Bà Rịa Vũng Tàu khép lại chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

CHÍ VĂN |

Sáng nay 13.12, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổng kết Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015. Với tổng kinh phí gần 60 tỉ đồng cho 56 trường hợp đủ điều kiện tham gia, hiện đã có 37 trường hợp đã tốt nghiệp về nước và bố trí việc làm; 5 trường hợp đang theo học; có 14 trường hợp xin rút khỏi chương trình.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các lĩnh vực, ngành nghề được chương trình lựa chọn đào tạo đều bám sát theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các trường hợp đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài đều xếp loại khá trở lên. Các ứng viên sau khi tốt nghiệp về nước đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, phân công bố trí công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Tuy nhiên, Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế, chưa phù hợp với quy định, cần rút kinh nghiệm. Một số ít ứng viên sau khi về nước được bố trí công tác vẫn còn hạn chế về kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào công tác Quản lý nhà nước, kỹ năng điều phối, sáng tạo trong công việc; một số trường hợp chưa chấp hành sự phân công, ra điều kiện lựa chọn cơ quan, đơn vị công tác. Nhiều trường hợp xin rút khỏi chương trình nên công tác thu hồi kinh phí chậm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ tham gia Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015. Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình sẽ không tiếp tục nữa để rút kinh nghiệm và có sự điều chỉnh.

Việc đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ sẽ do các sở, ngành chủ động đề xuất cử cán bộ đi đào tạo và phục vụ lâu dài cho tỉnh; thi tuyển nhân lực bảo đảm công bằng, khách quan để tìm được người tài, hạn chế việc tỉnh phải bỏ kinh phí đào tạo.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tính mạng học sinh hay "tiến sĩ giấy": Cái nào đáng ưu tiên hơn?

Dung Hà |

Vụ sập lan can trường học tại Trường Tiểu học xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) khiến 16 học sinh bị thương một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi: Tính mạng của học sinh đang bị mang ra "đánh cược" trong những ngôi trường chờ sập, vậy tại sao các dự án đầu tư cho trường học vẫn bị "xếp xó"?

Nghệ An: Hàng trăm giáo viên khốn khổ vì dạy hợp đồng "chui"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An hiện còn thừa khoảng 1.400 giáo viên, chủ yếu bậc THCS, nhưng bậc Tiểu học cũng đang thiếu hàng trăm giáo viên, dẫn đến những bất cập, bối rối trong công tác quản lý.

Bằng chính quy và tại chức: Kiểm định chất lượng chưa nghiêm, đừng đổ tại văn bằng

Đặng Chung |

Những tranh cãi về việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức vẫn chưa dứt. Tại sao người dân lại có sự kỳ thị với bằng tại chức? Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Trường, do việc kiểm định chất lượng đào tạo chưa tốt, để xảy ra tiêu cực trong đào tạo tại chức, tuyển dụng, dẫn tới mất niềm tin ở người dân.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tính mạng học sinh hay "tiến sĩ giấy": Cái nào đáng ưu tiên hơn?

Dung Hà |

Vụ sập lan can trường học tại Trường Tiểu học xã Văn Môn (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) khiến 16 học sinh bị thương một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi: Tính mạng của học sinh đang bị mang ra "đánh cược" trong những ngôi trường chờ sập, vậy tại sao các dự án đầu tư cho trường học vẫn bị "xếp xó"?

Nghệ An: Hàng trăm giáo viên khốn khổ vì dạy hợp đồng "chui"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An hiện còn thừa khoảng 1.400 giáo viên, chủ yếu bậc THCS, nhưng bậc Tiểu học cũng đang thiếu hàng trăm giáo viên, dẫn đến những bất cập, bối rối trong công tác quản lý.

Bằng chính quy và tại chức: Kiểm định chất lượng chưa nghiêm, đừng đổ tại văn bằng

Đặng Chung |

Những tranh cãi về việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức vẫn chưa dứt. Tại sao người dân lại có sự kỳ thị với bằng tại chức? Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Trường, do việc kiểm định chất lượng đào tạo chưa tốt, để xảy ra tiêu cực trong đào tạo tại chức, tuyển dụng, dẫn tới mất niềm tin ở người dân.