Theo ghi nhận của PV, những ngày này, trên đại công trường sân bay Long Thành, hàng ngàn công nhân, máy móc, thiết bị đang thi công san ủi, làm nền cho sân bay khiến những cơn bão bụi bay ra bên ngoài bủa vây cuộc sống người dân.
Khoảng 1 tháng qua, anh Nguyễn Đình Hà (ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành), kinh doanh nước giải khát nhưng lâm vào cảnh ế ẩm do bụi bám đầy bàn ghế. Mỗi ngày, anh Hà đều phải xịt rửa nhưng vẫn không hết bụi.
Ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành cũng cho biết: "Chúng tôi cũng liên tục nhận được điện thoại phản ánh của người dân về tình trạng bụi từ việc thi công dự án sân bay Long Thành. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải có biện pháp khắc phục thực trạng này".
Còn ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có báo cáo và đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành thanh kiểm tra.
Theo ông Hưng, với một đại công trường lớn như của dự án Sân bay Long Thành thì không thể đảm bảo môi trường đạt 100%. Tuy nhiên, ACV với tư cách người sử dụng đất cần phải yêu cầu các nhà thầu giảm thiểu tác động môi trường, bởi dự án còn kéo dài. “Chủ đầu tư cần tính toán lộ trình hợp lý để địa phương còn nói chuyện với người dân” - ông Nguyễn Ngọc Hưng đề nghị.
Trong khi đó, đại diện ACV chia sẻ, diện tích dự án quá lớn, vấn đề bụi bốc lên khi thi công cũng đang là vấn đề đau đầu đối với đơn vị. Ông Hoàng Mạnh Chí – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết: Công tác san lấp mặt bằng đây lần đầu tiên triển khai dự án san lấp mặt bằng trên diện tích hàng ngàn ha, mặc dù công tác tưới nước đã được thực hiện liên tục nhưng không thể bao phủ hết được, tưới chỗ này lại bụi chỗ khác. “Trên diện tích lớn như vậy, thỉnh thoảng có những cơn gió cuộn lên nên việc bụi bốc lên thực sự là vấn đề đau đầu đối với ACV. Rất mong địa phương, người dân chia sẻ với ACV” - ông Chí nói.
Cũng theo ông Chí, tiến độ thi công gói san nền tới tháng 6.2023 hoàn tất trên 80% khối lượng. Sắp tới vào mùa mưa, hi vọng bụi sẽ đỡ hơn và phấn đấu hoàn tất thi công gói san lấp này trong năm 2023.
Ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng, không chỉ người dân huyện Long Thành mà cả huyện Nhơn Trạch, TP Biên Hoà cũng bị ảnh hưởng. Ông Đức đề nghị ngoài các giải pháp hạn chế tối đa bụi, tăng cường tưới nước, ACV cần thực hiện tốt công tác dân vận, thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng.
Hiện nay, để đảm bảo tiến độ thi công, trên công trường hiện nay, các nhà thầu đang huy động hơn 1.800 đầu máy móc, thiết bị các loại và khoảng 3.000 cán bộ kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân, người lao động, phủ rộng toàn bộ dự án, bố trí 3 ca 4 kíp/ngày đêm để đào đắp (mỗi ca 8 giờ), san nền sân bay.