Trong khi ngành y tế Quảng Ngãi đang căng sức nỗ lực điều trị cho cả trăm người dân ở thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng đang mắc bệnh ghẻ, thì mới đây ngành y tế tiếp tục phát hiện 170 bệnh nhân mắc bệnh ghẻ ở xã Trà Thanh, huyện Tây Trà.
Từ ngày 11.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn công tác tiến hành khảo sát các trường hợp vừa phát hiện mắc bệnh ghẻ tại xã Trà Thanh.
Xã Trà Thanh, cách Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng hơn 22 km. Địa hình phức tạp, nên giao thông từ Trạm Y tế xã đến các thôn rất khó khăn, phải đi bộ nhiều giờ, bởi vậy việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân còn nhiều hạn chế.
Toàn xã có 4 thôn với là 536 hộ, 2.592 nhân khẩu, đa số là người đồng bào dân tộc Cor (chiếm 98%).
Đến thời điểm này đã có 3 thôn gồm: Thôn Gỗ, thôn Cát, thôn Môn phát hiện có ca bệnh ghẻ. CDC Quảng Ngãi đã tiến hành khám cho trên 200 người dân, thì phát hiện 170 trường hợp mắc bệnh ghẻ.
Người bệnh đều có biểu hiện ngứa dữ dội, đặc biệt vào ban đêm, thương tổn đỏ ngoài da, bong vảy da. Một số người có nốt và sần đóng vảy ở nếp kẽ các ngón tay, cổ tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân.
Bác sĩ trong đoàn đã chỉ định điều trị, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn tận tình cho người bệnh cách dùng thuốc.
Đoàn cũng đã trực tiếp tuyên truyền cho người dân cách vệ sinh cá nhân, các phương pháp phòng chống bệnh.
Xã Trà Thanh là xã miền núi, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.
Đa số người dân ở xã này không có nhà vệ sinh riêng, từ bao đời nay người dân phóng uế ra môi trường sống xung quanh mình, cùng với đó tập quán sinh hoạt, vệ sinh cá nhân cũng còn rất nhiều hạn chế.
Hiện CDC Quảng Ngãi đang tích cực đến các khu vực có nhiều người mắc bệnh ghẻ phun tiêu độc khử trùng, cấp phát thuốc điều trị ghẻ cho người dân.