Lãnh lương đợt cuối năm, công nhân tất bật mua sắm Tết

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Ngày 10.1 là kỳ lãnh lương cuối cùng trong năm  của nhiều lao động ở Đồng Nai và chỉ còn khoản 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán nên nhiều lao động tranh thủ mua sắm Tết.

 
Tối ngày 10.1, cũng là đợt chi trả lương cuối cùng trong năm cho nhiều công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo ghi nhận của Lao động, tại các điểm rút tiền tự động (ATM) ở huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành lúc nào cũng trong tình trạng quá tải vì công nhân dồn đến rút tiền.
 
Hơn 9 giờ tối mà nhiều cây ATM ở TT. Long Thành vẫn đông người chờ rút tiền. Chị Đ.T.P (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) cho biết:"Nay công ty chi trả lương đợt cuối cùng trong năm cho công nhân, nên tranh thủ rút tiền để chi tiêu cũng như mua sắm Tết luôn nhưng chờ rút tiền lâu quá".
 
 
Tại một trung tâm thời trang trên đường Lê Duẩn, TT. Long Thành rất đông người dân, đặc biệt là các anh chị em công nhân đến để mua sắm Tết. "Hôm nay tuy là ngày đầu tuần nhưng trùng với kỳ lãnh lương nên có rất đông người dân đến mua sắm đặc biệt là các anh chị công nhân", Một nhân viên TT thời trang chia sẻ.
 
 
Nhiều phụ huynh cũng tranh thủ mua sắm Tết cho các bé. "Nay được phát lương với cũng gần Tết rồi nên tranh thủ đưa đứa các bé đi sắm đồ Tết, cứ tưởng nay vắng nhưng cũng đông quá trời", Một phụ huynh chia sẻ.
 
Tại khu vực chợ đêm Long Thành cũng có rất nhiều người dân đến để mua sắm Tết.
 
Nhiều bạn trẻ rủ nhau mua sắm Tết chất đầy cả xe.
Huỳnh Hiền
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tấp nập đoàn viên, người lao động mua sắm tại “phiên chợ nghĩa tình”

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Ngày 8.1, LĐLĐ quận 6 tổ chức chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp vượt COVID-19 và "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn giúp kết nối các sản phẩm hàng hoá, kích cầu tiêu dùng. Tại phiên chợ, đối với 400 người lao động khó khăn khi tham dự được hỗ trợ chi phí mua hàng 300.000 đồng/người.

Chăm lo để công nhân không thiếu thốn khi đón Tết xa quê

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho ĐV, NLĐ ở lại đón Tết xa quê, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, về nhà trọ thăm hỏi động viên ĐV, NLĐ.

Siêu thị đưa hàng khuyến mãi lên kệ, người dân bắt đầu sắm Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn Thành phố đã bắt đầu bày bán các sản phẩm phục vụ Tết, sức mua hàng bắt đầu tăng.

Chủ động nguồn hàng, an toàn phòng dịch phục vụ người dân sắm Tết

Phong Nguyễn |

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự trữ, bảo đảm lượng hàng hóa hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân mua sắm Tết. Tuy nhiên, do bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, việc tổ chức bán hàng Tết cũng được tính toán linh hoạt, chủ động để đảm bảo an toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Tấp nập đoàn viên, người lao động mua sắm tại “phiên chợ nghĩa tình”

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Ngày 8.1, LĐLĐ quận 6 tổ chức chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp vượt COVID-19 và "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn giúp kết nối các sản phẩm hàng hoá, kích cầu tiêu dùng. Tại phiên chợ, đối với 400 người lao động khó khăn khi tham dự được hỗ trợ chi phí mua hàng 300.000 đồng/người.

Chăm lo để công nhân không thiếu thốn khi đón Tết xa quê

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho ĐV, NLĐ ở lại đón Tết xa quê, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Nai đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, về nhà trọ thăm hỏi động viên ĐV, NLĐ.

Siêu thị đưa hàng khuyến mãi lên kệ, người dân bắt đầu sắm Tết

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn Thành phố đã bắt đầu bày bán các sản phẩm phục vụ Tết, sức mua hàng bắt đầu tăng.

Chủ động nguồn hàng, an toàn phòng dịch phục vụ người dân sắm Tết

Phong Nguyễn |

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự trữ, bảo đảm lượng hàng hóa hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân mua sắm Tết. Tuy nhiên, do bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, việc tổ chức bán hàng Tết cũng được tính toán linh hoạt, chủ động để đảm bảo an toàn.