Bạc Liêu trở thành “tỉnh vùng đỏ”, việc đến/về được xem là vùng dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ 12h00 ngày 2.11, toàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4 – “nguy cơ rất cao” (vùng đỏ). Việc tỉnh Bạc Liêu áp dụng cấp độ 4 khiến việc đến/về tỉnh này bị hạn chế. Ngoài ra, tại các xã, phường cấp độ 4 của tỉnh cũng tiến hành lập chốt kiểm soát dẫn đến việc đi lại nội tỉnh cũng kèm theo nhiều điều kiện.

Bạc Liêu công bố tỉnh cấp độ 4, căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ thì người nào đến/về từ Bạc Liêu được xem như là đến/về vùng dịch. Tùy các địa phương quy định, người đến/về từ vùng cấp độ 4 mà có những quy định theo dõi y tế, cách ly để áp dụng.

Riêng tỉnh Bạc Liêu quy định với người vào tỉnh, nếu từ vùng nguy cơ thấp (cấp 1): Những người chưa tiêm vaccine thì phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/cơ sở lưu trú trong 7 ngày và phải luôn thực hiện 5K; Tất cả trường hợp còn lại không phải thực hiện cách ly y tế và việc đi lại không hạn chế.

Việc đi lại ở tỉnh Bạc Liêu tại vùng có cấp độ 3, cấp độ 4 được kiểm soát bởi các chốt kiểm soát liên xã, phường, thị trấn từ 12H hôm nay. Anhr: Nhật Hồ
Việc đi lại ở tỉnh Bạc Liêu tại vùng có cấp độ 3, cấp độ 4 được kiểm soát bởi các chốt kiểm soát liên xã, phường, thị trấn từ 12h hôm nay (2.11). Anhr: Nhật Hồ

Nguy cơ trung bình (cấp 2), những người chưa tiêm vaccine thì phải thực hiện cách ly y tế trong 7 ngày; tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và phải luôn thực hiện 5K. Trường hợp này thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế; tất cả các trường hợp còn lại không phải thực hiện cách ly y tế và việc đi lại không hạn chế. Nguy cơ cao (cấp 3) và Nguy cơ rất cao (cấp 4), khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72h kể từ thời điểm lấy mẫu và thực hiện như sau: Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 được phép tự di chuyển đến nhà/nơi lưu trú/nơi làm việc để theo dõi sức khỏe 7 ngày và phải luôn thực hiện 5K.

Tỉnh cấp độ 4, nhưng việc đi lại nội tỉnh vân có nhiều quy định giữa các xã, phường, thị trấn có cấp độ 3, cấp độ 4. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh cấp độ 4, nhưng việc đi lại nội tỉnh vân có nhiều quy định giữa các xã, phường, thị trấn có cấp độ 3, cấp độ 4. Ảnh: Nhật Hồ

Đối với người đã tiêm 1 liều vaccine, phải thực hiện cách ly y tế trong 7 ngày. Sau đó, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 5K; những người chưa tiêm vaccine thì phải thực hiện cách ly y tế trong 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 5K. Các trường hợp này thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Việc đi lại nội tỉnh của người dân (kể cả người đi bộ, di chuyển bằng phương tiện cá nhân đường bộ và đường thủy) ở khu vực cấp 1, cấp 2 đi lại bình thường, nhưng phải tuân thủ 5K (không thiết lập chốt chặn nội tỉnh).

Chỉ có người tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 mới được đi lại vùng có cấp độ 4. Ảnh: Nhật Hồ
Chỉ có người tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 mới được đi lại vùng có cấp độ 4. Ảnh: Nhật Hồ

Khu vực cấp 3, chỉ những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 (1 liều hoặc 2 liều) hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 mới được phép di chuyển.

Khu vực cấp 4, chỉ những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 mới được phép di chuyển. Cả hai khu vực cấp 3 và cấp 4 đều thiết lập chốt chặn kiểm soát khu vực xã, phường, thị trấn để kiểm soát.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu dừng bán vé số dạo, đề nghị người bán vé số bán tại bàn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước thông tin vé số miền Tây nghỉ phát hành từ ngày 1.11, lãnh đạo Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu khẳng định vẫn phát hành bình thường. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cấm bán vé số dạo,chỉ được bán tại bàn.

Bệnh viện Chợ Rẫy cử tổ công tác ở lại hỗ trợ Bạc Liêu đến khi hết dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 1.11, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trí Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu chuyển từ tỉnh “vùng vàng” lên thẳng “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu hết sức phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, chỉ trong vòng 5 ngày, tỉnh này ghi nhận đến gần 2.000 ca. Trước tình hình này, tỉnh Bạc Liêu quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch cấp tỉnh từ cấp độ 2 lên thẳng cấp độ 4.

Bình Dương sẽ tổ chức xe đón tất cả lao động quê Bạc Liêu trở lại làm việc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 31.10, đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đến thăm, hỗ trợ đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tỉnh Bạc Liêu.

Số ca F0 cao kỷ lục, Bạc Liêu lập thêm nhiều cơ sở thu dung, điều trị

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 31.10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 414 ca F0. Đây là số ca bệnh cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bạc Liêu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị nhiều cơ sở thu dung điều trị COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Xác minh việc một học sinh bị hành hung, làm nhục

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo video clip lan truyền trên mạng, một học sinh nữ đã bị một nữ học sinh khác bắt chui qua hai chân, nắm tóc, quỳ và đe dọa.

Bạc Liêu dừng bán vé số dạo, đề nghị người bán vé số bán tại bàn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước thông tin vé số miền Tây nghỉ phát hành từ ngày 1.11, lãnh đạo Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu khẳng định vẫn phát hành bình thường. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cấm bán vé số dạo,chỉ được bán tại bàn.

Bệnh viện Chợ Rẫy cử tổ công tác ở lại hỗ trợ Bạc Liêu đến khi hết dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 1.11, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trí Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu chuyển từ tỉnh “vùng vàng” lên thẳng “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu hết sức phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, chỉ trong vòng 5 ngày, tỉnh này ghi nhận đến gần 2.000 ca. Trước tình hình này, tỉnh Bạc Liêu quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch cấp tỉnh từ cấp độ 2 lên thẳng cấp độ 4.

Bình Dương sẽ tổ chức xe đón tất cả lao động quê Bạc Liêu trở lại làm việc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 31.10, đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đến thăm, hỗ trợ đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tỉnh Bạc Liêu.

Số ca F0 cao kỷ lục, Bạc Liêu lập thêm nhiều cơ sở thu dung, điều trị

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 31.10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 414 ca F0. Đây là số ca bệnh cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bạc Liêu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị nhiều cơ sở thu dung điều trị COVID-19.