Thời gian gần đây trên nhiều tuyến đường của TP.Hồ Chí Minh như 3/2, Thành Thái (quận 10), Nguyễn Trãi (quận 5), An Dương Vương (quận Bình Tân) xuất hiện nhiều sạp hàng bán mũ ngăn giọt bắn, phòng dịch COVID-19.
Chiếc mũ có thiết kế đặc biệt gồm 2 bộ phận chính là phần che đầu như mũ thông thường và phần lớp nhựa trong suốt che kín trước mặt. Loại mũ có đa dạng kiểu dáng từ mũ rộng vành, mũ lưỡi trai,... và đủ các kích cỡ cho người lớn lẫn trẻ nhỏ. Giá bán dao động khoảng 100 nghìn đồng - 200 nghìn đồng.
Ngay sau khi xuất hiện, mũ ngăn giọt bắn đã gây sốt thị trường, nhiều người đổ xô tìm mua. Theo chia sẻ của một số chủ sạp bán, tình trạng "cháy hàng" thường xuyên diễn ra. Trong khi đó, nhiều người lại tỏ ra hoài nghi về công dụng thực sự của loại mũ này.
Ngày 22.3, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi Đồng 1) cho biết mũ ngăn giọt bắn là một biện pháp phòng dịch rất tốt và sáng tạo ở thời điểm này.
"Cái mũ đó có lớp nhựa che trước mặt, khi mình đội thì giọt bắn sẽ bắn vào lớp đó nên rất yên tâm khi sử dụng. Nhiều người đội mũ còn cẩn thận đeo khẩu trang bên trong nữa thì càng tốt" - bác sĩ cho biết.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chiếc mũ này sẽ phát huy công dụng đối với nhân viên y tế thăm khám bệnh nhân, những trường hợp thường xuyên tiếp xúc với người lạ hay đi tới các địa điểm công cộng, nơi đông người.
"Dù nó hơi cồng kềnh chút nhưng không gì phải mắc cỡ hay xấu hổ. Bây giờ ai cũng vậy thôi, phòng dịch là trên hết. Hơn nữa, ưu điểm là loại mũ này còn dùng được rất nhiều lần" - bác sĩ Khanh nói.
Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, đội mũ ngăn giọt bắn chỉ là một trong các biện pháp chứ không thể thay thế được toàn bộ các biện pháp phòng dịch khác. Trong thời điểm này người dân nên hạn chế tụ tập nơi đông người, rửa tay thường xuyên,... để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh.