nên sẽ không tránh khỏi có thêm ly bia, ly rượu chúc nhau năm mới. Đối với những người không may bị mắc bệnh Gout, thì việc ăn uống không khoa học trong mùa Tết có thể khiến tình trạng bệnh của mình nặng hơn.

Chào đón những em bé ra đời đúng thời khắc Giao thừa xuân Quý Mão

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, bé Trần Đăng Dương- con của sản phụ Trần Thị Thu (ở Bắc Ninh) đã trở thành công dân Việt Nam đầu tiên sinh năm Quý Mão 2023 chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đằng xa, tiếng pháo hoa đì đùng chào mừng năm mới vọng đến từ bờ hồ Hoàn Kiếm.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Bệnh gout và cách ăn uống an toàn tránh biến chứng ngày Tết

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Tết là thời điểm mà những bữa tiệc mừng xuân diễn ra nhiều, nên sẽ không tránh khỏi có thêm ly bia, ly rượu chúc nhau năm mới. Đối với những người không may bị mắc bệnh Gout, thì việc ăn uống không khoa học trong mùa Tết có thể khiến tình trạng bệnh của mình nặng hơn.

Chào đón những em bé ra đời đúng thời khắc Giao thừa xuân Quý Mão

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, bé Trần Đăng Dương- con của sản phụ Trần Thị Thu (ở Bắc Ninh) đã trở thành công dân Việt Nam đầu tiên sinh năm Quý Mão 2023 chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đằng xa, tiếng pháo hoa đì đùng chào mừng năm mới vọng đến từ bờ hồ Hoàn Kiếm.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.