Bạc Liêu: Hút khách du lịch dịp 30 tháng 4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, do được nghỉ lễ 4 ngày liên tục (30.4 – 3.5) nên lượng khách đến tham quan, chiêm bái tại các điểm du lịch, hành hương trên địa bàn tỉnh rất đông. Trong đó, khách là người địa phương chiếm số lượng khá cao.

Khách tập trung nhiều nhất ở Khu du lịch Nhà Mát với hơn 30.000 lượt khách/ngày, Khu Quán âm Phật đài với hơn 10.000 lượt khách/ngày…

Hoa huỳnh trên đất Bạc Liêu hút khách tham quan, du lịch dịp lễ 30 tháng 4.Ảnh: Nhật Hồ
Hoa huỳnh trên đất Bạc Liêu hút khách tham quan, du lịch dịp lễ 30 tháng 4. Ảnh: Nhật Hồ

Bên cạnh các điểm tham quan do người dân làm chủ và mới đưa vào khai thác cũng có lượng khách khá nhiều như: Cánh đồng hoa Huỳnh, Vườn nho Phương Thùy (huyện Vĩnh Lợi), Trang trại cừu (thành phố Bạc Liêu), Du lịch Phương Nam… thu hút từ 700 - 1.300 lượt khách/ngày.

Tại các điểm du lịch, hành hương có đông du khách, lực lượng Công an được tăng cường để điều tiết giao thông đường bộ và đường thủy, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu khánh thành điện gió trong bờ đầu tiên tại ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 29.4 Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings chính thức khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Đây là dự án điện gió trong bờ đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được khánh thành đưa vào hoạt động.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Lần đầu tiên sau gần 2 năm, tỉnh Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Cà Mau – Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 27.4, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu – Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2021; tổ chức ký kết hợp tác toàn diện 2022 - 2025.

Bạc Liêu: Mưa trái mùa "thổi bay" gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Có đến 764 hộ làm muối tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu rơi vào cảnh trắng tay do mưa trái mùa làm tiêu tan gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch.

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.

Nhiều cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho lao động Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 16.4, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tư vấn, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Bạc Liêu đón nhận Di tích Quốc gia Trận Giồng Bốm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 15.4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức đón nhận Di tích Quốc gia địa điểm Trận Giồng Bốm tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Bạc Liêu khánh thành điện gió trong bờ đầu tiên tại ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 29.4 Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings chính thức khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1. Đây là dự án điện gió trong bờ đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được khánh thành đưa vào hoạt động.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Lần đầu tiên sau gần 2 năm, tỉnh Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Cà Mau – Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 27.4, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu – Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2021; tổ chức ký kết hợp tác toàn diện 2022 - 2025.

Bạc Liêu: Mưa trái mùa "thổi bay" gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Có đến 764 hộ làm muối tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu rơi vào cảnh trắng tay do mưa trái mùa làm tiêu tan gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch.

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.

Nhiều cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho lao động Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 16.4, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tư vấn, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Bạc Liêu đón nhận Di tích Quốc gia Trận Giồng Bốm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 15.4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức đón nhận Di tích Quốc gia địa điểm Trận Giồng Bốm tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai.