Bão số 1 Pabuk đến sớm, diễn biến thời tiết năm 2019 có gì bất thường?

Thảo Anh |

Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng nhận định bão số 1 Pabuk năm 2019 thực chất thuộc mùa bão năm 2018. Năm nay, mùa bão có xu thế muộn hơn và nắng nóng đến sớm hơn mọi năm.

Thưa ông, ông nhận định như thế nào về hiện tượng Enso trong năm 2019?

- Theo như nhận định hiện tại, hiện tượng El Nino sẽ duy trì trong nửa đầu năm 2019. Nửa cuối năm nhiệt độ mặt nước biển NINOO3.4 có xu hướng giảm dần và Enso có khả năng trở về trạng thái trung tính.

Như vậy, có thể nhận định El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu và không kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hưởng
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Bão số 1 Pabuk đã đổ bộ từ rất sớm, ngay ngày đầu tiên của năm mới 2019. Vậy thưa ông, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm năm nay có diễn biến gì bất thường?

- Dưới tác động của El Nino, nhận định về mùa bão năm 2019 có xu hướng muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Mùa bão ở nước ta hàng năm thường bắt đầu từ tháng 4 trở đi.

Vào 1.1.2019 xuất hiện cơn bão số 1 Pabuk. Nếu bão số 1 đã xuất hiện rồi mà nhận định mùa bão xuất hiện muộn hơn thì có vẻ mâu thuẫn nhưng thực chất cơn bão số 1 thuộc mùa bão của năm 2018.

Chúng tôi nhận định, theo quy luật của mùa bão, năm nay bão bắt đầu từ khu vực Bắc Biển Đông và Bắc Lu-dông (Philippines) sau đó dịch chuyển xuống khu vực phía Nam Biển Đông.

Ngoài ra, trong tháng 2 năm 2019, dải áp thấp xích đạo ở phía Nam Biển Đông tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh và có thể tác động đến thời tiết các tỉnh phía nam nước ta và gây ra mưa trái mùa cục bộ tại khu vực Nam Bộ trong thời kì này.

Trên khu vực ven biển và các vùng biển khu vực bắc và giữa Biển Đông trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019 tiếp tục xuất hiện gió mạnh do hoạt động của gió mùa đông bắc.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, set, mưa đá của thời kì giao mùa trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019 trên phạm vi toàn quốc.

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất sẽ xảy ra tương đương năm 2018.

Vậy nhiệt độ trung bình năm nay như thế nào, thưa ông, nắng nóng đến sớm hay muộn so với hàng năm?

- Xu hướng nhiệt độ tháng 2 đến tháng 7 ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, mức chênh lệch là khoảng 0,5 - 1 độ C. Tháng 2, tháng 3 ở Bắc Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm 2 độ C.

Khả năng năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn xảy ra những đợt rét đậm ngắn ngày.

Năm 2018 là một năm mà nhiều khu vực có lượng mưa kỷ lục như Đà Nẵng, Nhà Bè (TPHCM). Vậy năm nay, tình hình lượng mưa như thế nào, thưa ông?

- Xu hướng mưa từ tháng 2 đến tháng 7 ở Bắc Bộ xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kì. Tháng 2, tháng 3 ở khu vực Đông Bắc Bộ khả năng xuất hiện những đợt mưa nhỏ, mưa phùn nhiều hơn hàng năm.

Khu vực Trung Bộ sẽ mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Đầu năm 2019, có khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ ở khu vực phía nam, Tây Nam Bộ. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019 tổng lượng mưa thấp hơn hàng năm.

Nhận định, mùa mưa năm nay tại Nam Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 22.1: Bắc Bộ vẫn rét đậm, Trung Bộ mưa dầm dề

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 22.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào, duy trì hình thái rét đậm.

Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 diễn ra trong thời tiết có gì đặc biệt?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định Tết Nguyên đán 2019 diễn ra trong thời tiết có nhiều khác biệt giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Hé lộ thời tiết Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019

TẠ QUANG - THẢO ANH |

Tết Dương lịch 2019 nằm trọn trong đợt rét đậm kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Liệu Tết Âm lịch có diễn ra trong thời tiết tương tự?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo thời tiết 22.1: Bắc Bộ vẫn rét đậm, Trung Bộ mưa dầm dề

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 22.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào, duy trì hình thái rét đậm.

Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 diễn ra trong thời tiết có gì đặc biệt?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định Tết Nguyên đán 2019 diễn ra trong thời tiết có nhiều khác biệt giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Hé lộ thời tiết Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019

TẠ QUANG - THẢO ANH |

Tết Dương lịch 2019 nằm trọn trong đợt rét đậm kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Liệu Tết Âm lịch có diễn ra trong thời tiết tương tự?