Sau bão số 8, Kon Tum thiệt hại nặng về giao thông

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, làm ngập chìm nhiều diện tích lúa, cà phê đang vào vụ thu hoạch. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là hệ thống cầu đường bị hư hại, sạt lở. Ngành chức năng khẩn cấp khắc phục đảm bảo thông tuyến.

Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum, tính đến 16h ngày 17.10, đã có 28 căn nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ. Cụ thể, tại huyện Đắk Glei, 27 nhà bị ảnh hưởng; huyện Ngọc Hồi 1 nhà.

Huyện Đắk Glei phải tổ chức di dời 67 hộ dân tại các xã Mường Hoong, Đắk Pék, Xốp, thị trấn Đắk Glei đến nơi an toàn, Trạm Y tế thị trấn Đắk Hà bị ngập nước.

Mưa lũ đã làm các tuyến Tỉnh lộ 671, 673, 676, 677; đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh (nhánh 1, 2); đường Sa Thầy - Yaly - thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ (xã Mô Rai); đường Đắk Kôi - Đắk Pxi; đường Tái định cư thủy điện Plei Krông… bị sạt lở ta luy âm, dương, đất tràn mặt đường tại 57 vị trí gây ách tắc giao thông cục bộ.

Sáng nay (18.10), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Kon Tum tiếp tục khẩn trương khắc phục thiệt hại, đảm bảo khơi thông các tuyến tỉnh lộ quan trọng bị đất đá làm sạt lở.

Đặc biệt, mưa lũ đã làm đường Đắk Bể đi Làng Đung bị đứt, cầu treo qua thôn Đông Thượng bị đứt, đường bê tông và cầu bê tông Đắk Ven bị xói lở mố cầu. Cầu treo dân tự làm tại thôn Đắk Đoát (huyện Đắk Glei) bị sụt lún.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo đường sạt lở, hư hại ở Kon Tum. Ảnh T.T
Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo đường sạt lở, hư hại ở Kon Tum. Ảnh: T.T

Nước sông Đăk Snghé dâng cao cuốn trôi 2 chiếc ghe của người dân xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy). Nước hồ chứa thủy điện Đăk Pô Ne 2AB dâng cao làm ngập mặt đường đi vào khu sản xuất Đăk Nâm (thôn 2, xã Đăk Pne).

Tỉnh Kon Tum chỉ đạo UBND các huyện, các xã tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê tình hình bị thiệt hại về nhà ở của người dân và huy động lực lượng xung kích triển khai biện pháp khắc phục, sửa chữa lại nhà ở cho người dân.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.

Bão số 8 đổ bộ, sóng biển tại Thanh Hóa cao từ 3 đến 4m

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Ghi nhận trưa ngày 14.10, dù bão số 8 chưa đổ vào đất liền, tuy nhiên thời tiết tại các vùng biển của tỉnh Thanh Hóa có mưa to và gió khá mạnh, tạo nên những đợt sóng lớn. Ở vùng biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) những con sóng có lúc cao khoảng từ 3 đến 4m, liên tục vỗ vào bờ.

Gia Lai - Kon Tum: Vì sao chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh bị cắt?

THANH TUẤN |

Hàng nghìn em học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum vừa bị cắt chế độ hỗ trợ bán trú, khiến các em có nguy cơ bỏ học. Ngành giáo dục 2 địa phương này đang loay hoay tìm cách kiếm nguồn kinh phí bù đắp, nâng bước các em đến trường.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.

Bão số 8 đổ bộ, sóng biển tại Thanh Hóa cao từ 3 đến 4m

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Ghi nhận trưa ngày 14.10, dù bão số 8 chưa đổ vào đất liền, tuy nhiên thời tiết tại các vùng biển của tỉnh Thanh Hóa có mưa to và gió khá mạnh, tạo nên những đợt sóng lớn. Ở vùng biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) những con sóng có lúc cao khoảng từ 3 đến 4m, liên tục vỗ vào bờ.

Gia Lai - Kon Tum: Vì sao chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh bị cắt?

THANH TUẤN |

Hàng nghìn em học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn ở 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum vừa bị cắt chế độ hỗ trợ bán trú, khiến các em có nguy cơ bỏ học. Ngành giáo dục 2 địa phương này đang loay hoay tìm cách kiếm nguồn kinh phí bù đắp, nâng bước các em đến trường.