Bạc Liêu: Siết tuyển lao động sau thông tin ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân có buổi làm việc với các chủ đầu tư dự án điện gió tại Bạc Liêu sau một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Bạc Liêu đề nghị người sử dụng lao động tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cuối buổi sáng ngày 28.2, ngay sau khi Bạc Liêu phát hiện một trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 là trường hợp xin vào làm việc cho một công ty điện gió ở Bạc Liêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân đã có cuộc họp khẩn với các chủ đầu tư các dự án Điện gió tại Bạc Liêu.

Các chủ đầu tư những dự án điện gió đang triển khai tại Bạc Liêu cho biết, công tác quản lý lao động được thực hiện tốt. Chuyên gia làm việc tại dự án được kiểm soát y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Do mới bước vào thời gian làm việc đầu năm Tân Sửu nên lượng lao động chưa nhiều. Hầu hết lao động đều làm việc ở không gian hẹp. Tuy nhiên, sắp tới, các dự án cần nhiều chuyên gia, lao động có tay nghề cao đến công trình để thực hiện các bước tiếp theo.

Một dự án Điện gió tại Bạc Liêu đang dần hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ
Một dự án Điện gió tại Bạc Liêu đang dần hoàn thiện. Ảnh: Nhật Hồ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân chia sẻ những khó khăn của các chủ đầu tư, đồng thời đề nghị các chủ đầu tư phải hợp tác tốt với chính quyền địa phương, nhất là ngành y tế trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân đề nghị chủ sử dụng lao động nói chung, các chủ đầu tư các nhà máy điện gió nói riêng cần tuân thủ nghiêm ngặt về y tế trong tuyển dụng lao động. Các doanh nghiệp cần thiết xây dựng kịch bản cho đơn vị để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Trước mắt, các dự án điện gió cần phân biệt rõ chuyên gia, lao động có tay nghề cao và lao động phổ thông. Tỉnh Bạc Liêu không cấp phép lao động phổ thông là người nước ngoài làm việc tại Bạc Liêu. Khi tuyển dụng lao động cân nhắc nguồn lao động, chủ động khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc theo nhóm đối tượng để vừa an toàn cho doanh nghiệp vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Như Lao Động đã thông tin, trong quá trình khám sàng lọc để đưa lao động đi làm việc tại một công ty điện gió tại Bạc Liêu đã phát hiện một trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện ca nghi nhiễm, Bạc Liêu đề nghị xét nghiệm toàn bộ tân binh

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị xét nghiệm toàn bộ thanh niên lên đường ngập ngũ Thành phố Bạc Liêu trước khi giao quân.

Bạc Liêu họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Sáng sớm 28.2, Bạc Liêu tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau khi phát hiện một trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tuyệt đối không được lơ là với hạn, mặn

NHẬT HỒ |

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị tuyệt đối không lơ là với hạn, mặn. Xem xét lại cách cứ mỗi năm đến mùa khô là đắp đập thời vụ vừa tốn kém, vừa lãng phí.

Bạc Liêu: Gỡ khó cho điện gió

NHẬT HỒ |

Trước hiện trạng điện năng lượng mặt trời đang thừa trên lưới điện, nhiều dự án điện gió cũng gặp khó khăn, ngày 23.2 lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khảo sát thực tế, lắng nghe khó khăn của các doanh nghiệp điện gió đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đầu năm, Bạc Liêu thu hồi dự án bệnh viện 4.500 tỉ

NHẬT HỒ |

Ngay khi bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng sớm giải quyết những vướng mắc sau khi thu hồi dự án bệnh viện có vốn đầu tư lên đến 4.500 tỉ đồng.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Xuất hiện ca nghi nhiễm, Bạc Liêu đề nghị xét nghiệm toàn bộ tân binh

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị xét nghiệm toàn bộ thanh niên lên đường ngập ngũ Thành phố Bạc Liêu trước khi giao quân.

Bạc Liêu họp khẩn do 1 trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Sáng sớm 28.2, Bạc Liêu tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau khi phát hiện một trường hợp nghi dương tính SARS-CoV-2.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tuyệt đối không được lơ là với hạn, mặn

NHẬT HỒ |

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị tuyệt đối không lơ là với hạn, mặn. Xem xét lại cách cứ mỗi năm đến mùa khô là đắp đập thời vụ vừa tốn kém, vừa lãng phí.

Bạc Liêu: Gỡ khó cho điện gió

NHẬT HỒ |

Trước hiện trạng điện năng lượng mặt trời đang thừa trên lưới điện, nhiều dự án điện gió cũng gặp khó khăn, ngày 23.2 lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu khảo sát thực tế, lắng nghe khó khăn của các doanh nghiệp điện gió đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đầu năm, Bạc Liêu thu hồi dự án bệnh viện 4.500 tỉ

NHẬT HỒ |

Ngay khi bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng sớm giải quyết những vướng mắc sau khi thu hồi dự án bệnh viện có vốn đầu tư lên đến 4.500 tỉ đồng.