Bắc cầu ván tạm cho học sinh vùng lũ qua suối đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 22.10, bà Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết, địa phương khó có đủ nguồn kinh phí để xây dựng lại cây cầu mới kiên cố ở xã Mường Hoong. Nhà trường và chính quyền địa phương đang tìm cách khắc phục tạm thời để các em học sinh đến trường an toàn.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, sau cơn bão số 8 vừa qua, mưa lũ lớn từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi cây cầu bêtông ở thôn Đăk Rế, xã Mường Hoong. Cầu này dài khoảng 20m, rộng 4m bắc qua suối Đăk Môm, là tuyến đường đến trường duy nhất của hơn 200 em học sinh trường Tiểu học Mường Hoong.

Nhà trường giao nhiệm vụ cho các thầy giáo phân công, túc trực tại 2 bên con suối để bế các em học sinh qua. Mỗi tiếng, có thầy bế hơn 100 em học sinh, nhà trường cũng huy động được phụ huynh, bộ đội phụ giúp đưa các em đến lớp an toàn.

Bộ đội và dân quân xã Mường Hoong bắc cầu ván tạm cho các em học sinh. Ảnh T.T
Bộ đội và dân quân xã Mường Hoong bắc cầu ván tạm cho các em học sinh. Ảnh T.T

“Trước mắt, Sở GDĐT tỉnh Kon Tum động viên các thầy cô giáo và các em học sinh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các em đến trường. Sở và UBND huyện Đăk Glei đã đề xuất lên UBND tỉnh xin nguồn kinh phí để xây lại cầu mới, tuy nhiên với tình hình mưa bão gây thiệt hại về giao thông nhiều nơi trên địa bàn thì việc có đủ kinh phí để xây lại cây cầu mới bằng bêtông kiên cố là rất khó”, bà Phạm Thị Trung nói.

Ông Lê Bá Thế- Chủ tịch UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei cho biết, hiện tại cầu bêtông bị lũ cuốn trôi, sạt lở mố cầu không thể tiến hành khắc phục được, chỉ còn cách xây mới. Xã cũng đang làm tờ trình đề xuất xin nguồn kinh phí để làm cầu, giúp các em học sinh trên địa bàn và người dân đi lại thuận tiện hơn.

“Trước mắt, xã huy động lực lượng, nhân công làm cây cầu bằng ván tạm bợ bắc suối Đăk Môm để các em học sinh qua lại được, tuy nhiên khi nước suối dâng cao sẽ phải có thầy cô cắt cử người túc trực, giám sát các em qua suối, tránh nguy hiểm”, ông Thế nói.

Được biết, xã Mường Hoong là địa bàn khó khăn, xa xôi của tỉnh Kon Tum với tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 59%), chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum yêu cầu từ năm 2021 trở đi, xã Mường Hoong phải phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo được từ 10% trở lên, từ năm 2022, mỗi năm phải đạt 2 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Do xã nghèo nên công tác vận động học sinh đến trường lớp của thầy cô giáo cũng gặp nhiều khó khăn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cầu bị lũ cuốn, thầy giáo túc trực, bế hàng trăm học sinh qua suối

THANH TUẤN |

Ngày 21.10, ông Lê Hải Lâm – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan chức năng huyện đang đề xuất lên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh sớm xây dựng, sửa chữa lại cây cầu ở xã Mường Hoong.

Ớn lạnh qua những cung đường bị sạt lở sau bão số 8

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lớn, chỉ trong vòng 2 ngày, hàng loạt tuyến đường ở tỉnh Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cánh tài xế xe tải ớn lạnh khi di chuyển qua những cung đường sạt lở, lo sợ cảnh núi lở đá vùi.

Làm giàu nhờ nuôi chim trĩ đỏ

THANH TUẤN |

Đứng lên sau nhiều lần thất bại trong chăn nuôi, anh Thức đã rót vốn đầu tư vào nuôi đàn chim trĩ đỏ khoang cổ độc đáo, mang lại thu nhập hấp dẫn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cầu bị lũ cuốn, thầy giáo túc trực, bế hàng trăm học sinh qua suối

THANH TUẤN |

Ngày 21.10, ông Lê Hải Lâm – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan chức năng huyện đang đề xuất lên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh sớm xây dựng, sửa chữa lại cây cầu ở xã Mường Hoong.

Ớn lạnh qua những cung đường bị sạt lở sau bão số 8

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lớn, chỉ trong vòng 2 ngày, hàng loạt tuyến đường ở tỉnh Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cánh tài xế xe tải ớn lạnh khi di chuyển qua những cung đường sạt lở, lo sợ cảnh núi lở đá vùi.

Làm giàu nhờ nuôi chim trĩ đỏ

THANH TUẤN |

Đứng lên sau nhiều lần thất bại trong chăn nuôi, anh Thức đã rót vốn đầu tư vào nuôi đàn chim trĩ đỏ khoang cổ độc đáo, mang lại thu nhập hấp dẫn.