Bạc Liêu sửa quy định, người tiêm 1 mũi vaccine được đi chợ, lao động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau phản ảnh của Báo Lao Động và người dân, tỉnh Bạc Liêu điều chỉnh quy định người bán hàng hóa ngoài chợ, mua hàng hóa ngoài chợ, công nhân lao động nếu tiêm 1 liều vaccine vẫn được hoạt động ở vùng có nguy cơ cấp 3, cấp 4 nhưng phải tuân thủ phòng chống dịch.

Cụ thể, trưa ngày 3.11, UBND tỉnh Bạc Liêu điều chỉnh quy định đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối, trường hợp người tham gia giao dịch (đi chợ) đã tiêm 1 liều vaccine thì được đi chợ tối đa 2 lần/tuần. Trường hợp chưa tiêm vaccine, giao UBND cấp xã hỗ trợ bố trí việc đi chợ hộ.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động đã tiêm 2 liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 đi làm việc bình thường không phải thực hiện phương án 3 tại chỗ. Người đã tiêm 1 liều vaccine khi tham gia sản xuất, thì đơn vị, người sử dụng lao động phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện để thực hiện phương án “3 tại chỗ” mới được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh (thực hiện riêng cho người đã tiêm 1 liều vaccine).

Các địa phương chỉ đạo các chốt kiểm soát hỗ trợ, tạo điều kiện để các đối tượng này qua các chốt kiểm soát (qua một lần duy nhất từ nhà đến nơi thực hiện phương án 3 tại chỗ).

Người chưa tiêm vaccine không được tham gia sản xuất, kinh doanh.

Như Lao Động thông tin, ngày 2.11, UBND tỉnh Bạc Liêu quy định hướng dẫn hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn theo cấp độ dịch là cấp 3, cấp 4  hạn chế đến mức thấp nhất việc mua bán, kinh doanh, lao động, sản xuất đối với người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine. Kể cả việc đi chợ, mua bán vé số, lao động, sản xuất kinh doanh...

Quy định này chỉ mới thực hiện chưa đầy một ngày đã vấp phải sự phản ứng của người dân, doanh nghiệp do tỉ lệ tiêm vaccine đủ 2 liều tại tỉnh Bạc Liêu quá thấp khiến người đân chưa tiêm đủ liều vaccine gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ đóng cửa do người lao động chưa tiêm đủ 2 liều vaccine.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu quy định nghiêm ngặt khi tham gia hoạt động ở công sở “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ hôm nay, ngày 3.11, những người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 mới được tham gia tại các cơ quan công sở nhà nước thuộc “vùng đỏ”.

Tiêm đủ 2 liều vaccine mới được mua bán vé số, đi chợ ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người bán vé số tại bàn, người bán hàng hóa ngoài chợ kể cả người đi mua vé số, mua hàng hóa ngoài chợ phải được tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 mới được giao dịch mua, bán tại vùng có nguy cơ cấp 3, cấp 4.

Chuyển màu vùng đỏ, nhiều người đến Bạc Liêu phải “quay đầu”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 12 giờ ngày 2.11, tỉnh Bạc Liêu chuyển màu sang “vùng đỏ” khiến việc đi lại khó khăn. Nhiều người ở tỉnh khác chưa nắm được thông tin đành phải quay đầu khi chưa tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào tỉnh Bạc Liêu.

Chuyển màu “vùng đỏ”, Bạc Liêu khẩn trương tiêm vaccine tại 2 “điểm nóng”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên không kể đối tượng tại Thành phố Bạc Liêu và Thị xã Giá Rai đều được tiêm vaccine.

Bạc Liêu trở thành “tỉnh vùng đỏ”, việc đến/về được xem là vùng dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 12h00 ngày 2.11, toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4 – “nguy cơ rất cao” (vùng đỏ). Việc tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4 khiến việc đến/về tỉnh này bị hạn chế. Ngoài ra, tại các xã, phường cấp độ 4 của tỉnh cũng tiến hành lập chốt kiểm soát dẫn đến việc đi lại nội tỉnh cũng kèm theo nhiều điều kiện.

Bạc Liêu dừng bán vé số dạo, đề nghị người bán vé số bán tại bàn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước thông tin vé số miền Tây nghỉ phát hành từ ngày 1.11, lãnh đạo Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu khẳng định vẫn phát hành bình thường. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cấm bán vé số dạo,chỉ được bán tại bàn.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Bạc Liêu quy định nghiêm ngặt khi tham gia hoạt động ở công sở “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ hôm nay, ngày 3.11, những người tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 mới được tham gia tại các cơ quan công sở nhà nước thuộc “vùng đỏ”.

Tiêm đủ 2 liều vaccine mới được mua bán vé số, đi chợ ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người bán vé số tại bàn, người bán hàng hóa ngoài chợ kể cả người đi mua vé số, mua hàng hóa ngoài chợ phải được tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 mới được giao dịch mua, bán tại vùng có nguy cơ cấp 3, cấp 4.

Chuyển màu vùng đỏ, nhiều người đến Bạc Liêu phải “quay đầu”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 12 giờ ngày 2.11, tỉnh Bạc Liêu chuyển màu sang “vùng đỏ” khiến việc đi lại khó khăn. Nhiều người ở tỉnh khác chưa nắm được thông tin đành phải quay đầu khi chưa tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào tỉnh Bạc Liêu.

Chuyển màu “vùng đỏ”, Bạc Liêu khẩn trương tiêm vaccine tại 2 “điểm nóng”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên không kể đối tượng tại Thành phố Bạc Liêu và Thị xã Giá Rai đều được tiêm vaccine.

Bạc Liêu trở thành “tỉnh vùng đỏ”, việc đến/về được xem là vùng dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 12h00 ngày 2.11, toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4 – “nguy cơ rất cao” (vùng đỏ). Việc tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4 khiến việc đến/về tỉnh này bị hạn chế. Ngoài ra, tại các xã, phường cấp độ 4 của tỉnh cũng tiến hành lập chốt kiểm soát dẫn đến việc đi lại nội tỉnh cũng kèm theo nhiều điều kiện.

Bạc Liêu dừng bán vé số dạo, đề nghị người bán vé số bán tại bàn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước thông tin vé số miền Tây nghỉ phát hành từ ngày 1.11, lãnh đạo Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu khẳng định vẫn phát hành bình thường. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cấm bán vé số dạo,chỉ được bán tại bàn.