Bảo đảm an toàn giao thông ở "Vịnh Hạ Long" trên cao nguyên

Phan Tuấn |

Hồ Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được ví như "vịnh Hạ Long" trên cao nguyên. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cho du khách đến đây vui chơi trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái thuyền ở “Vịnh Hạ Long” trên cao nguyên. Ảnh: Minh Quỳnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người lái thuyền ở “Vịnh Hạ Long” trên cao nguyên. Ảnh: Minh Quỳnh

Để đảm bảo an toàn giao thông đuờng thủy nội địa dịp lễ 30.4 và 1.5 Đội Cảnh sát giao thông đường thủy – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kiểm tra hoạt động của các thuyền phục vụ khách du lịch tham quan hồ Tà Đùng, ở huyện Đắk Glong.

Tại bến thuyền Tà Đùng có 9 phuơng tiện thủy, có 5 phuơng tiện đủ điều kiện chở khách tham quan du lịch. Trong đó, Công ty TNHH MTV Hùng Long Đắk Nông có 3 thuyền, cá nhân ông Nguyễn Phúc trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong có 2 thuyền du lịch đủ điều kiện chở khách tham quan hồ Tà Đùng.

Đối với 4 thuyền còn lại không đủ điều kiện, lực luợng Cảnh sát giao thông đường thủy đã lập biên bản yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết không đưa vào hoạt động chở khách du lịch.

Qua kiểm tra cho thấy, các chủ phương tiện đã chủ động làm thủ tục cấp đổi kịp thời các giấy kiểm định, giấy phép liên quan khi hết hạn sử dụng. Người lái thuyền có đầy đủ giấy phép, chủ phương tiện cũng đã sửa chữa, nâng cấp một số trang thiết bị dụng cụ cứu sinh, áo phao... đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của người dân.

Cảnh sát giao thông tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện và người lái thuyền bảo đảm chấp hành quy định. Ảnh: Minh Quỳnh
Cảnh sát giao thông tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện và người lái thuyền bảo đảm chấp hành quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa. Ảnh: Minh Quỳnh

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tuyên truyền phát tờ rơi cho các chủ phương tiện, người lái thuyền tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Trong đó, yêu cầu người lái thuyền và chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện; không chở quá số người quy định;  hành khách khi đi thuyền phải mặc áo phao; không tự ý đi lại, đùa giỡn trên thuyền nhằm bảo đảm an toàn phòng ngừa đuối nước...

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức cho chủ phương tiện, lái thuyền ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa cũng như một số quy định liên quan đến việc bảo vệ môi trường, không vứt rác thải làm ô nhiễm môi trường nước.

Yêu cầu du khách và lái thuyền phải mặc áo phao khi di chuyển. Ảnh: Minh Quỳnh
Yêu cầu du khách và lái thuyền phải mặc áo phao khi di chuyển. Ảnh: Minh Quỳnh

Anh Nguyễn Ngọc Sơn – trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Lần đầu tiên tôi và các bạn đến đây tham quan Tà Đùng. Trước khi lên thuyền, lái thuyền đã yêu cầu chúng tôi mặc áo phao, nhắc nhở các quy định khi đi thuyền nên tôi cảm thấy rất yên tâm”.

Theo Trung tá Trần Văn Phượng - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, đơn vị sẽ tăng cường bố trí lực lượng túc trực tại bến thuyền. Trong đó, đơn vị sẽ thuờng xuyên tuần tra, kiểm soát trên lòng hồ, kiên quyết xử lý các lái thuyền, chủ phương tiện không chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Ngoài ra, đơn vị cũng chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân, nhất là người dân sinh sống dọc hai bên lòng hồ để mọi người hiểu biết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đi xe máy ngược chiều là ý thức chấp hành Luật giao thông kém

Minh Hạnh |

Việc xe máy đi ngược chiều, đi trên vỉa hè, vượt đèn đỏ... ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều tuyến phố của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng mức xử phạt và xử phạt thật nghiêm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Quảng Ninh: "5 không" trong xử lý vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không tiếp nhận can thiệp, không du di với vi phạm, không đánh đổi sức khỏe tính mạng người dân lấy lợi ích kinh tế. Đây là 5 quan điểm trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Quảng Ninh.

Phân luồng điều tiết từ xa, Tiền Giang không ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Thành Nhân |

Ngày 29.4, lưu lượng phương tiện từ TP.HCM về các tỉnh thành Miền Tây để nghỉ lễ 30.4, gia tăng đột biến. Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang đã lập thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm nóng phối hợp phân luồng từ xa để điều tiết giao thông nên không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn.

Lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

HƯƠNG NHA |

Khi tham gia giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân cần chú ý để không mắc phải các lỗi vi phạm sau.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

Đi xe máy ngược chiều là ý thức chấp hành Luật giao thông kém

Minh Hạnh |

Việc xe máy đi ngược chiều, đi trên vỉa hè, vượt đèn đỏ... ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều tuyến phố của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng mức xử phạt và xử phạt thật nghiêm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Quảng Ninh: "5 không" trong xử lý vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không tiếp nhận can thiệp, không du di với vi phạm, không đánh đổi sức khỏe tính mạng người dân lấy lợi ích kinh tế. Đây là 5 quan điểm trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Quảng Ninh.

Phân luồng điều tiết từ xa, Tiền Giang không ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Thành Nhân |

Ngày 29.4, lưu lượng phương tiện từ TP.HCM về các tỉnh thành Miền Tây để nghỉ lễ 30.4, gia tăng đột biến. Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang đã lập thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm nóng phối hợp phân luồng từ xa để điều tiết giao thông nên không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn.

Lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

HƯƠNG NHA |

Khi tham gia giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân cần chú ý để không mắc phải các lỗi vi phạm sau.