Nhiều cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho lao động Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 16.4, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tư vấn, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022.

Gần 300 đoàn viên thanh niên, sinh viên các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tham dự.

Hội nghị đã cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, các chính sách ưu đãi khi tham gia xuất khẩu lao động, nhu cầu tuyển dụng, mức lương, cơ hội, môi trường làm việc… Ngoài ra, các ứng viên còn được trao đổi trực tiếp với đại diện các công ty trong lĩnh vực lao động, việc làm, xuất khẩu lao động về những vấn đề mà bản thân quan tâm.

Đăng ký câu hỏi tìm hiểu thị trường lao động Nhật Bản. Ảnh: Nhật Hồ
Đăng ký câu hỏi tìm hiểu thị trường lao động Nhật Bản. Ảnh: Nhật Hồ

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Lương Văn Pho cho biết: Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong thời gian qua luôn được Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho đoàn viên thanh niên. Hy vọng rằng, sau hội nghị hôm nay, đoàn viên thanh niên sẽ hiểu rõ và nhận thức sâu sắc hơn về chọn nghề, định hướng khởi nghiệp, lập nghiệp cho bản thân; đồng thời mỗi đoàn viên sẽ là tuyên truyền viên tích cực cho người thân, bạn bè về những kiến thức cũng như chính sách liên quan đến công tác giới thiệu việc làm và chính sách hỗ trợ làm việc ở nước ngoài, từ đó thu hút đông đảo đoàn viên thanh nhiên tham gia, giúp các bạn có việc làm ổn định, vừa tự phát triển kinh tế cho bản thân, vừa giúp đỡ cho gia đình, từng bước góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu đón nhận Di tích Quốc gia Trận Giồng Bốm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 15.4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức đón nhận Di tích Quốc gia địa điểm Trận Giồng Bốm tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai.

Muối tan thành nước, diêm dân Bạc Liêu lại thêm một mùa “muối đắng”

VĂN SĨ |

Vụ muối năm 2021-2022 được diêm dân Bạc Liêu đánh giá là vụ sản xuất khó khăn nhất trong 10 năm qua, bắt đầu trễ hơn khoảng 1 tháng khiến sản lượng thấp hơn nhiều so với các năm trước. Thế nhưng, khi muối đang kết tinh thì những trận mưa lớn trái mùa đã làm cho muối tan thành nước. Muối tan đồng nghĩa với công sức bà con diêm dân đổ ra hàng tháng trời cũng tan thành bọt nước.

Bạc Liêu: Học sinh mầm non, tiểu học học trực tiếp từ 18.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau hơn một tháng học sinh tiểu học và trẻ mầm non dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 14.4, UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản đồng ý với những kiến nghị của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cho phép các em quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 18.4.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra trật tự xây dựng mà báo chí nêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Thành phố Bạc Liêu chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đô thị mà báo chí đã nêu.

Sau cập nhật cấp độ dịch COVID-19, F0 tại Bạc Liêu giảm sâu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 theo địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 10.4.2022 đến khi có thông báo mới.

Apax Leaders lại họp với phụ huynh: Không khí căng thẳng, shark Thuỷ bị vây

Chân Phúc |

Chiều nay, ngày 9.4, Apax Leaders tổ chức họp với phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh về tiến độ tái cấu trúc và lộ trình hoàn trả học phí. Cuộc họp bị gián đoạn, không khí trở nên căng thẳng, lộn xộn và phía bên khách sạn (địa chỉ tổ chức cuộc họp) thông báo không cho cuộc họp tiếp tục, tắt điều hòa vì không đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Bạc Liêu đón nhận Di tích Quốc gia Trận Giồng Bốm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 15.4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức đón nhận Di tích Quốc gia địa điểm Trận Giồng Bốm tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai.

Muối tan thành nước, diêm dân Bạc Liêu lại thêm một mùa “muối đắng”

VĂN SĨ |

Vụ muối năm 2021-2022 được diêm dân Bạc Liêu đánh giá là vụ sản xuất khó khăn nhất trong 10 năm qua, bắt đầu trễ hơn khoảng 1 tháng khiến sản lượng thấp hơn nhiều so với các năm trước. Thế nhưng, khi muối đang kết tinh thì những trận mưa lớn trái mùa đã làm cho muối tan thành nước. Muối tan đồng nghĩa với công sức bà con diêm dân đổ ra hàng tháng trời cũng tan thành bọt nước.

Bạc Liêu: Học sinh mầm non, tiểu học học trực tiếp từ 18.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau hơn một tháng học sinh tiểu học và trẻ mầm non dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngày 14.4, UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản đồng ý với những kiến nghị của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ cho phép các em quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 18.4.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra trật tự xây dựng mà báo chí nêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Thành phố Bạc Liêu chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đô thị mà báo chí đã nêu.

Sau cập nhật cấp độ dịch COVID-19, F0 tại Bạc Liêu giảm sâu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 theo địa bàn và áp dụng Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ ngày 10.4.2022 đến khi có thông báo mới.