Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 29.1, lượng khách đến các bến xe trên địa bàn Hà Nội vẫn thưa thớt mặc dù các bến xe đã tăng chuyến để phục vụ hành khách về quê ăn Tết.
Tại bến xe Mỹ Đình, dù đang cao điểm phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán, khu vực bán vé chỉ có vài nhân viên nhà xe.
Hàng chục quầy mở cửa nhưng chỉ có một vài khách vào mua vé. Khu sảnh chờ, phòng chờ cũng vắng lặng, đìu hiu.
Anh Phạm Văn Nam, chủ xe Q.P chạy tuyến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai cho biết, "chưa năm nào thảm như vậy". Buổi sáng, xe anh bắt được 2 khách từ Hà Nội về Lào Cai, chiều ngược lại nhiều khả năng không được. Trong khi mọi năm từ ngày 20 tháng chạp trở đi, người dân nườm nượp về quê, nhà xe tất bật đưa khách lên và xếp đồ.
Không chỉ hôm nay, cả ngày hôm qua xe anh Nam cũng chỉ có vỏn vẹn 3 khách. Nhiều người quyết định sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển về quê nghỉ Tết để chủ động được thời gian sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết và tránh tiếp xúc với nhiều người.
"Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân ít nhu cầu đi lại, học sinh, sinh viên học online tại nhà nên không có khách. Chi phí 1 chuyến cả đi và về khoảng 6 triệu đồng nhưng chỉ thu lại được mấy trăm nghìn, số tiền còn lại là phải bù vào. Mặc dù lỗ nhưng chúng tôi vẫn phải chạy để giữ khách”, anh Nam cho hay.
Còn tại Bến xe Giáp Bát, khu vực nhà chờ trung bình mỗi thời điểm chỉ có từ 5-6 hành khách. Ở hành lang dẫn ra bãi để xe, tài xế và phụ xe nhiều hơn cả hành khách. 30 phút trước giờ xuất bến, một xe khách tuyến Hà Nội - Thanh Hoá không có khách nào, cả lái và phụ xe đều ngồi ngóng.
Ông Trần Mạnh Hà - Trưởng ca điều hành bến xe Giáp Bát cho biết, chưa năm nào chứng kiến cảnh vắng khách như năm nay. Ngày hôm qua (26 Tết), cả bến xe phục vụ cho hơn 1.000 lượt khách với khoảng 200 chuyến xe. Theo ông Hà, nếu tính trung bình mỗi xe xuất bến chỉ có khỏng 6 hành khách.
"6 khách vẫn là cao gấp đôi so với những ngày trước đó, lúc ấy mỗi xe rời bến chỉ có 3 người. Dự kiến trong hôm nay (27 Tết) và ngày mai lượng khách cũng chẳng tăng là bao" - ông Hà nói.
Theo ông Hà, lý do vắng khách dịp Tết vì do đại dịch COVID-19 nên người lao động phổ thông ít đến Hà Nội làm việc, sinh viên chưa đi học tại trường.
Không ít lao động phổ thông ở Hà Nội đã về quê sớm vì sợ địa phương thực hiện cách ly người ở Hà Nội về. Những người về muộn cũng chủ yếu đi xe cá nhân, thuê xe nên từ nay đến Tết không mong bến xe Giáp Bát đông khách.
Cũng theo đại diện bến xe, do dừng hoạt động nhiều tháng vì dịch và khách ít khi bến hoạt động trở lại nên những ngày này bến xe Giáp Bát chỉ duy trì 1/3 nhân viên làm việc luân phiên do không có doanh thu trả lương.
Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, việc bến xe vắng khách được dự báo trước. Số ca COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm kéo theo tâm lý lo ngại của người dân khi di chuyển bằng xe khách. Hiện để phòng chống COVID-19, xe khách liên tỉnh không được chở quá 50% số ghế ngồi.