Quảng Ninh: "5 không" trong xử lý vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không tiếp nhận can thiệp, không du di với vi phạm, không đánh đổi sức khỏe tính mạng người dân lấy lợi ích kinh tế. Đây là 5 quan điểm trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Quảng Ninh.

Để đảm bảo TTATGT dịp 30.4 - 1.5, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 100% quân số, trên 30 phương tiện, 15 máy kiểm tra nồng độ cồn, 10 máy bắn tốc độ cùng nhiều công cụ hỗ trợ. Đơn vị cũng tăng cường công tác điều tra cơ bản trên tuyến, xây dựng phương án bố trí cán bộ chiến sĩ phân luồng, điều tiết giao thông từ xa phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Đại úy Đỗ Thái Bảo - Đội phó Đội CSGT số 2 - cho biết: Về xử lý vi phạm nồng độ cồn ngoài việc lập chốt kiểm soát tại 1 điểm, đơn vị sẽ thực hiện  tuần tra kiểm soát lưu động, hóa trang, ghi nhận hình ảnh người vi phạm. Đơn vị đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ với quan điểm 5 không, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không tiếp nhận can thiệp, không bỏ qua vi phạm, không đánh đổi sức khỏe tính mạng người dân lấy lợi ích kinh tế.

Dịp 40.4-1.5 lực lượng CSGT trực 100% quân số. Ảnh: Đoàn Hưng
Dịp 30.4 - 1.5 lực lượng CSGT trực 100% quân số. Ảnh: Đoàn Hưng

Bên cạnh đó đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ, công an địa phương trong việc chủ động phát hiện đấu tranh bắt giữ và xử lý các tội phạm trên tuyến như cướp, các nhóm thanh thiếu niên lạng lách đánh võng,  độ pô mang theo vũ khí gây rối trật tự công cộng...

Theo thông tin từ Sở Du lịch, dự kiến, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29.4 đến 3.5) đạt khoảng 430.000 lượt, tăng 26% so với năm 2022. Tại TP.Hạ Long sẽ diễn ra một chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch như: Chương trình Carnaval Hạ Long 2023, Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, lễ hội thả diều, liên hoan các nhóm nhảy, âm nhạc đường phố..

UBND TP.Hạ Long đã ban hành kế hoạch chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với các nhiệm vụ cụ thể như: Rà soát những bất cập về tổ chức giao thông, những điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. điểm đỗ xe, điểm trông giữ phương tiện. Xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong.

fzfsdf
Quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử. Ảnh: Đoàn Hưng

Theo báo cáo của sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh, ngay từ đầu năm 2023, Sở GTVT đã thành lập 4 đoàn liên ngành kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật, PCCC của phương tiện thủy vận chuyển khách, công khai số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thủy. Phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành tốt luật giao thông đường thủy nội địa và không đón trả khách ở nơi không được phép.

Sở cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm soát xử lý đối với các xe ghép, xe tiện chuyến, xe hợp đồng trá hình, xe tuyến cố định, xe dù, bến cóc

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thanh tra Sở GTVT Quảng Ninh - cho biết: Cùng với kiểm tra trên đường, chúng tôi sẽ phối hợp với trung tâm giám sát giao thông sở, trích xuất dữ liệu camera hành trình, xử lý nghiêm xe khách chạy quá tốc độ, xe dù bến cóc, xe khách chở quá số người quy định, chạy sai luồng tuyến.

Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị người dân, du khách, nếu phát hiện các vi phạm của doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện gây mất TTATGT hãy báo cho Công an tỉnh theo các số điện thoại: 0692.808.159 và 0692.808.299; hoặc có thể phản ánh đến Sở GTVT theo số 0913.276.162 và số điện thoại đường dây nóng của Ban ATGT: 0888.525.676.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Điều tra tụ điểm đánh bạc theo hình thức 3 cây ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

5 người đánh bạc tại nhà riêng thuộc thôn 11, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa bị Công an thị xã Quảng Yên tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Quảng Ninh: Ô tô lùi gần 200m để né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Đoàn Hưng |

Mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh thường xuyên ra quân xử lý nhưng vẫn còn một bộ phận không ít lái xe vẫn vi phạm nồng độ cồn, khiến nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe say xỉn còn diễn biến phức tạp. Điều đáng chú ý xuất hiện nhiều trường hợp né tránh, quay đầu hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Quảng Ninh có Phó Giám đốc mới

Đoàn Hưng |

Ngày 28.4,  theo thông tin từ  Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định điều động Thượng tá Mai Thế Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và điều động Trung tá Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch giải các câu lạc bộ châu Á 2023

AN NGUYÊN |

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên đăng quang giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Điều tra tụ điểm đánh bạc theo hình thức 3 cây ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

5 người đánh bạc tại nhà riêng thuộc thôn 11, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa bị Công an thị xã Quảng Yên tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Quảng Ninh: Ô tô lùi gần 200m để né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Đoàn Hưng |

Mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh thường xuyên ra quân xử lý nhưng vẫn còn một bộ phận không ít lái xe vẫn vi phạm nồng độ cồn, khiến nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe say xỉn còn diễn biến phức tạp. Điều đáng chú ý xuất hiện nhiều trường hợp né tránh, quay đầu hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Quảng Ninh có Phó Giám đốc mới

Đoàn Hưng |

Ngày 28.4,  theo thông tin từ  Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định điều động Thượng tá Mai Thế Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và điều động Trung tá Phạm Văn Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.