Bạc Liêu dừng bán vé số dạo, đề nghị người bán vé số bán tại bàn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước thông tin vé số miền Tây nghỉ phát hành từ ngày 1.11, lãnh đạo Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu khẳng định vẫn phát hành bình thường. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cấm bán vé số dạo,chỉ được bán tại bàn.

Chiều tối ngày 1.11, Chủ tịch Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, bà Nguyễn Ngọc Thúy, chính thức có thông báo gửi đến các đại lý của Công ty trên địa bàn.

Xổ số tỉnh Bạc Liêu thông báo đến tất cả các đại lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện nghiêm việc bán vé số chỉ được bán tại bàn, không được đi bán dạo trong địa bàn tỉnh công bố cấp độ 4.

Nếu đại lý, hoặc người bán vé số nào vi phạm phải chịu xử lý theo quy định.

Động thái này được cho là thực hiện theo Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng từ 12 giờ trưa ngày 2.11.

Như Lao Động đã thông tin, từ 12 giờ ngày 2.11, Bạc Liêu áp dụng cấp độ phòng chống dịch cấp 4 đối với cấp tỉnh; cấp 4 đối với thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu và 20/64 đơn vị cấp xã.

Được biết, theo thống kê sơ bộ tỉnh Bạc Liêu có trên 10.000 người bán vé số dạo. Trong đợt dịch vừa qua hầu hết đều được hỗ trợ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Chợ Rẫy cử tổ công tác ở lại hỗ trợ Bạc Liêu đến khi hết dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 1.11, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trí Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu chuyển từ tỉnh “vùng vàng” lên thẳng “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu hết sức phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, chỉ trong vòng 5 ngày, tỉnh này ghi nhận đến gần 2.000 ca. Trước tình hình này, tỉnh Bạc Liêu quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch cấp tỉnh từ cấp độ 2 lên thẳng cấp độ 4.

Bình Dương sẽ tổ chức xe đón tất cả lao động quê Bạc Liêu trở lại làm việc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 31.10, đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đến thăm, hỗ trợ đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tỉnh Bạc Liêu.

Số ca F0 cao kỷ lục, Bạc Liêu lập thêm nhiều cơ sở thu dung, điều trị

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 31.10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 414 ca F0. Đây là số ca bệnh cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bạc Liêu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị nhiều cơ sở thu dung điều trị COVID-19.

Vượt mốc 400 ca mắc COVID-19 trong ngày, hệ thống điều trị Bạc Liêu quá tải

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lần đầu tiên, trong vòng 24h, toàn tỉnh phát hiện có đến 404 ca F0. Kịch bản ngành Y tế tỉnh này đưa ra chỉ có 2.000 ca bệnh, nhưng hiện nay con số bệnh nhân đang điều trị đã vượt xa con số này, khiến tất cả các cơ sở điều trị đều quá tải.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Bệnh viện Chợ Rẫy cử tổ công tác ở lại hỗ trợ Bạc Liêu đến khi hết dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 1.11, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trí Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu chuyển từ tỉnh “vùng vàng” lên thẳng “vùng đỏ”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu hết sức phức tạp. Số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, chỉ trong vòng 5 ngày, tỉnh này ghi nhận đến gần 2.000 ca. Trước tình hình này, tỉnh Bạc Liêu quyết định nâng cấp độ phòng chống dịch cấp tỉnh từ cấp độ 2 lên thẳng cấp độ 4.

Bình Dương sẽ tổ chức xe đón tất cả lao động quê Bạc Liêu trở lại làm việc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 31.10, đoàn công tác của tỉnh Bình Dương do ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đến thăm, hỗ trợ đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tỉnh Bạc Liêu.

Số ca F0 cao kỷ lục, Bạc Liêu lập thêm nhiều cơ sở thu dung, điều trị

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 31.10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 414 ca F0. Đây là số ca bệnh cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bạc Liêu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bạc Liêu chuẩn bị nhiều cơ sở thu dung điều trị COVID-19.

Vượt mốc 400 ca mắc COVID-19 trong ngày, hệ thống điều trị Bạc Liêu quá tải

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lần đầu tiên, trong vòng 24h, toàn tỉnh phát hiện có đến 404 ca F0. Kịch bản ngành Y tế tỉnh này đưa ra chỉ có 2.000 ca bệnh, nhưng hiện nay con số bệnh nhân đang điều trị đã vượt xa con số này, khiến tất cả các cơ sở điều trị đều quá tải.