Bắt tàu chở 9 tấn đường nhập lậu về Việt Nam qua đường biển

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Qua kiểm tra, phương tiện này không số, không giấy tờ, vận chuyển đường nhập lậu khối lượng theo hóa đơn 9 tấn đi từ vùng biển Campuchia về Việt Nam.

Ngày 24.9, thông tin từ Hải đội 2 (Thuộc Biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một phương tiện chở đường nhập lậu.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 23.9 thực hiện lệnh điều động của Chỉ huy trưởng, Hải đội 2 đã điều động phương tiện xuất phát thực hiện nhiệm vụ trên biển khu vực quần đảo Tiên Hải (TP Hà Tiên). Qua theo dõi các thiết bị nghiệp vụ phát hiện một phương tiện đi từ vùng biển Campuchia về Việt Nam.

Đến 23h30 ngày 23.9, tàu biên phòng tiếp cận phương tiện nói trên. Qua kiểm tra ban đầu, phương tiện này không số, không giấy tờ, vận chuyển đường cát nhập lậu khối lượng theo hóa đơn là 9 tấn, để trong bao mỗi bao 50kg. Qua kiểm tra thực tế từng bao không khớp với hóa đơn chứng từ, mỗi bao chứa 4 cây đường đã đóng cây, mỗi cây khoảng 12kg.

Theo Hải đội 2, vị trí bắt phương tiện nằm cách Bãi Vòng, TP Phú Quốc về hướng Đông Đông Bắc khoảng 7 hải lý. Trên tàu có 2 người đều không có giấy tờ, không chứng chỉ chuyên môn. 2 người trên tàu là Châu Thanh Phong (sinh năm 1977) là người điều hiển phương tiện quê quán ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; Huỳnh văn Châu (sinh năm 1979) người phụ giúp trên phương tiện ngụ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Hải đội 2 đã yêu cầu phương tiện vận chuyển đường nói trên cơ động về Bãi Vòng, TP Phú Quốc để làm việc. Hiện đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao cho Ban chỉ huy Cửa khẩu cảng Dương Đông (TP Phú Quốc) tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 9 người nước ngoài trôi dạt trên biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong quá trình đi khai thác hải sản, thuyền trưởng tàu cá đã phát hiện 9 người trôi dạt trên biển tại khu vực Bắc đảo Phú Quốc, cách Gành Dầu khoảng 20 hải lý về hướng Tây.

Buôn lậu 66,5 triệu đồng đường cát, người phụ nữ bị xử phạt 55 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Buôn lậu 7 tấn đường cát trị giá 66,5 triệu đồng, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị bị cơ quan chức năng xử phạt 55 triệu đồng.

Phú Yên: Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan

Hoài Luân |

Phú Yên - Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan do tài xế không xuất được giấy tờ hợp lệ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện 9 người nước ngoài trôi dạt trên biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong quá trình đi khai thác hải sản, thuyền trưởng tàu cá đã phát hiện 9 người trôi dạt trên biển tại khu vực Bắc đảo Phú Quốc, cách Gành Dầu khoảng 20 hải lý về hướng Tây.

Buôn lậu 66,5 triệu đồng đường cát, người phụ nữ bị xử phạt 55 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Buôn lậu 7 tấn đường cát trị giá 66,5 triệu đồng, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị bị cơ quan chức năng xử phạt 55 triệu đồng.

Phú Yên: Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan

Hoài Luân |

Phú Yên - Tạm giữ 34 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan do tài xế không xuất được giấy tờ hợp lệ.