Bãi vật liệu trên đất rừng sản xuất - Xác định sai phạm của doanh nghiệp

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến bãi tập kết vật liệu xây dựng tập trái phép tại xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh), chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Ngay sau nội dung phản ánh của Báo Lao Động về việc bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm trên đường ra nghĩa trang của thôn Tây và thôn Trung (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh), chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu đơn vị doanh nghiệp di dời trước ngày 30.6.2023.

Doanh nghiệp được xác định sai phạm là Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Linh Lương (đóng tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh).

Video hiện trường bãi tập kết trái phép. Video: Hồng Thiệu
Theo đó, sau khi báo Lao Động phản ánh sự việc, UBND xã Võ Ninh đã phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh và đại diện Công ty TNHH XDTH Linh Lương lập biên bản kiểm tra hiện trạng.

Biên bản nêu rõ, Công ty TNHH XDTH Linh Lương đã tập kết đất, đá các loại trên diện tích đất 5.665 m2; trong đó, khối lượng đá 1x2 là 250 m3, đá 4x6 là 500 m3 và đá phụ phẩm 1.200 m3. Địa điểm tập kết không có giấy phép và hợp đồng.

Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH XDTH Linh Lương dừng việc tập kết đất, đá, cát, sản và yêu cầu di dời khối lượng này trước ngày 30.6.2023.

Ngày 5.5, trao đổi với Báo Lao Động, ông Phạm Văn Dần - Phó Chủ tịch UBND xã Võ Ninh thừa nhận, hoạt động tập kết trái phép vật liệu xây dựng của Công ty TNHH XDTH Linh Lương đã diễn ra nhiều năm. Tuy nhiên, lý giải cho việc đến nay vẫn chưa xử lý, ông Dần cho biết xã đã nhiều lần thông báo yêu cầu doanh nghiệp di dời nhưng đơn vị này trây ỳ không thực hiện.

Bãi tập kết hoạt động trái phép nhiều năm nhưng không bị xử lý. Ảnh: Hồng Thiệu
Bãi tập kết hoạt động trái phép nhiều năm nhưng không bị xử lý. Ảnh: Hồng Thiệu

“Về thẩm quyền thì địa phương không được cấp phép hay cho thuê. Trước kia, bên doanh nghiệp họ xin tập kết ít ngày để xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã nhưng tập kết cho đến nay. Xã cũng đã nhiều lần có văn bản thông báo cho Công ty TNHH XDTH Linh Lương thu dọn vật liệu xây dựng ra khỏi đây nhưng họ không thực hiện.

UBND xã vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản, đề nghị Công an huyện xác minh nguồn gốc, hóa đơn chứng từ của khối lượng vật liệu tại đây. Yêu cầu Công ty TNHH XDTH Linh Lương thực hiện di dời khối lượng vật liệu xây dựng này trước 30.6.2023.

Nếu đơn vị này còn không di dời thì chính quyền địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế. Khu vực này là đất do xã quản lý. Sau khi kiểm tra, xác định lại thì đây là đất quy hoạch đường ra nghĩa trang của thông Tây và thôn Trung” - ông Dần cho biết.

Liên quan đến việc xác định bãi tập kết có ảnh hưởng đến đất rừng sản xuất hay không, ông Mai Văn Minh – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, cho hay hiện đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn kiểm tra, xác định lại xem có phải là đất rừng sản xuất hay không. Nếu là đất rừng sản xuất thì phải có phương án xử lý. Trách nhiệm của xã là quản lý thì phải cho triển khai trồng rừng còn không thì phải có phương án bảo vệ chứ không để tập kết vật liệu xây dựng được.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin về bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm không bị xử lý tại đường ra nghĩa trang của thôn Tây và thôn Trung (xã Võ Ninh, huyện Quảng Nin)h. Điều đáng nói, hoạt động trái phép này diễn ra trên diện tích hàng nghìn m2 đất do xã quản lý tồn tại trong nhiều năm nhưng không bị xử lý khiến dư luận bất bình.

ĐÀO HỒNG THIỆU
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở bãi tập kết rác phao xốp cảng cá Cái Rồng, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Sáng 5.5, tin từ UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 21h30 ngày 4.5, tại cảng cá Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng đã xảy ra đám cháy lớn.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất rừng sản xuất

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Dù không có quy hoạch nhưng hàng nghìn khối đất, đá xây dựng được tập kết trên đất rừng sản xuất và tồn tại nhiều năm nay nhưng không bị xử lý.

Lễ đăng quang Vua Charles: Bắt đầu lễ diễu hành tới Tu viện Westminster

Thanh Hà |

Vua Charles III đã xuất hiện trước công chúng lần đầu trong ngày đăng quang 6.5.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 1-0 Myanmar, hiệp 1: Huỳnh Như mở tỉ số

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Myanmar tại bảng A bóng đá nữ SEA Games 32.

Hà Nội: Cháy tại bãi trông giữ phương tiện tự phát

KHÁNH AN |

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại bãi xe tự phát ở số 35, 36 phố Trần Quốc Hoàn.

Người dân Hà Nội tìm đủ cách trú nắng dưới nền nhiệt 40 độ C

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang trải những ngày nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt cực đỉnh có thể đạt đến 40 độ C, khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động thêm phần vất vả.

Áp thấp nhiệt đới gây nguy hiểm cho những tỉnh nào?

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới gây ra sẽ từ Quảng Bình đến Kiên Giang.

Lừa đảo qua mạng nở rộ, chuyên gia chỉ rõ lỗ hổng

Nhóm Pv |

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia, để giảm thiểu vấn nạn lừa đảo qua mạng, lừa đảo giả mạo qua điện thoại... các ngân hàng cần siết chặt hơn trong việc xác thực thông tin, danh tính của người dùng.

Cháy lớn ở bãi tập kết rác phao xốp cảng cá Cái Rồng, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Sáng 5.5, tin từ UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 21h30 ngày 4.5, tại cảng cá Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng đã xảy ra đám cháy lớn.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất rừng sản xuất

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Dù không có quy hoạch nhưng hàng nghìn khối đất, đá xây dựng được tập kết trên đất rừng sản xuất và tồn tại nhiều năm nay nhưng không bị xử lý.