Hà Nội: Tối muộn, người dân đổ xô mua quần áo "diện" Tết

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Những ngày sát Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các cửa hàng thời trang cũng đẩy mạnh sale để hút khách sắm Tết. Tranh thủ thời gian buổi tối, người dân ra đường mua sắm đông đúc tại các tuyến phố thời trang.
Phố Chùa Bộc (quận Đống Đa), nổi tiếng là con phố thời trang của giới trẻ chật ních người và xe tới mua sắm.
Phố Chùa Bộc (quận Đống Đa), nổi tiếng là con phố thời trang của giới trẻ chật ních người và xe tới mua sắm Tết.
Những ngày này, vỉa hè đi lại chật cứng người, nhiều cửa hàng không còn chỗ để xe máy.
Những ngày này, vỉa hè đi lại chật cứng người, nhiều cửa hàng không còn chỗ để xe máy.
Việt Anh (2001) quản lý một cửa hàng thời  trang phố Chùa Bộc chia sẻ: “Khoảng thời gian đông nhất là từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, đặc biệt là các ngày cuối tuần. Tuy nhiên năm nay thì do dịch bệnh nên số lượng khách hàng không nhiều bằng mọi năm.”
Việt Anh - quản lý một cửa hàng thời trang phố Chùa Bộc chia sẻ: “Khoảng thời gian đông nhất là từ 3h chiều đến 7h tối, đặc biệt là các ngày cuối tuần. Tuy nhiên năm nay thì do dịch bệnh nên số lượng khách hàng không nhiều bằng mọi năm.”
Bên ngoài các cửa hàng thời trang trên tuyến phố Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chung tình trạng chật cứng xe, tràn xuống cả lòng đường.
Bên ngoài các cửa hàng thời trang trên tuyến phố Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chung tình trạng chật cứng xe, tràn xuống cả lòng đường.
Các cửa hàng thời trang đồng loạt giảm giá dịp Tết từ 5% đến 70%.
Các cửa hàng thời trang đồng loạt giảm giá dịp Tết từ 5% đến 70%.
Nguyễn Thế Anh cùng nhóm bạn tranh thủ đi mua sắm trước khi về quê ăn tết: “Ngày thường thì chúng mình hay mua sắm qua mạng, nhưng những dịp sale như black friday hay Tết thì mình hay cùng bạn bè ra mua trực tiếp để có thể chọn lựa món đồ vừa vặn nhất và tranh thủ dịp giảm giá. Quần áo năm nay đều đa dạng và giá cả cũng không quá cao.”
Nguyễn Thế Anh cùng nhóm bạn tranh thủ đi mua sắm trước khi về quê ăn tết: “Ngày thường thì chúng mình hay mua sắm qua mạng, nhưng những dịp sale như black friday hay Tết thì mình hay cùng bạn bè ra mua trực tiếp để có thể chọn lựa món đồ vừa vặn nhất và tranh thủ dịp giảm giá. Quần áo năm nay đều đa dạng và giá cả cũng không quá cao.”
Thái (21 tuổi) chọn cho mình được chiếc áo dài ưng ý.
Thái (21 tuổi) chọn cho mình được chiếc áo dài ưng ý.
Cô Thu (50 tuổi) cũng tranh thủ thời gian buổi tối để đi mua quần áo cho con trai. Cô chia sẻ: “Năm nay cũng là năm thứ 2 ảnh hưởng của dịch COVID - 19 nên cũng không còn e ngại việc ra đường như trước nữa. Để đảm bảo an toàn thì lúc nào tôi cũng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay cẩn thận”.
Cô Thu (50 tuổi) cũng tranh thủ thời gian buổi tối để đi mua quần áo cho con trai. Cô chia sẻ: “Năm nay cũng là năm thứ 2 ảnh hưởng của dịch COVID - 19 nên cũng không còn e ngại việc ra đường như trước nữa. Để đảm bảo an toàn thì lúc nào tôi cũng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay cẩn thận”.
Để đảm bảo an toàn mùa dịch, khách hàng tới mua sắm đều thực hiện quét mã khai báo y tế.
Để đảm bảo an toàn mùa dịch, khách hàng tới mua sắm đều thực hiện quét mã khai báo y tế.

Hải Nguyễn - Nguyễn Huế
TIN LIÊN QUAN

Hàng sản suất trong nước "lọt mắt xanh" người tiêu dùng mua sắm Tết

Vũ Long |

Dù chưa thật sự sôi động nhưng tốc độ mua sắm Tết tại các chợ dân sinh và siêu thị đang “ấm” dần, hàng Việt Nam được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Hàng hoá "ngập" siêu thị, người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Nguyên đán 2022, tại các chi nhánh bán lẻ, siêu thị trên địa bàn Thành phố hàng hoá phục vụ Tết khá đa dạng. Lượng người dân tới mua sắm cũng bắt đầu tăng mạnh.

Siêu thị áp dụng nhiều khuyến mãi hỗ trợ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn 1 tuần đến lễ Ông Công, ông Táo, các siêu thị, cửa hàng tiện ích đều tăng chương trình khuyến mãi, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Mẹo giúp các bà nội trợ mua sắm Tết tiết kiệm và hiệu quả

Tuấn Đạt |

Một số mẹo hay giúp các bà nội trợ tiết kiệm hơn khi đi mua sắm đồ nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Lãnh lương đợt cuối năm, công nhân tất bật mua sắm Tết

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Ngày 10.1 là kỳ lãnh lương cuối cùng trong năm  của nhiều lao động ở Đồng Nai và chỉ còn khoản 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán nên nhiều lao động tranh thủ mua sắm Tết.

Không ký biên bản vì cho rằng mức vi phạm quá cao, và có... học luật

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Thừa nhận có uống bia, tuy nhiên cho rằng nồng độ cồn được kiểm tra ra là quá cao, người đàn ông quyết không ký biên bản.

Nhận định chứng khoán 27.2 - 3.3: Thị trường tiếp tục bi quan

Thái Mạnh |

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua từ 27.2 - 3.3, tiếp tục trải qua nhiều phiên biến động khi NĐT vẫn đang chờ đợi và quan sát trong giai đoạn trống thông tin. Đặc biệt khối ngoại liên tục có những phiên bán ròng khiến VN-Index lùi về mốc 1.024 điểm ngay trong những phiên đầu tháng 3.

Hàng sản suất trong nước "lọt mắt xanh" người tiêu dùng mua sắm Tết

Vũ Long |

Dù chưa thật sự sôi động nhưng tốc độ mua sắm Tết tại các chợ dân sinh và siêu thị đang “ấm” dần, hàng Việt Nam được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Cần Thơ: Hàng hóa rộn ràng xuống phố, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Hàng hóa Tết như bánh kẹo, mứt, hoa kiểng đã được bày bán tại các tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Hàng hoá "ngập" siêu thị, người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần Tết Nguyên đán 2022, tại các chi nhánh bán lẻ, siêu thị trên địa bàn Thành phố hàng hoá phục vụ Tết khá đa dạng. Lượng người dân tới mua sắm cũng bắt đầu tăng mạnh.

Siêu thị áp dụng nhiều khuyến mãi hỗ trợ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn 1 tuần đến lễ Ông Công, ông Táo, các siêu thị, cửa hàng tiện ích đều tăng chương trình khuyến mãi, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Mẹo giúp các bà nội trợ mua sắm Tết tiết kiệm và hiệu quả

Tuấn Đạt |

Một số mẹo hay giúp các bà nội trợ tiết kiệm hơn khi đi mua sắm đồ nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Lãnh lương đợt cuối năm, công nhân tất bật mua sắm Tết

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Ngày 10.1 là kỳ lãnh lương cuối cùng trong năm  của nhiều lao động ở Đồng Nai và chỉ còn khoản 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán nên nhiều lao động tranh thủ mua sắm Tết.