Ngày 4.8, ông Phùng Ngọc Hạp - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc - đã ký văn bản gửi các phường, xã và phòng ban yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác lập bản đồ chuyên đề vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn thành phố.
UBND TP Bảo Lộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp thông tin số thửa, tờ bản đồ của các địa điểm, vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn làm căn cứ để lập bản đồ chuyên đề vùng có nguy cơ sạt lở phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Trong tháng 7, UBND TP Bảo Lộc phát hiện 31 điểm điểm đào đắp bờ đất có nguy cơ sạt lở cao. Có thể dẫn chứng như 1 công trình xây bờ taluy (kết cấu bê tông cốt thép) có nguy cơ sập đổ, gây ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người dân tại hẻm 377 đường Trần Phú, phường Lộc Sơn.
Thành phố đã tổ chức di dời người dân tại khu vực taluy có nguy cơ sạt trượt cao, đồng thời phá dỡ công trình vi phạm, thực hiện công tác tổ chức cán bộ đối với trường hợp vi phạm tại khu vực nêu trên.
Ngoài ra, có 1 trường hợp bờ taluy đất tự nhiên tại hẻm 785 Quốc lộ 20 (khu vực tiếp giáp cây xăng Hồng Hoàng), thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu đã yêu cầu di dời các hộ dân trên đỉnh ta luy. Đồng thời, thành phố đang tiến hành rà soát công trình các hộ dân phía trên tại khu vực taluy đường Nguyễn Chí Thanh để xử lý hướng thoát nước từ khu vực Trường THCS Nguyễn Du xuống đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2.
Chưa hết, qua khảo sát nhận thấy công trình đường vào khu tập kết rác tạm thời, xã Đại Lào (đầu tư bằng ngân sách) có bờ taluy cao. TP Bảo Lộc đã yêu cầu chủ đầu tư lưu ý, thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động khi có mưa lớn xảy ra.
Riêng đối với 54 khu vực có bờ taluy tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, UBND TP Bảo Lộc quyết định tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực trên (nếu có quy hoạch là đất phi nông nghiệp) cũng như tạm dừng việc cấp phép xây dựng đối với những trường hợp có nhu cầu đầu tư xây dựng, đã chuyển mục đích sử dụng đất để xem xét, đánh giá, đưa ra các giải pháp thiết kế, thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình tại khu vực này trước khi xem xét, cấp phép xây dựng theo quy định.
Đối với các công trình hiện hữu, UBND TP Bảo Lộc đã giao UBND các phường, xã giám sát chặt chẽ công tác trật tự xây dựng tại các vị trí nêu trên, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng mới hoặc xây dựng cơi nới, mở rộng...
Trong khi TP Bảo Lộc đang rà soát các địa điểm có nguy cơ sạt lở thì mới đây lại phát hiện tuyến đường tránh có tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng Bảo Lộc đã bị nứt, sụt lún nghiêm trọng.
Tại một số điểm, tuyến đường tránh này bị nứt gãy hoàn toàn. Các kết cấu mặt đường đã bị hư hỏng. Sát hai bên lề đường cũng ghi nhận tình trạng sụt lún trên mặt đất...
Được biết, dự án tuyến đường tránh phía nam thành phố Bảo Lộc có tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 2.2017, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2019. Tuy nhiên, vì thiếu vốn, đến nay, dự án mới thi công được khoảng 70% khối lượng.