Ớn lạnh qua những cung đường bị sạt lở sau bão số 8

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lớn, chỉ trong vòng 2 ngày, hàng loạt tuyến đường ở tỉnh Kon Tum đã bị sạt lở nghiêm trọng. Cánh tài xế xe tải ớn lạnh khi di chuyển qua những cung đường sạt lở, lo sợ cảnh núi lở đá vùi.

Mặc dù cơn bão số 8 không đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Tây Nguyên nhưng lượng mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Kon Tum, đặc biệt khu vực giáp với địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở GTVT Kon Tum khởi thông đường cho xe qua lại sau bão. Ảnh H.H
Sở GTVT Kon Tum khởi thông đường cho xe qua lại sau bão. Ảnh H.H

Anh Nguyễn Văn Thìn – tài xế xe tải tuyến Gia Lai – TP. Đà Nẵng cho biết, sau bão sạt lở, đá rơi xuống đường nhiều nơi. Xe tải chở nông sản của anh từ đèo Lò Xo, một trong những đường đèo dài và hiểm trở nhất Tây Nguyên phải quay trở lại dừng trú tại huyện Ngọc Hồi để chờ lực lượng chức năng thông đường.

“Xe đi một bên đường, bên kia núi chực chờ sạt lở, hàng trăm khối đất đá treo lơ lửng, tài xế ai cũng lo sợ. Nếu bất ngờ núi đất đổ xuống thì chạy thoát không kịp. Năm ngoái, thiên tai, sạt lở đất vùi lấp làm chết nhiều người, bây giờ tài xế đi giữa mưa, đường miền núi đoạn giáp ranh với tỉnh Quảng Nam ai cũng lo sợ đất vùi, đá lấp”, anh Thìn nói.

Đường đứt gãy phía taluy âm, rất khó để khắc phục nhanh. Ảnh H.H
Đường đứt gãy phía taluy âm, rất khó để khắc phục nhanh. Ảnh H.H

Sau cơn bão, hệ thống Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14C, 40, 40B, 24, đường Đông Trường Sơn đều bị sạt lở đất đá, hiện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã cơ bản đảm bảo giao thông. Hệ thống Tỉnh lộ 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, Đường tránh thuỷ điện Pleikroong, Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông Ngọc Linh cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ, nước sông suối dâng cao.

Anh Hoàng Long – tài xế xe tải tuyến Tây Nguyên cho biết, thường các tài xế đi đường Hồ Chí Minh qua Kon Tum về miền Trung nhanh hơn, để tránh phương tiện đông đúc và các trạm thu phí. Tuy nhiên, với tình hình sạt lở, đường hư hại như những ngày qua thì ai cũng ngán ngại.

“Tài xế phải chuyển qua chạy theo Quốc lộ 19 về Bình Định rồi ngược ra các tỉnh phía Bắc, đường dài và tốn kém hơn nhưng cơ bản an toàn”, tài xế Long nói.

Núi đồi “ngậm nước” chực trượt đổ đất, đá vùi lập đường và người dân lưu thông. Ảnh H.H
Núi đồi “ngậm nước” chực trượt đổ đất, đá vùi lấp đường và người dân lưu thông. Ảnh H.H

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Hùng – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum – cho biết: “Trong và sau cơn bão, đơn vị huy động nhân công, phương tiện khắc phục sự cố, thiệt hại. Đến nay hầu hết các đường đều thông tuyến. Nhưng đáng lo nhất là còn một số vị trí đường bị đứt gãy gần hết, không thể khắc phục xong một sớm một chiều”.

Đường Tỉnh lộ bị mưa bão cuốn trôi, làm đứt gãy nghiêm trọng. Ảnh H.H
Đường Tỉnh lộ bị mưa bão cuốn trôi, làm đứt gãy nghiêm trọng. Ảnh H.H

Theo ông Hùng, mưa kết hợp với nước lũ cuốn trôi đường, đường bị khoét âm kiểu "hàm ếch”, nên rất khó khắc phục. Sở GTVT đang xin UBND tỉnh Kon Tum kinh phí để sửa chữa, tuy nhiên tỉnh đang gặp khó khăn vì dồn nhiều nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các nhà thầu thi công trong dịch bệnh cũng cạn kiệt nguồn tài chính để tiếp tục nhận dự án.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sau bão số 8, Kon Tum thiệt hại nặng về giao thông

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, làm ngập chìm nhiều diện tích lúa, cà phê đang vào vụ thu hoạch. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là hệ thống cầu đường bị hư hại, sạt lở. Ngành chức năng khẩn cấp khắc phục đảm bảo thông tuyến.

Đường trôi, cầu gãy do nước lũ cuồn cuộn đổ về Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 17.10, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn hỏa tốc xuống các địa phương trong tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sau bão số 8, Kon Tum thiệt hại nặng về giao thông

THANH TUẤN |

Bão số 8 gây mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, làm ngập chìm nhiều diện tích lúa, cà phê đang vào vụ thu hoạch. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là hệ thống cầu đường bị hư hại, sạt lở. Ngành chức năng khẩn cấp khắc phục đảm bảo thông tuyến.

Đường trôi, cầu gãy do nước lũ cuồn cuộn đổ về Kon Tum

THANH TUẤN |

Ngày 17.10, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã gửi công văn hỏa tốc xuống các địa phương trong tỉnh yêu cầu chủ động đối phó với mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Đón 94 người đi bộ trăm cây số từ Long An về quê Gia Lai, Kon Tum

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã điều động xe ôtô đến Chốt kiểm soát Trạm thu phí Cai Chanh, tỉnh Đắk Nông để đón 94 công dân về quê an toàn. Trước đó, nhóm người này đã cùng nhau đi bộ hơn 100 cây số từ tỉnh Long An để về quê, khi đến huyện Nhà Bè, TPHCM thì được địa phương phát hiện và hỗ trợ.